Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Các vị lãnh đạo Kitô phê bình cuộc tấn công Siria
§ Lm Trần Đức Anh, OP
DAMASCO. Các vị lãnh đạo Kitô mạnh mẽ phê bình hoạt động quân sự của Mỹ, Anh, Pháp bắn hàng trăm hỏa tiễn vào các địa điểm ở Siria viện cớ là để trừng phạt chính phủ Siria vì đã sử dụng võ khí hóa học tại miền Đông Goutha.
Lên tiếng trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa chúa nhật 15-4 vừa qua, ĐTC nói: “Tôi rất lo âu vì tình trạng thế giới hiện nay, trong đó mặc dù cộng đồng quốc tế có sẵn các phương tiện, nhưng lại khó thỏa thuận với nhau về một hành động chung cho hòa bình tại Siria và các miền khác trên thế giới. Trong khi không ngừng cầu nguyện cho hòa bình, tôi mời gọi tất cả những người thiện chí cũng hãy tiếp tục làm hư vậy, và tôi tái kêu gọi tất cả các vị hữu trách chính trị làm sao để công lý và hòa bình được trổi vượt”.
Trước đó, các vị lãnh đạo Kitô tại Siria và vùng này tự hỏi tại sao Hoa Kỳ, theo sau là Anh và Pháp đã bắn hỏa tiễn vào Siria hôm 14-4 vừa qua mà không có sự ủy nhiệm của LHQ và không chờ đợi kết quả cuộc điều tra tại chỗ của tổ chức quốc tế cấm các võ khí hóa học gọi tắt là OIAC.
- Trong khi đó Dòng Phanxicô tại Thánh Địa lên án chủ ý tàn phá Siria và nhận xét rằng các nước Tây Phương, đứng đầu là Hoa Kỳ và Anh quốc, đã tấn công Irak hồi năm 2003 viện cớ rằng chế độ của Saddam Hussein có các võ khí tàn sát tập thể, nhưng cho đến nay đã 15 năm trôi qua, người ta không hề tìm được các võ khí đó! “Nay với ý muốn tàn phá Siria, họ tiến hành dự án với các cuộc dội bom này. Chúng ta không còn biết làm sao hơn là cầu nguyện cho hòa bình hơn bao giờ hết.
- Đức Cha Georges Abou Khazen, Đại diện tông tòa ở Aleppo thuộc Giáo Hội Công Giáo la tinh, tố giác với hãng tin Sir của HĐGM Italia hôm 14-4 vừa qua rằng: “Trước đây, chiến tranh tại Siria là một cuộc chiến đánh thay. Ngày hôm nay các diễn viên chính đích thân đánh nhau. 7 năm chiến tranh đã trôi qua, nay bắt đầu năm thứ 8, người ta đánh nhau trên đất Siria. Các diễn viên cỡ nhỏ đã bị đánh bại, nay những người giữ vai chính trong cuộc xung đột rơi mặt nạ và họ xuất hiện tại đấu trường”.
- Mặt khác, Đức Thượng Phụ Kirill, Giáo Chủ Chính Thống Nga, đã có một cuộc điện đàm dài với ĐTC Phanxicô sau khi 3 cường quốc bắn hỏa tiễn vào Siria. Cả Đức Thượng Phụ Bartolomaios của Chính Thống Constantinople, Đức Thượng Phụ Teodoro của Chính Thống Alessandria và Đức Thượng Phụ Gioan của Antiokia cũng tham gia cuộc đối thoại.
Chiều ngày 14-4-2018, Đức Thượng Phụ Kirill kể lại với giới báo chí rằng đó la một cuộc đối thoại rất ý nghĩa để bênh vực hòa bình. Chúng tôi đã chia sẻ lo âu chung về tình hình Siria và chúng tôi đã nói về cách thức các tín hữu Kitô có thể ảnh hưởng tới tình trạng này, làm sao để chấm dứt bạo lực, chiến tranh, và không còn bao nhiêu nạn nhân thê thảm, như chúng ta đã thấy trong những ngày này”. (Asia News, Rei 15-4-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 16.04.2018 12:32