Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đức Thánh Cha cầu cho Trung Quốc mở cửa với Kinh Thánh, mở lòng với đức tin

§ John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

Bressanone (AsiaNews) - Cầu mong Trung Quốc "mở rộng chính mình đối với Kinh Thánh". Khi ngày khai mạc Thế Vận Hội đã cận kề, chỉ mới hôm Chúa Nhật vừa rồi thôi, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cầu chúc cho Olympic thành công, trong "sự tôn trọng phẩm giá người dân", và một lần nữa ngài nhấn mạnh đến đề tài tự do tôn giáo, lần này ngài nói về nó một cách trực diện.

80805pope_china_xan106.jpg

Tuyên bố của Đức Thánh Cha được đưa ra nhân chuyến thăm thị trấn Oies, cách Bressanone không xa, ở vùng núi nước Ý, nơi ngài đang trải qua kỳ nghỉ hè. Oies được kết nối trong ký ức về Thánh Josef Freinademetz, nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời vào năm 1879 đến Hồng Kông sinh sống "như một người Trung Hoa sống giữa người Trung Hoa", và cũng là người trước khi qua đời vì bệnh sốt phát ban vào 1908 đã viết cho người bạn: "ngay cả ở trong Thiên Đàng, tôi muốn vẫn là người Trung Hoa"

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói rằng thánh nhân là “vị thánh hết sức xứng đáng vì chúng ta đã biết rằng vị thế Trung Quốc đang trở nên ngày càng quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, và tri thức. Thật là quan trọng khi quốc gia to lớn này tự mở rộng cửa đối với Kinh Thánh. Thánh Josef Freinademetz cho chúng ta thấy rằng đức tin không phải là một sự xa lánh đối với bất kỳ nền văn hóa nào hay bất kỳ người nào, bởi vì tất cả các nền văn hóa đang chờ đợi Đấng Kitô, và không bị diệt vong bởi Chúa, nhưng hơn thế là mang đến cho chúng sự trưởng thành"

Trong một nhà thờ nhỏ trên núi cung hiến cho vị linh mục, xây theo kiến trúc hình nón tròn với những rãnh hẹp dài đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa vào thời của ngài, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng "Thánh Josef không chỉ muốn sống và chết như một người Trung Hoa, nhưng ngài còn muốn là người Trung Hoa ngay cả trên Thiên Đàng”. Đức Thánh Cha kết luận: “Ngài thực sự đồng nhất hoá bản thân mình với người dân nơi đây và với một điều chắc chắn rằng người dân nơi đây mở rộng bản thân đối với đức tin vào Chúa Giêsu Kitô”.

Còn đây là ý niệm mà Đức Thánh Cha trình bày bằng Đức ngữ trong sách lưu niệm tại ngôi nhà thời thơ ấu của thánh nhân: “Cầu xin Chúa, qua lời cầu bàu của Thánh Josef Freinademetz, ban cho nhiều ơn gọi thiêng liêng và cho Trung Quốc ngày càng mở rộng lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô”.

Mở đầu bình luận về chuyến thăm của Đức Thánh Cha, Cha Federico Lombard, Giám đốc Vatican Radio cho hay: “Trung Quốc đang hiện diện đối với Giáo Hội hoàn vũ, người Trung Hoa cũng rất quan trọng đối với toàn thể nhân loại, và vì thế cũng quan trọng đối với việc loan báo Lời Chúa, Giáo Hội luôn hướng con tim mình về phía Trung Quốc, và Đức Thánh Cha cũng vậy. Nhân vật Freinademetz rất quan trọng: hành trình về sự hiểu biết và nhận thức của ngài về văn hóa Trung Hoa như thế làm cho ngài được người Trung Hoa vô cùng yêu mến, và vì vậy tôi tin tưởng rằng ngài đúng là một nhân vật rất quan trọng về khả năng hiểu biết lẫn nhau, khả năng đối thoại và mang thông điệp tinh thần đến cho Trung Quốc bằng sự tôn trọng hoàn toàn nền văn hóa phi thường của quốc gia to lớn này”.

John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.08.2008. 10:34