Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Hoa kỳ
§ Hồng Thủy
Từ ngày 16-18/11 vừa qua, hơn 20 ngàn bạn trẻ người Mỹ từ các giáo phận trên toàn nước Mỹ đã tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo Toàn quốc Hoa kỳ năm 2017, với chủ đề “Được gọi”.
Buổi khai mạc đại hội được tổ chức tại sân vận động Lucas Oil ở Indianapolis. Đầu tiên, các bạn trẻ tham dự chương trình âm nhạc và giải trí kéo dài 2 tiếng, trong đó có tiết mục múa dân tộc của đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt nam. Sau đó, đức tổng giám mục của giáo phận chủ nhà Indianapolis đã chào mừng các bạn trẻ, Ngài nói rằng dù mỗi người đến “từ các giáo phận, tiểu bang … và với nhiều tước danh, chúng ta đầu tiên và trên hết là con cái Chúa. Chúa biết chúng ta và mong muốn được chúng ta biết. Chúa muốn chúng ta biết Ngài … qua một mối tương quan cá nhân với một con người, đó là Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta… Chúng ta là con yêu dấu của Chúa, được gọi bằng tên, được Chúa Kitô nhìn nhận. Chúng ta bắt đầu đại hội cuối tuần này với việc ý thức về thực tại chúng ta là ai.”
Sau phần ca nhạc và chia sẻ, cha Joseph Espaillat, thuôci tổng giáo phận New York, MC của buổi khai mạc đã hướng dẫn 20 ngàn bạn trẻ trong giây phút cầu nguyện thinh lặng. Cha gợi ý dùng các ký tự trong chữ PRAY, cầu nguyện, trong tiếng Anh, để các bạn trẻ hướng dẫn kinh nguyện của họ. “P” ngợi khen Chúa, “R” thống hối ăn năn tội, “A” xin Chúa những điều cần hơn là điều mình muốn, và “Y” vâng theo ý Chúa.
Trong bài giảng Thánh lễ kết thúc đại hội hôm 18/11, đức tồng giám mục Jose H. Gomez của tồng giáo phận Los Angeles nhắc đến vị tân chân phước Solano Casey dòng Capuchin, mới được tuyên phong cùng ngày 18/11 tại Detroit. Đức cha Gomez chia sẻ rằng cha Casey được phong chân phước vì cha đã cố gắng phục vụ Chúa trong mọi giây phút. … Cha đã dùng các tài năng Chúa ban để phục vụ người khác. Và đức cha nói với các bạn trẻ: “Đây là điều Chúa muốn chúng ta sống, để lam cho trọn cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống cho đi. Hãy làm những điều nhỏ nhặt vì CHúa. Hãy gắng là một phép lạ nhỏ trong cuộc sống một ai đó. Trao tặng niềm hy vọng. Đúng thế. Chúng ta có thể phấn đấu cho sự thánh thiện bởi vì nó là thi hành ý Chúa trong những điều nhỏ bé của cuộc sống hàng ngày.”
Đức cha giúp các bạn trẻ lời khuyên cụ thể để thi hành ý Chúa và nên thánh: “Điều quan trọng nhất là cầu nguyện.” Ngài chia sẻ: “Khi cha bằng tuổi các con, cha đã quyết định … danh ít thời gian cầu nguyện mỗi ngày và điều này đã tạo nên một sự khác biệt trong cuộc đời cha. Nếu các con dành thời gian cầu nguyện mỗi ngàu, các con sẽ thấy một sự khác biệt. … Hãy lắng nghe Chúa Giêsu, dù cho chỉ một ít phút. … Hãy kiên trì. Thực hành mỗi ngày. Cha hứa với các con,nếu các con dùng thời gian cầu nguyện mỗi ngày, các con sẽ bắt đầu thấy rằng Chúa Giêsu ở với các con và thấy Người yêu các con thế nào.”
Một hoạt động khác cũng để lại những kinh nghiệm thiêng liêng cho các bạn trẻ là giờ chầu Thánh Thể hôm 17/11. Elisha Mix đến từ giáo phận Orlando chia sẻ: “Tôi đã chầu Thánh Thể nhiều lần trước đây, trong các buổi tĩnh tâm. Nhưng nhìn thấy 20 ngàn người trẻ cùng chầu Thánh Thể là một điều tuyệt vời.
Trong những ngày này, các bạn trẻ cũng gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, những người đã cầu nguyện với họ, lắng nghe để hướng dẫn họ và cùng vui đùa với họ trong suốt đại hội. Các bạn trẻ thấy các tính cách thật của các tu sĩ. Lillieyne Thompson thuộc giáo phận Gary nói: “Các tu sĩ được nhìn thấy như những người thật hơn và không chỉ như những nhân vật thánh thiện. Bạn thấy họ dễ thương thế nào và làm những điều bình thương như mọi người khác. Nó giúp tôi nhận ra tôi có thể theo Chúa. Bạn có thể có một cuộc sống vui vẻ. Nhìn thấy các linh mục dễ mến như thế thật là ý nghĩa.”
Các linh mục và tu sĩ tham dự đại hội đến từ nhiều giáo phận và cộng đoàn dòng tu. Điều này cũng giúp các bạn trẻ hiểu hơn về đời tu. Thầy Damien Ho, dòng Salêdieng chia sẻ rằng tiếp xúc với nhiều nhóm tu sĩ hay các nhà truyền giáo có thể giúp các bạn nhận ra ơn gọi mà trước đây họ không biết hay không muốn biết. (CNS 20-22/11/2017)
Đọc nhiều nhất Bản in 23.11.2017. 14:38