Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
ĐHY Fernando Filoni: Tháng Truyền giáo Ngoại thường không khép lại mà tiếp tục hành trình hoán cải truyền giáo
§ Ngọc Yến
Từ ngày 28 - 31/10/2019, tại Trung tâm Fraterna Domus, Tổ chức Missio và Văn phòng Hợp tác Truyền giáo thuộc HĐGM Italia tổ chức diễn đàn về truyền giáo. Trong thánh lễ kết thúc, ĐHY Filoni nói: “Tháng Truyền giáo Ngoại thường không khép lại mà tiếp tục hành trình hoán cải truyền giáo”.
Có hơn 300 người tham dự diễn đàn; bao gồm các giám mục phụ trách các ủy ban truyền giáo khu vực, giám đốc các Trung tâm Truyền giáo giáo phận, các đại diện của các tổ chức Truyền giáo giáo phận và dòng tu, các linh mục theo diện “Hồng ân đức tin” (Fidei Donum), tình nguyện viên quốc tế và giáo dân truyền giáo. Trong những ngày này, mọi người cùng nhau phân định về sứ vụ chung.
Trong bài giảng thánh lễ kết thúc, ĐHY Filoni quảng diễn về lòng biết ơn đối với hồng ân Tháng Truyền giáo Ngoại thường. ĐHY nói: “Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã thực hiện trong chúng ta về sứ vụ truyền giáo, đặc biệt trong nhiều Giáo hội địa phương trên thế giới. Chúng ta cam kết không khép lại nhưng tiếp tục con đường hoán cải truyền giáo của Giáo hội; đây là điều của ĐTC Phanxicô và tất cả chúng ta mong muốn”.
Tiếp đến, ĐHY nhấn mạnh rằng mục tiêu của Tháng Truyền giáo đặc biệt không chỉ là để kỷ niệm 100 năm Tông Thư Maximum Illud, mà còn khơi dậy lòng nhiệt thành cho công cuộc truyền giáo. Bởi vì, khi chúng ta càng yên mến Chúa Giêsu, chúng ta càng nhiệt thành cho ơn cứu độ nhân loại. Do đó, đây không phải là một đòi hỏi được ủy thác cho một vài “vị anh hùng”, mà là tái khám phá trách nhiệm chung của Bí tích Thánh tẩy, mời gọi mọi người nên thánh. Chúng ta được mời gọi suy nghĩ và khám phá những con đường mới - những cách thức truyền giáo mới. Cách thức mới này, thể hiện trong việc lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và việc hoán cải và biến đổi thế giới.
Kết thúc bài giảng, ĐHY nhấn mạnh: “Chúng ta được đặt vào thế giới như men, muối và ánh sáng; để trong Chúa Kitô, tất cả trở thành men, thành tấm bánh dâng chính mình cho Thiên Chúa và cho người khác. Và Giáo hội chỉ có thể loan báo Tin Mừng cách hiệu quả trong sự hiệp thông với tất cả các Giáo hội rải rác khắp thế giới. Tính phổ quát này đòi hỏi việc trao ban chính bản thân và làm chứng như nhiều nhà truyền giáo trong lịch sử Giáo hội đã làm. Đức Thánh Cha đã chỉ ra cho chúng ta rằng: ‘Tháng truyền giáo Ngoại thường là một cơ hội quý giá và quan trọng nhằm suy tư về tình trạng, chất lượng và sự nghiêm túc của việc làm chứng trong việc loan báo Tin Mừng’.” (Agenzia Fides 10/30/2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 02.11.2019. 11:52