Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Các giám mục Argentina cử hành Thánh lễ ủng hộ sự sống
§ Hồng Thủy
Khi Tổng thống Argentina đang chuẩn bị đưa ra đạo luật hợp pháp hóa việc phá thai, thì ngày 08/03 vừa qua, hàng ngàn người nước này đã tham dự Thánh lễ ủng hộ sự sống tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Lujan. Theo tổ chức Mas Vida, ước tính có hơn 100.000 người tham dự Thánh lễ.
- Audio Các giám mục Argentina cử hành Thánh lễ ủng hộ sự sống
Hội đồng giám mục Argentina đã tổ chức Thánh lễ với chủ đề là “Nói có với phụ nữ, nói có với sự sống.” Mục đích của sự kiện này là để phản đối dự luật hợp pháp hóa việc phá thai, sẽ được Tổng thống Alberto Fernandez gửi tới Quốc hội; dự luật đã được công bố vào tuần trước.
Chủ tế Thánh lễ là Đức Giám mục Oscar Vicente Ojea Quintana của San Isidro, chủ tịch Hội đồng giám mục Argentina.
Sứ dấn thân của các phụ nữ để chăm sóc sự sống mới
Trong bài giảng, Đức cha Ojea nói rằng, trong Thánh lễ này, chúng ta cử hành và bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc sống của rất nhiều phụ nữ. Ngài đánh giá cao sự hiện diện không thể thay thế của các chị em trong các gia đình và chào mừng vị trí ngày càng lớn hơn của chị em trong xã hội. Đức cha nói thêm rằng tất cả đã đến Luján để cầu nguyện cho tất cả phụ nữ để cuộc sống của họ, sự an toàn và quyền của họ được tôn trọng, vượt qua mọi loại trừ.”
Đức cha nhấn mạnh: “Cách đặc biệt, chúng tôi muốn đánh giá cao sự gần gũi và dấn thân của các phụ nữ vì sự sống, … sự sống mà đôi khi đến từ việc mang thai ngoài kế hoạch, có thể không đến vào thời điểm tốt nhất, nhưng họ đã dấn thân hoàn toàn để chăm sóc cho sự sống mới mà họ nhận được.”
Có sự sống từ lúc thụ thai
Đức cha chủ tịch Hội đồng giám mục Argentina khẳng định rằng có hàng triệu người nam nữ Argentina, những người có đức tin và không tin, họ tin chắc rằng có sự sống từ lúc thụ thai và có một người khác với người mẹ đang phát triển trong cơ thể bà. Đức cha nói rằng “thật là không công bằng và đau lòng khi gọi họ là những người chống lại các quyền lợi hay là người giả hình.”
Không có quyền sống thì không có quyền nào khác
Trong bài giảng, Đức cha cũng tuyên bố: “Chúng tôi coi trọng và bảo vệ quyền của mỗi người, của mọi phụ nữ và mọi đứa trẻ chưa sinh… Thật không đúng khi loại bỏ bất kỳ sự sống nào của con người, như Hiến pháp quốc gia của chúng ta khẳng định… Bạo lực và sự chết hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của Chúa Giêsu…. Sự sống là quyền đầu tiên và không có nó, không quyền nào khác có thể được trao. Chúng tôi khẳng định nó cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi hoặc trong mọi tình huống của cuộc sống, và đặc biệt là những người yếu đuối, không được bảo vệ và không phòng vệ được.”
Luật pháp Argentina cho phép phá thai trong những trường hợp khi tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ gặp nguy hiểm hoặc trong trường hợp bị hãm hiếp. Năm 2018, một dự luật hợp pháp hóa việc phá thai trong 14 tuần đầu tiên của thai kỳ đã được Nghị viện Argentina thông qua, nhưng đã bị Thượng viện bác bỏ. (CNA 09/03/2020)
Đọc nhiều nhất Bản in 10.03.2020. 14:59