Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐTC không nhận đơn từ chức của ĐHY Berbarin
§ Lm Trần Đức Anh, OP
ĐTC không nhận đơn từ chức TGM giáo phận Lyon bên Pháp của ĐHY Philippe Barbarin, bị tòa án vi cảnh tại đây kết án 6 tháng tù treo vì không tố giác vụ 1 LM lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
ĐHY Barbarin năm nay 68 tuổi, đã đến gặp ĐTC sáng ngày 18-3-2019 để đệ đơn từ chức. Trong thông cáo công bố hôm 19-3, Quyền Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Ông Alessandro Gisotti, cho biết đơn từ chức của ĐHY Barbarin không được ĐTC chấp nhận. Nhưng đứng trước những khó khăn hiện nay của giáo phận Lyon, ngài để ĐHY tự do chọn quyết định nào tốt nhất cho giáo phận, và ĐHY đã quyết định rút lui một thời gian, để cho Cha Tổng đại diện Yves Baumgarten đảm trách giáo phận.
Thông cáo cũng nói rằng Tòa Thánh muốn tái khẳng định sự gần gũi với các nạn nhân, các tín hữu của Tổng giáo phận Lyon và toàn thể Giáo Hội tại Pháp đang sống trong thời điểm đặc biệt đau thương.
Tôn trọng nguyên tắc được coi là vô tội
Thông cáo của Tòa TGM Lyon cho biết ĐTC từ chối nhận đơn từ chức của ĐHY Barbarin theo nguyên tắc một người được coi là vô tội cho đến khi bị kết án chung kết.
Sau bản án ngày 7-3 vừa qua, các luật sư của ĐHY Barbarin đã tức khắc quyết định kháng án, và cả Ủy viên Công tố trong vụ án này cũng tuyên bố kháng án chống lại bản án do bà thẩm phán đưa ra. Trong cuộc xử án, Ủy viên công tố đã không yêu cầu tòa lên án ĐHY. (Rei 19-3-2019)
Phỏng vấn ĐHY Barbarin
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Công Giáo Kto, ĐHY Barbarin cho biết ĐTC đã nói với ngài: “Hiện nay đang có vụ kháng án, có nguyên tắc “một người được coi là vô tội” cho đến khi có bản án chung kết, vì thế tôi không thể chấp nhận đơn từ chức của ĐHY. Nếu tôi nhận đơn từ chức của ĐHY, tức là tội xác nhận ĐHY có tội. Tôi không thể làm điều đó. Nhưng tôi có thể hiểu ĐHY muốn tạm rút lui”.
ĐHY Barbarin cũng tiết lộ là đã tiếp xúc với ĐTC trước và sau bản án, và đã xin hẹn gặp ĐTC sau khi tòa tuyên án, đồng thơi cũng thông báo ý định xin từ chức.
Một số báo chí cũng cho rằng ĐTC không muốn việc kế truyền tông đồ trong Giáo Hội Công Giáo do các pháp quan dân sự quyết định. ĐHY năm nay mới 68 tuổi, tức là còn 7 năm nữa mới tới tuổi về hưu.
Trong cuộc phỏng vấn, ĐHY Barbarin cho biết ngài không muốn các thành phần của giáo phận tiếp tục chịu đau khổ như từ 4 năm nay, do các vụ kiện cáo này..
Điều hành giáo phận
ĐHY Barbarin cũng nói sở dĩ ngài chọn Cha Tổng đại diện Yves Baumgarten thay ngài điều hành các công việc của giáo phận vì cho đến nay, Cha Yves vẫn là người phối hợp các công việc của tòa TGM, để mọi việc được hòa hợp với nhau. Cha Yves được sự cộng tác của 2 vị Tổng đại diện khác và 2 GM Phụ tá. ĐHY vẫn có thể ký các văn thư nếu cần. (Tổng hợp 20-3-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 20.03.2019. 14:19