Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐHY Pietro Parolin gặp gỡ Tổng Thống Irak
§ Lm Trần Đức Anh, OP
Tổng thống Irak, Ông Barham Salih, mời ĐTC đến viếng thăm thành Ur, quê hương của Tổ Phụ Abraham, và tham dự một cuộc gặp gỡ liên tôn tại đây.
Tổng thống Irak bày tỏ lời mời trên đây trong tuổi tiếp kiến chính thức dành cho ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sáng ngày 26-12 vừa qua tại Dinh Hòa Bình ở thủ đô Baghdad. Cùng đi với ĐHY Parolin, có ĐHY Raphael Louis Sako, Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo Canđê.
Tổng thống đề cao vai trò ĐTC và tái mời ngài viếng thăm
Trong buổi tiếp kiến, Tổng thống Barham Salih đề cao vai trò của Tòa Thánh trong việc hỗ trợ các nỗ lực hòa bình và hòa giải tại Irak cũng như cổ võ một nền văn hóa huynh đệ, bao dung và hòa hợp giữa các dân tộc. Ông lập lại lời mời ĐGH Phanxicô đến thăm Irak và tham dự cuộc đối thoại liên tôn tại thành lịch sử Ur, nguyên quán của Tổ Phụ Abraham, Cha của 3 tôn giáo độc thần, và cũng là nơi ĐGH Gioan Phaolô 2 muốn viếng thăm mà không đến được.
ĐHY Quốc vụ khanh: Tòa Thánh muốn củng cố quan hệ với Irak
Về phần ĐHY Quốc vụ khanh, Ngài đã chuyển lời chào thăm của ĐTC đến Tổng thống và nhân dân Irak, và ước muốn củng cố quan hệ giữa Tòa Thánh và Irak, trên nhiều bình diện. ĐHY cũng ca ngợi sự sống chung hòa bình giữa các thành phần khác nhau ở Irak thuộc các tín ngưỡng và tôn giáo.
Trong cuộc hội kiến, hai bên cũng thảo luận về những cách thức phát triển quan hệ giữa Tòa Thánh và Irak, cũng như những phương thức thích hợp để mở rộng các lãnh vực cộng tác chung trong mọi lãnh vực. Các vị không quên nhắc đến tình trạng của các tín hữu Kitô tại Irak và làm sao để duy trì sự hiện diện của họ tại nước này, phát triển sự tham gia của các tín hữu Kitô vào công trình tái thiết Irak.
Trong cuộc họp báo chung sau đó của Tổng thống và ĐHY Parolin, ĐHY tái khẳng định sự ủng hộ của ĐTC Phanxicô đối với nhân dân Irak và những mối quan hệ chặt chẽ liên kết hai bên.
ĐHY đến thăm thành Erbil và bình nguyên Ninive
Giã từ thủ đô Baghdad, ĐHY Parolin đã đến thành phố Erbil thuộc miền Kurdistan, bắc Irak, viếng thăm chính quyền và giáo quyền cũng như các tín hữu Công giáo tại đây, thuộc Giáo hội nghi lễ Canđê và Sirac. Ngài cũng đến thăm vùng bình nguyên Ninive và thành phố Mossul, và dự kiến sẽ lên đường trở về Roma chiều ngày 28-12-2018. (Sismografo 27-12-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 27.12.2018 09:51