Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đông đảo tín hữu xếp hàng chờ lấy vé dự lễ với ĐTC tại Abu Dhabi
§ Lm Trần Đức Anh, OP
Hôm 30-1-2019, báo The National ở Emirati (UAE) đưa tin: hơn 10 ngàn tín hữu Công Giáo đã kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi cho đến tối ngày 29-1 tại Nhà Thờ St. Mary ở Dubai để lấy vé tham dự thánh lễ do ĐTC Phanxicô cử hành lúc 10 giờ 30 sáng ngày 5-2-2019 tới đây tại Sân vận động Zayed Sports City ở thành phố Abu Dhabi.
Giới hữu trách chỉ có thể trao 43 ngàn vé cho những tín hữu đã đăng ký với giáo xứ này, mặc dù có khoảng 7 ngàn người khác cũng muốn dự lễ mà không còn chỗ.
Số vé giới hạn
Ông Mathew Thomas, Phó chủ tịch Hội đồng giáo xứ St. Mary nói: “Hôm nay thật là một ngày căng thẳng. Dân chúng ở đây đến từ các cộng đồng trên thế giới. Vì chúng tôi chỉ có 43 ngàn vé cho 50 ngàn người đã đăng ký, nên chúng tôi phải phát cho họ theo tiêu chuẩn ai đến trước thì được”.
“Dân chúng đã ồ ạt hưởng ứng và kiên nhẫn xếp thành 10 hàng. Thật là khích lệ khi thấy cảnh tượng này”. Đa số các tín hữu là người Philippines và Ấn độ.
Bà Eleena D'Souze, 64 tuổi, từ Ấn độ, nói: “Tôi sống ở Dubai từ 30 năm nay, và tôi không hề nghĩ tôi có thể thấy ngày mà ĐGH đến đây để cử hành thánh lễ.
Giáo xứ St. Mary cũng thông báo có xe bus chở các tín hữu khởi hành lúc 11.45 đêm 4-2-2019 để tới Abu Dhabi cách đó 140 cây số.
Ngày 5-2-2019 các tín hữu được nghỉ việc
Hôm 29-1-2019, Bộ trưởng nhân sự của Liên hiệp Emirati thông báo quyết định cho các công nhân viên làm việc trong lãnh vực tư nhân được nghỉ việc để đi tham dự thánh lễ với ĐGH, nếu họ có vé.
Báo Gulf News cho biết biện pháp này muốn chứng tỏ chính quyền Emirati dấn thân thực thi tinh thần bao dung và cởi mở trong “Năm Bao Dung”, để tạo điều kiện dễ dàng cho việc đối thoại liên tôn.
Tại Liên minh Emirati, 76,7% dân số là tín hữu Hồi giáo, 12,4% là tín hữu Kitô và 6,5% là tín hữu Ấn giáo. Hầu hết các tín hữu Kitô là người nước ngoài.
Xe bus miễn phí
Chính phủ Emirati cũng quyết định cho các tín hữu được đi xe bus miễn phí đến nơi ĐGH cử hành thánh lễ ở Abu Dhabi. Có nhiều địa điểm được ấn định để các tín hữu tập trung như Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Jabel Ali, Mussafah và một số nơi khác. Từ đây họ sẽ được chở bằng xe bus đến Sân vận động Zayed Sport City.
Ban tổ chức khuyến khích các tín hữu mang theo lương thực và nước uống trong lúc tập trung tại các địa điểm chờ đón xe bus. Không được mang lương thực và đồ uống vào trong khu vực cách sân vận động khoảng 1 cây số. Trong khu vực này, nước uống sẽ được cung cấp cho các tín hữu.
Cha Michael O'Sullivan, điều hợp viên cuộc viếng thăm của ĐTC tại Abu Dhabi về phía địa phận Nam Arabia, nói rằng: “Chúng tôi cộng tác chặt chẽ với chính quyền để giúp đỡ hữu hiệu cho hàng chục ngàn tín hữu muốn tham dự thánh lễ với ĐTC và có thể đến đây bằng xe bus kịp thời”. (Tổng hợp 30-1-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2019. 09:06