Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Dự Án Đề Nghị Cơ Hội Bình Đẳng Cho Học Sinh Nghèo

§ Tú Nạc

TORONTO- Một hôm, khi một trong những học sinh lớp 1 không mang theo bữa trưa đến trường, Hamilton, Ont., bà Dorotly Spence, hiệu trưởng, nói là bà bắt đầu suy nghĩ không biết những học sinh khác cũng trong trường hợp đến trường với cơn đói không.

Spence đã mời mẹ của học sinh 6 tuổi này đến để hỏi lý do tại sao em không mang theo bữa trưa và bà mẹ nóng giận trà lời là bà tưởng con bà đã gói theo phần cơm của nó. "Tôi không bao giờ mời gia đình một lần nữa để hỏi lý do tại sao không mang theo bữa trưa," Spence phát biểu trước Hội nghị Khoa Sư phạm trao đổi niềm tin của Liên đòan giảng dạy Công giáo ngya 24 tháng 10 năm 2008 vì đây là việc nhạy cảm, tế nhị. Không bao lâu trường của bà đã có chương trình túi cơm trưa màu nâu cho toàn trường.

Spence nói vấn đề ở đây là triệu chứng của sự thử thách cam go đền việc cung cấp chất lượng giáo dục cho tất cả học sinh, nhất là những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bà nó: "Sự tồn tại toàn bộ của chúng tôi dành cho giáo dục Công giáo đã khởi sắc vì đã có nhu cầu giáo duc cho học sinh nghèo"

Ở Ontario, một trong số tám trẻ em sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, theo báo cáo của Hội đồng Giáo viên Công giáo Anh Ontario. Điều này đã nói lên hơn 123,000 trẻ em phải trông vào ngân hàng thực phẩm mỗi tháng trong năm vừa qua. Hơn một nửa trong số trẻ em này có cha mẹ đang lao động nhưng thu nhập không đủ để giúp đõ, nâng cao đời sống gia đình khỏi cảnh thiếu thốn.

Spence là hiệu trưởng 8 năm tại một trường nội ô thành phố với Hội đồng Công giáo Hamilton Wentworth trước khi đảm trách vai trò của dự án điều phối cho chương trình những Cơ hội Bình đẳng của hội đồng.

Niềm tâm đắc của Spence về chương trình này là đã lan rộng sâu xa. Bà nói bà cảm thông với các cháu bởi chính bà cũng lớn lên trong hoàn cảnh tương tự.

"tôi đã sống trong hoàn cảnh đó. Tôi đã trải qua cuộc sống đó.Tôi biết những điều gì khi sống trong hoàn cảnh nghèo khổ. Nó không làm cho người ta hổ thẹn và nên tội. cái ngèo thực sự là do thiêu cơ hội," bà nói.

Dự án những Cơ hội Bình đẳng đã được phát động năm 2004 bởi Pat Daly, chủ tịch Hội đồng, người đã phát biểu trước hội đồng là cần phải kiểm tra địa chỉ như thế nào về những nhu cầu của học sinh gặp rủi ro vì điều kiện kinh tế và xã hội. Năm tới, một lực lượng công tác về xóa đói giảm nghèo sẽ được hình thành bao gồm các giáo viên, hiệu trưởng, và các quản trị viên để nghiên cứu những phương cách khác nhau về nhu cầu của học sinh cần quan tâm.

Tầm nhìn của dự án được dựa trên cơ sở Tuyên bố của Công Đồng Vatican II: "Truóc tiên, Giáo hội phải cung cấp các dịch vụ giáo dục của mình đến người nghèo, hoặc những người không có sự giúp đỡ của gia đình, hoặc những người xa rời đức tin."

Lực lượng công tác này đã thấy những hiệu quả tiêu cực của sự nghèo khổ đối với sự phát triển trẻ em là "bằng chứng không thể phủ nhận," với những học sinh nghèo đạt diểm thấp về đọc-viết, và những bài khảo sát toán học, và có tỷ lệ bỏ học cao.

Dự án cũng đề cập đến vai trò chủ chốt của hiệu trưởng trong những cuộc họp về nhu cầu của học sinh. Nó cũng giới thiệu việc đào tạo cho những hiệu trưởng, nhân viên và các lớp học có qui mô nhỏ nơi mà các học sinh có thể nhận được nhiều sự chú ý cá nhân.

(Nguồn "The Catholic Register")

Tú Nạc

Đọc nhiều nhất Bản in 08.01.2009. 15:59