Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa các GM Áo và Tòa Thánh

§ Lm Trần Đức Anh, OP

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi Giáo Hội tại Áo cấp thiết đào sâu đức tin và trung thành trọn vẹn với Công đồng chung Vatican 2 và giáo huấn của Giáo Hội sau công đồng, canh tân việc huấn giáo dưới ánh sáng sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.

Lời kêu gọi của ĐTC được nói đến trong thông cáo công bố chiều ngày 16-6-2009 tại Vatican sau khóa họp đặc biệt kéo dài 2 ngày của của 4 vị lãnh đạo HĐGM Áo với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh và 2 lần các GM Áo được ĐTC tiếp kiến.

Ngoài ĐHY Schoenborn, TGM giáo phận Vienne, Chủ tịch HĐGM Áo, còn có Đức Cha Phó Chủ tịch, Egon Kapellari, GM giáo phận Graz, Đức Cha Alois Kothgasser, TGM giáo phận Salzburg, và Đức Cha Ludwig Schwarz, GM giáo phận Linz. Đức TGM Peter Stephan Zurbriggen, Sứ thần Tòa Thánh tại Áo cũng hiện diện. Về phía Tòa Thánh có 4 HY Tổng trưởng Bộ GM, Bộ giáo lý đức tin, Bộ giáo sĩ, Bộ giáo dục Công Giáo, và ĐHY Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Các vị đặc trách những lãnh vực đang gặp khó khăn trong Giáo Hội tại Áo.

Thông cáo cho biết cuộc họp diễn ra trong bầu không khí đoàn thể và đối thoại huynh đệ, xây dựng về một số đề tài liên quan đến tình trạng giáo phận Linz và Giáo Hội tại Áo, đồng thời đưa ra những giải pháp cho các vấn đề hiện nay.

Các GM trong khóa họp đã nói về các vấn đề đạo lý và mục vụ, tình trạng giáo sĩ, giáo dân, đại chủng viện và các phân khoa thần học tại Linz và các giáo phận khác ở Áo.

Các GM Áo đã cám ơn ĐTC vì mối quan tâm phụ tử và vì cuộc gặp gỡ này, một dấu chỉ nói lên sự gần gũi của ngài đối với Giáo Hội tại Áo đồng thời cam kết hoàn toàn hiệp thông yêu mến ĐTC. Các GM Áo cũng cám ơn các cơ quan trung ương Tòa Thánh vì sự cộng tác hữu hiệu và thái độ sẵn sàng.

Giáo Hội Công Giáo tại Áo, có hơn 6 triệu tín hữu, và trong thời gian gần đây đã trải qua nhiều sóng gió, nhất là vụ 1 LM thuộc giáo phận Linz là cha Gerhard Wagner vừa mới được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM Phụ tá, nhưng đã phải từ chức, dưới sức ép mạnh mẽ của phe cấp tiến. Ngoài ra, Giáo Hội này cũng bị rúng động vì một số gương mù gương xấu trong những năm gần đây. Có những giáo sĩ không trung thành với lời hứa độc thân, không kể những người công khai chống đối giáo huấn của Hội Thánh.

Số người xin ra khỏi Giáo Hội tại Áo lên tới 370 ngàn người trong vòng 15 năm qua. (SD 16-6-2009)

Lm Trần Đức Anh, OP

Đọc nhiều nhất Bản in 17.06.2009. 14:58