Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐHY William Levada từ trần
§ Hồng Thủy
ĐHY William J. Levada, người Mỹ, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã qua đời tại Roma hôm 26/9-2019 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi.
- Audio ĐHY William Levada từ trần
Tiểu sử ĐHY Levada
ĐHY Levada gốc người Ai Len và Bồ Đào Nha. Ngài sinh năm 1936 tại California, chịu chức linh mục năm 1961. Năm 1976, ngài được gửi sang Roma làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin. Ngài được ĐGH Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Los Angeles năm 1983, rồi Tổng Giám mục của Portland từ năm 1986-1995, và cuối cùng là Tổng Giám mục San Francisco từ năm 1995.
Ngày 13/5/2005, sau khi ĐHY Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo hoàng Biển Đức XVI, ngài đã chọn Đức Tổng Giám mục Levada thay thế ngài trong nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đó là lần đầu tiên một vị chức sắc cấp cao của Giáo hội Hoa kỳ giữ chức vụ này. Trong vai trò này, ĐHY Levada cũng là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Kinh Thánh và Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế. Năm 2006, ĐGH Biển Đức thăng ngài làm Hồng y. Tháng 7/2009, ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh “Ecclesia Dei”, lo về Huynh đoàn Pio X.
Năm 2012, ĐHY Levada từ chức vì tuổi tác. Sau đó, ngài cũng tham dự mật nghị vào tháng 3/2013, và ĐGH Phanxicô được bầu trong mật nghị này.
Môn đệ trung tín của Chúa Kitô
ĐHY Levada được các Giám mục Hoa Kỳ nhận định là một người vừa thông minh, hòa nhã và tốt bụng, một người trung thành với Giáo hội và là môn đệ trung tín của Chúa Kitô. Ngài luôn tận hiến cách quảng đại cho Giáo hội mà ngài yêu mến và dùng mọi khả năng để phục vụ Giáo hội. Ngài cảm thông sâu sắc với các linh mục và Dân Chúa.
Với sự qua đi của ĐHY Levada, Hồng y đoàn còn 212 vi, trong đó có 118 Hồng y cử tri và 94 Hông y trên 80 tuổi không còn quyền bầu Giáo Hoàng. (CNS 27/09/2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 27.09.2019. 15:00