Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Các Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh đến giáo lý về Thánh Thể
§ Hồng Thủy
Trước tình trạng nhiều tín hữu Hoa Kỳ không xác tín vào Thánh Thể, các Giám mục nước này chú trọng đến giáo lý về Thánh Thể, giúp giáo dân nhận thức về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể và vai trò của mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống của Kitô hữu và của Giáo Hội.
- Audio
Điều tra của Pew
Theo một cuộc điều tra được viện nghiên cứu Pew đưa ra hồi đầu tháng 8 vừa qua, chỉ 31% tín hữu Công giáo Hoa Kỳ được hỏi tin rằng bánh và rượu, qua lời truyền phép của linh mục, trở thành Mình và Máu của Chúa Kitô và Chúa Kitô hiện diện thật sự trong Thánh Thể.
69% những người được thăm dò còn lại tin rằng bánh và rượu chỉ là “biểu tượng của Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô”; trong số này có những người không biết rằng giáo lý Hội Thánh dạy rằng bánh và rượu thật sự trở nên Mình Máu Chúa Kitô, có những người biết về điểm giáo lý này nhưng không tin.
Canh tân chứng tá về sự hiện diện thật của Chúa trong Thánh Thể
Đức cha Daniel Jenky của Peoria đã phát hành tài liệu giáo huấn hàng năm của ngài cho năm 2020, sớm một năm; tài liệu có tựa đề “Sự hiện diện thật sự”. Đức cha hy vọng canh tân chứng tá về sự hiện diện thật của Chúa. Đức cha cho biết ngài đã yêu cầu trong năm nay và năm tới, tại các hội đồng giáo xứ, các dòng tu, các buổi hội họp của các ban ngành, của tuyên úy, của chương trình giáo lý tân tòng và giáo lý, sẽ tìm những cách thức để củng cố giáo huấn và chứng tá về Bí tích Thánh Thể.
Các hình thức sùng kính Thánh Thể
Đức cha Jenky cũng khuyến khích các hình thức sùng kính Thánh Thể như phép lành Thánh Thể, rước kiệu, viếng Thánh Thể, các giờ thánh và thời gian thinh lặng trước Nhà Tạm Thánh Thể để giúp đào sâu sự nhận biết có ý thức về tầm quan trọng của sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong phụng vụ Thánh lễ.
Sự giảm sút đáng kể lòng tôn kính phụng vụ
Đức cha nêu lên nhận định về sự giảm sút đáng kể lòng tôn kính phụng vụ. Ngài nói: “Đôi khi các nhà thờ của chúng ta giống các phòng tiếp tân của khách sạn hơn là Ngôi Nhà tuyệt vời của Chúa”.
Tiếng gọi thức tỉnh
Nhận định về kết quả điều tra trên, Đức cha Alexander Sample của Portland, bang Oregon, nói với các tín hữu rằng những kết quả này phải là tiếng gọi thật sự đánh thức tất cả chúng ta. Đức cha nói: “Chúng ta phải làm mọi việc trong khả năng của mình để đảo ngược lại tình trạng này. Mọi người sẽ dễ dàng lơ là hơn trong việc thực hành đức tin, hoặc bỏ hoàn toàn, nếu họ không hiểu và tin vào mầu nhiệm chúng ta cử hành trong Bí tích Thánh Thể và nếu họ không hiểu mầu nhiệm này sẽ hướng dẫn mọi điều chúng ta làm trong sứ vụ của Giáo hội.
Như Đức cha Jenky, Đức cha Sample cũng nhận định: “Nói một cách thẳng thắn, chúng ta đã mất đi phần lớn sự tôn kính, kính sợ và tôn trọng Bí tích Thánh Thể mà chúng ta từng có trong Giáo hội. Cách chúng ta cử hành Thánh lễ và thái độ đối với Bí tích Thánh Thể là cốt lõi của việc này.” (CNA 18/9/2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 20.09.2019. 13:19