Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐTC gặp gỡ chính quyền và các đại diện xã hội Bulgari
§ Lm Trần Đức Anh, OP
ĐTC kêu gọi chính quyền và nhân dân Bulgari thăng tiến các giá trị hòa bình và tạo điều kiện để chống lại hiện tượng “mùa đông dân số” và tình trạng nhiều người phải xuất cư, đi tìm công ăn việc làm.
ĐTC đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc gặp gỡ lúc 11 giờ sáng Chúa Nhật 5-5-2019 tại Quảng trường Atans Burov ở thủ đô Sofia của Bulgari với Tổng thống, thủ tướng và hàng trăm nhân vật gồm các quan chức chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn đã có mặt để gặp gỡ vị quốc khách vào lúc 11 giờ rưỡi.
Ca ngợi Bulgari như nơi gặp gỡ giữa các nền văn minh
Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Radev, ĐTC bày tỏ vui mừng được đến quốc gia này, là nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa và văn minh, là cây cầu nối liền giữa Đông và Nam Âu, một cánh cửa mở hướng về Trung Đông và là lãnh thổ có những cội rễ Kitô lâu đời, nuôi dưỡng ơn gọi của Bulgari là thăng tiến cuộc gặp gỡ trong vùng cũng như giữa cộng đồng quốc tế. Tại đây, sự khác biệt, đi kèm với lòng tôn trọng những căn tính khác nhau, là nguồn phong phú, chứ không phải là nguồn mạch gây ra xung đột.
Mời gọi các tôn giáo thăng tiến hòa hợp
Sau khi chào thăm chính quyền Bulgari và mọi người hiện diện, cũng như đại diện các cộng đồng tôn giáo khác, ĐTC tái khẳng định xác tín mạnh mẽ theo đó những giáo huấn chân chính của các tôn giáo mời gọi chúng ta tiếp tục bám rễ sâu trong các giá trị hòa bình, bảo vệ các giá trị cảm thông nhau, tình huynh đệ giữa con người và sự sống chung hòa bình. Ngài nói:
“Chúng ta hãy tận dụng lòng hiếu khách của nhân dân Bulgari, để mỗi tôn giáo, vốn được kêu gọi thăng tiến hòa hợp và đồng thuận, có thể góp phần làm tăng trưởng một nền văn hóa và một môi trường hoàn toàn tôn trọng con người với phẩm giá của họ, bằng cách thiết lập những mối liên kết sinh tử giữa các nền văn minh, những nhạy cảm và truyền thống, và bằng cách loại bỏ mọi hình thức bạo lực và cưỡng bách. Như thế, những người tìm mọi cách lèo lái và khai thác tôn giáo sẽ bị đánh bại”.
Đề cao sự nghiệp của Đức Gioan 23 khi là Khâm Sứ tại Bulgari
ĐTC cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của thánh Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng tại Bulgari hồi tháng 5 năm 2002 và gợi lại những ký ức thật đẹp của Đức TGM Angelo Giuseppe Roncalli, Khâm sứ Tòa Thánh tại thành Sofia này. Người không ngừng bày tỏ lòng biết ơn và quí chuộng đối với đất nước của quí vị, đến độ có lần ngài đã nói, dù điều gì xảy ra địa nước, nhà của Người luôn mở rộng đối với mọi người, Công Giáo cũng như Chính Thống, đến từ Bulgari như một người anh, chị, em (Bài giảng 25-12-1934).
Sự nghiệp của hai thánh anh em Cirillo và Metodio
Cũng trong bài diễn văn đầu tiên, ĐTC đề cao sự nghiệp của hai thánh Cirillo và Metodio đã rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc Slave và giúp phát triển ngôn ngữ, văn hóa và nhất là những thành quả dồi dào và lâu bền của việc làm chứng tá và sự thánh thiện Kitô giáo.
Hiện tượng xuất cư từ Bulgari và mùa đông dân số
ĐTC nhắc đến kỷ niệm 30 năm Bulgari được giải thoát khỏi chế độ độc tài, kìm kẹp tự do và các sáng kiến. Nhưng ngày nay, Bulgari đang phải đương đầu với hậu quả của tình trạng xuất cư trong những thập niên gần đây làm cho 2 triệu người dân nước này phải đi nơi khác để tìm công ăn việc làm. Đồng thời, hiện thời cũng như nhiều nước Âu Châu khác, Bulgari đang phải đương đầu với điều gọi là “mùa đông dân số”, như bức màn băng giá phủ xuống trên phần lớn Âu Châu, với hậu quả là người ta giảm lòng tín thác nơi tương lai. Sự giảm sút số sinh cùng với làn sóng xuất cư ồ ạt đã làm cho nhiều làng mạc và thành thị không còn dân chúng và bị bỏ hoang.
Thảm trạng người di dân và tị nạn
Ngoài ra Bulgari cũng phải đương đầu với hiện tượng những người vượt biên vì chiến tranh, xung đột và nghèo đói trầm trọng, trong toan tính tìm tới những vùng giàu có nhất Âu Châu, để tìm công ăn việc làm và nơi sinh sống an toàn.
Nâng đỡ người trẻ và chống nạn buộc lòng xuất cư
Trước những tình trạng tên đây, ĐTC khuyến khích nhân dân Bulgari tiếp tục những cố gắng từ nhiều năm nay, làm sao để người dân không cảm thấy phải xuất cư. Ngài nói: “Tôi khích lệ quí vị kiên trì trên con đường này, nỗ lực kiến tạo những điều kiện để người trẻ đầu tư những năng lực trẻ trung và hoạch định tương lai, trong tư cách cá nhân cũng như gia đình, vì biết rằng tại quê hương, họ có thể có được một cuộc sống xứng đáng”.
Đọc nhiều nhất Bản in 05.05.2019. 12:04