Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐTC họp báo trên máy bay trên đường về Roma
§ Lm Trần Đức Anh, OP
Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian trong cuộc khủng hoảng tại Venezuela, từ lâu quan tâm tới vấn đề các nữ tu bị lạm dụng, và nhìn nhận có những thiện chí giải quyết chiến tranh Yemen.
Trên đây là một số lập trường được ĐTC bày tỏ trong cuộc họp báo trên máy bay chiều ngày 5-2-2019 vừa qua trên đường từ Abu Dhabi về Roma sau cuộc viếng thăm dài 40 tiếng đồng hồ.
Máy bay chở ĐTC đã đáp xuống phi trường Ciampino lúc 4 giờ 15 phút chiều và trên đường về Vatican, ĐTC đã ghé lại Đền Thờ Đức Bà Cả để tạ ơn Đức Mẹ vì chuyến viếng thăm ngắn ngủi tại Abu Dhabi.
Tình trạng Venezuela và Yemen
Trả lời câu hỏi của giới báo chí, ĐTC xác nhận có thư của tổng thống Maduro xin Tòa Thánh giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng tại Venezuela hiện nay, nhưng ĐTC cho biết cần có sự yêu cầu của hai phe ở nước này Tòa Thánh mới có thể làm trung gian.
ĐTC cũng nói rằng mối quan tâm lớn của ngài hiện nay là các cuộc chiến tranh, như tại Yemen, mà Liên quốc Emirati cũng tham gia, ngài nhận thấy có thiện chí tốt trong việc khởi sự các tiến trình hòa bình.
Hơn 1 năm để soạn tuyên ngôn chung
ĐTC cũng tiết lộ rằng để soạn tuyên ngôn chung giữa Công Giáo và Đền thờ - Đại Học Al Azhar của Hồi giáo, hai bên đã làm việc từ hơn 1 năm nay với rất nhiều suy tư và cầu nguyện. ĐTC nói: “Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều để hoàn thành văn kiện này, vì đối với tôi chỉ có một nguy hiểm lớn trong lúc này, đó là sự tàn phá, chiến tranh, oán ghét giữa chúng ta. Và nếu chúng ta là tín hữu không có khả năng bắt tay nhau và cầu nguyện, thì tín ngưỡng của chúng ta sẽ bị đánh bại”.
Nữ tu bị lạm dụng
Một ký giả nhắc đến sự kiện mới đây phụ trương phụ nữ của báo Quan sát viên Roma đã tố giác những vụ các nữ tu bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, ĐTC nói:
“Đúng vậy, đó là một vấn đề. Ngược đãi phụ nữ là một vấn đề. Tôi dám nói rằng nhân loại chưa trưởng thành: phụ nữ còn bị coi như thuộc “hạng nhì”. Chúng ta hãy bắt đầu từ đây: đó là một vấn đề văn hóa. Rồi người ta đi tới cả những vụ giết phụ nữ. Có những nước trong đó việc ngược đãi phụ nữ đi tới chỗ giết phụ nữ.. Quả thực, trong Giáo Hội đã có những giáo sĩ đã làm như thế... Có những LM và cả GM đã làm điều ấy. Và tôi tin rằng sẽ còn xảy ra. Không phải từ lúc chúng ta nhận thức vấn đề, là nó chấm dứt ở đó. Từ lâu chúng tôi đã làm việc về vấn đề này. Chúng tôi đã ngưng chức hoặc sa thải một số giáo sĩ, và giải tán vài dòng nữ vì quá liên hệ tới hiện tượng này, một thứ tham nhũng, hư hỏng. Cần phải làm hơn nữa”.
Hài lòng và ấn tượng rất tốt
Trong cuộc họp báo, ĐTC cho biết ngài rất hài lòng về cuộc viếng thăm ở Abu Dhabi và có ấn tượng rất tốt về cuộc gặp gỡ Hội đồng các kỳ lão Hồi giáo. Họ thực là những người khôn ngoan. Trong cuộc họp, mỗi thành viên đã phát biểu, bắt đầu từ vị Đại Imam, rồi các thành viên khác, từ người cao tuổi nhất đến người trẻ nhất cũng là thư ký của Hội đồng. (Vat. Insider 5-2-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 06.02.2019 11:14