Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐTC hy vọng có điều kiện để viếng thăm Nam Sudan
§ Lm Trần Đức Anh, OP
ĐTC tái bày tỏ hy vọng có những điều kiện để cuộc viếng thăm của ngài tại Nam Sudan có thể thực hiện được, như dấu chỉ sự gần gũi của ngài đối với nhân dân và khích lệ tiến trình hòa bình tại nước này.
ĐTC đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bẩy, 16-3-2019, dành cho Tổng thống Nam Sudan, Ông Salva Kiir Mayardit.
Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi gặp ĐTC, Tổng thống đã gặp ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức TGM ngoại trưởng Paul Richard Gallagher.
Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh
“Trong các cuộc hội kiến thân mật, có nhắc đến quan hệ song phương tốt đẹp giữa Nam Sudan và Tòa Thánh, cũng như sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo tại nước này trong lãnh vực giáo dục và y tế, cũng như trong tiến trình hòa giải và tái thiết đất nước. Hai bên cũng đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc thực thi hiệp định mới ký kết giữa các tác nhân chính trị khác nhau, để đạt tới một giải pháp chung kết cho các cuộc xung đột, hồi hương những người tị nạn và di dân, cũng như phát triển toàn diện cho đất nước. Trong bối cảnh đó, ĐTC bày tỏ mong ước có những điều kiện cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Nam Sudan, như dấu chỉ sự gần gũi nhân dân và khích lệ tiến trình hòa bình tại nước này”.
Nội chiến tại Nam Sudan
Nam Sudan được độc lập cách đây 8 năm (2011), sau khi tách rời khỏi Sudan ở miền bắc. Nhưng chẳng bao lâu sau, quốc gia tân lập này lâm vào tình trạng nội chiến giữa quân đội của tổng thống Kiir và lãnh tụ phe võ trang đối lập là Ông Riek Machar, nguyên là phó tổng thống Nam Sudan. Cuộc nội chiến cho đến nay đã làm cho hơn 4 triệu người Nam Sudan phải lánh nạn sang các nước khác.
Hiệp định hòa bình năm 2017
Năm ngoái, hai phe đã ký hòa ước với nhau, từ đó bạo lực chính trị đã được giảm bớt và có những diễn biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn có những cuộc đụng độ với nhau, nhất là ở miền nam nước Nam Sudan.
ĐTC đã hy vọng cùng với Đức TGM Giáo Chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby viếng thăm Nam Sudan vào tháng 10 năm 2017, nhưng dự án này không thực hiện được vì những cuộc xung đột giữa các phe phái tại đây tiếp tục kéo dài.
Xung đột tiếp tục dù có Hiệp định hòa bình
Tuy có hòa ước ký kết hồi năm ngoái giữa các phe lâm chiến, nhưng hồi đầu tháng 3 vừa qua, các GM Nam Sudan đã phải lên tiếng tố giác chính phủ nước này không tỏ ra muốn có hòa bình. Các phe lâm chiến cũng không thực tâm thi hành hòa ước đã ký kết với nhau hồi năm ngoái.
Lời kêu gọi của các GM Nam Sudan
Đức Cha Paulino Lukudu Loro, TGM giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, tuyên bố lập trường trên đây với đài phát thanh “Radio Tamazuj” hôm 1-3-2019 sau khóa họp của HĐGM ở Juba và Ngài nhận định rằng “hòa ước đã ký kết có tính cách thiếu sót và nó không thể mang lại hòa bình đích thực cho Nam Sudan.. Chúng tôi cũng e ngại rằng đại diện của tất cả các phe liên hệ tiếp tục theo đuổi ý đồ và chương trình riêng của họ.. Chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit không có ý chí thi hành hòa ước.. Người ta nói nhiều về hòa bình, nhưng những hành động cụ thể sau những lời nói ấy người ta không thấy”.
HĐGM Nam Sudan kêu gọi chính phủ Nam Sudan trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và chính thức bãi bỏ tình trạng thiết quân, nhờ đó, qua cuộc đối thoại chân thành, có thể kiến tạo sự tín nhiệm”. (Rei và Tổng hợp 16-3-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 18.03.2019. 12:14