Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐHY Sean O'Malley bị gán nhứng tuyên bố xét lại thông điệp “Humanae Vitae”
§ Hồng Thủy
Tổng Giáo phận Boston lên tiếng về “tin giả” lan truyền trên internet, mạo danh Đức Hồng Y Sean O'Malley, tuyên bố xét lại Thông điệp “Humanae Vitae” (Sự sống con người) của Đức Giáo hoàng Phaolô VI.
Bản tin giả bằng tiếng Tây ban nha ghi những lời tuyên bố khác nhau dưới danh của Đức Hồng Y O'Malley. Theo bản tin giả này, Đức Hồng Y nói rằng cần phải xem lại xét lại Thông điệp “Humanae Vitae” (Sự sống con người) của Đức Giáo hoàng Phaolô VI và những điều cần thay đổi.
Theo tin giả mạo này, Đức Hồng Y O'Malley còn nói rằng nhiều gia đình Kitô giáo không đồng ý với thông điệp của Đức Giáo hoàng Phaolô VI.
Hãng tin Ansa/Valores religiosos khẳng định rằng những lời tuyên bố này được Đức Hồng Y O'Malley đưa ra hôm qua trong bối cảnh thành lập Bộ môn Gaudium et spes (thuộc Học viện Thần học Giáo hoàng Gioan Phaolô II về các khoa học về hôn nhân và gia đình.) Tin giả còn thêm rằng Đức Hồng Y O'Malley đã nói rõ rằng khi ban hành Tông huấn “Niềm vui Yêu thương”, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gặp vấn đề với một nhóm Công giáo Hoa kỳ, đặc biệt là những người được cho là thủ cựu, giữa những người giàu và những người có ảnh hưởng lớn trong Giáo hội Công giáo và trong chính quyền.
Trang tin tổng hợp Sismografo đã nhận và đăng thông tin từ Tổng Giáo phận Boston như sau: “Một tin được đăng đầu tiên trên trang web Argentina 'Valores religiosos' về cuộc trò chuyện bị cho là giữa Đức Hồng Y Sean O'Malley và một số nhà báo về Đức Giáo hoàng Phanxicô và Thông điệp “Humanae Vitae” (Sự sống con người) là hoàn toàn giả tạo, một ví dụ rõ ràng của fake news. Không may là câu chuyện bịa đặt không có một yếu tố chân thực nào lại được các phương tiện truyền thông có tiếng đăng tải lại và như thế thêm sự đáng tin cho một bài báo hoàn toàn giả tạo và sai lầm. Đức Hồng Y O'Malley yêu cầu tất cả các phương tiện truyền thông đã đăng tin giả này thì bây giờ cũng đưa ra lời phủ nhận, để tránh gia tăng sự nhầm lẫn giữa các tín hữu và dân chúng về tin tức không có nền tảng này.”
Tin giả này được đăng tải ngay sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành sứ điệp nhân Ngày Truyền thông Thế giới, trong đó ngài nói nhiều và chú trọng đến vấn đề “fake news” - tin giả. (Sismografo 26/01/2017)
Đọc nhiều nhất Bản in 26.01.2018 13:59