Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Ba phụ nữ giáo dân làm cố vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin
§ Ngọc Yến
Lần đầu tiên trong Bộ Giáo lý Đức tin có sự hiện diện của các cố vấn là phụ nữ giáo dân. Quyết định lịch sử đã được công bố vào sáng ngày 21 tháng 4. Các phụ nữ được đề cử là: Linda Ghisoni và Michelina Tenace người Ý, Laetitia Calmeyn, người Bỉ.
- Linda Ghisoni (Piacenza, 1965), đã kết hôn và là mẹ của hai con gái, tốt nghiệp triết học và thần học tại đại học Eberhard Karls ở Tubinga, bà lấy bằng tiến sĩ về Giáo luật tại đại học Gregoriana, tốt nghiệp luật sự tại Tòa Thượng thẩm Rota và thực hành hành chính của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích; dự thẩm viên tại tòa án sơ thẩm các vụ án hôn nhân vô hiệu của vùng Lazio, từ tháng 11 năm 2017 giữ vai trò là Phó Tổng Thư ký của Bộ về Giáo dân, gia đình và sự sống.
- Michelina Tenace (San Marco in Lamis, 1954) đã từng nghiên cứu triết học tại Paris, tốt nghiệp văn học nước ngoài tại Đại học Rome La Sapienza ở Rome và lấy văn bằng tiến sĩ thần học với luận án về Vladimir Solov'ëv do Tomáš Špidlík hướng dẫn tại đại học Gregoriana, nơi bà phụ trách Bộ môn thần học cơ bản; là học giả của Kitô giáo đông phương, thành viên của Centro Aletti.
- Laetitia Calmeyn (Bruxelles, 1975), chuyên ngành y tá, nghiên cứu thần học ở Bruxelles và sau đó tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II với luận án về triết gia và thần học gia dòng Tên Albert Chapelle; trinh nữ thánh hiến của giáo phận Paris, dạy thần học tại Collège des Bernardins ở Paris.
Cùng với họ được bổ nhiệm làm cố vấn choThánh Bộ cũ ngày này là Bộ Giáo lý Đức tin: linh mục Sergio Paolo Bonanni, người Ý, 55 tuổi, học giả về thần học Ba Ngôi và Abelardo, giảng viên tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, và linh mục Manuel Jesús Arroba Conde, người Tây Ban Nha, 60 tuổi, chuyên gia Giáo luật và trưởng khoa Utriusque iuris của Đại học Giáo hoàng Laterano, cố vấn của Hội đồng Giám mục và của Hội đồng Giáo hoàng cho các văn bản luật, tường trình viên của Tối cao Pháp viện Tông tòa.(L’Osservatore Romano 22-4-2018)
Đọc nhiều nhất Bản in 23.04.2018 11:16