Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Công giáo Maroc vui mừng chờ đợi ĐTC
§ Lm Trần Đức Anh, OP
Chúng tôi rất vui mừng và mãn nguyện chờ đợi cuộc viếng thăm của ĐGH Phanxicô. Thật là một vinh dự cho chúng tôi được Ngài đến viếng thăm và chúng tôi chắc chắn rằng cuộc viếng thăm của ĐGH là một điều tốt lành cho đất nước Maroc cũng như cho Cộng đoàn Công Giáo tại đây”.
Đức Cha Cristobal Lopez, SDB, 66 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, TGM giáo phận thủ đô Rabat của Maroc, đã tóm tắt như trên tâm tình của các tín hữu Công Giáo và nhiều người Maroc đối với cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại nước này trong hai ngày 30 và 31-3-2019 này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Nuova Bussola Quotidiana truyền đi ngày 28-3-2019, Đức TGM Lopez, nói thêm rằng: “Chúng tôi cũng hơi lo lắng vì chúng tôi muốn xứng đáng với cuộc viếng thăm của ĐGH, nhưng Giáo Hội chúng tôi chỉ có nhân sự và khả năng vật chất giới hạn.. Dầu vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Maroc 34 năm sau cuộc viếng thăm của ĐGH Gioan Phaolô 2
Đức TGM Lopez cho biết kể từ cuộc viếng thăm trước đây của Đức Gioan Phaolô 2, Maroc đã tiến bộ nhiều trong lãnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. “Chúng tôi có một Hiến pháp mới và nhiều luật lệ quan trọng chứng tỏ một sự thay đổi đáng kể. Giáo Hội Công Giáo cũng thay đổi nhiều, nhờ có nhiều người trẻ đến từ Phi châu nam Sahara, và vì thế ngày nay Công giáo tại Maroc là một cộng đoàn đa chủng tộc, thực sự là Công giáo, nghĩa là có tính chất “hoàn vũ”.
“Cách đây 34 năm, đa số các tín hữu Kitô ở Maroc là người Pháp hoặc Tây Ban Nha. Ngày nay, chúng tôi là một lãnh thổ qua đường của hàng ngàn người đến Maroc, nhưng mục tiêu của họ là tìm đường vào Âu Châu. Nhiều người di dân ấy là tín hữu Kitô và chúng tôi đón tiếp, lắng nghe, đồng hành với các anh chị em đồng đạo. Tóm lại chúng tôi vẫn cùng là Giáo Hội như 34 năm nay, nhưng đồng thời có rất nhiều thay đổi.”
Tích cực chuẩn bị
Trong cuộc phỏng vấn, Đức TGM Lopez cho biết các tín hữu rất hăng hái chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của ĐTC. Ca đoàn sẽ hát trong thánh lễ ĐTC cử hành lúc 2 giờ 30 chiều chúa nhật 31-3 tại Trung tâm thể thao Hoàng Thân Moulay Abdellah. Từ hơn 1 tháng nay họ đã tập dợt với gồm có hơn 500 ca viên trẻ đến từ 18 thành phố khác nhau ở Maroc.
Các nhóm, các gia đình và phong trào cũng đang suy tư về các đề tài khác nhau như: Giáo Hội và ĐGH, làm thế nào trở thành khí cụ hy vọng, đối thoại liên tôn từ cuộc gặp gỡ giữa thánh Phanxicô Assisi và Vua Hồi giáo, đạo lý xã hội của Hội Thánh, v.v. Các điểm được chuẩn bị để chia sẻ từ xa để giúp tất cả mọi người tham gia vào việc suy tư và đào sâu.
Cả khía cạnh tổ chức cũng được đặc biệt quan tâm. “Chúng tôi đã chuẩn bị các vé tham dự thánh lễ để mọi người dự những lúc chung với nhau. Ngoài ra nhiều áo T-Shirt cũng được in, nón đội và các vật dụng khác cũng được chuẩn bị để tạo bầu không khí chờ đợi. Chúng tôi cũng chuẩn bị cả những dịp đón tiếp và chia sẻ với hàng trăm sinh viên đến từ các nơi ở Maroc”.
Dư luận ở Maroc rất thuận lợi
Đức TGM giáo phận thủ đô Rabat cũng nói rằng: “Tôi không hề gặp người nào có ý kiến tiêu cực về cuộc viếng thăm của ĐTC. Trái lại, tôi thấy nơi nhiều người có sự phấn khởi, nhiều người khác tò mò, nhưng tất cả đều có một thái độ tiêu cực, không ai than phiền hoặc phê bình. Dân chúng cũng như chính quyền coi cuộc viếng thăm này của ĐGH là một vinh dự lớn cho đất nước”.
Đọc nhiều nhất Bản in 28.03.2019. 09:45