Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ailen: Phản ứng trước việc gỡ bỏ luật bảo vệ thai nhi

§ Văn Yên, SJ

Thứ Ba ngày 22/10, lễ thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, các giám mục Ailen đã ra một thông cáo liên quan đến việc gỡ bỏ luật bảo vệ thai nhi đến 28 tuần tại nước này.

- Audio Ailen: Phản ứng trước việc gỡ bỏ luật bảo vệ thai nhi

Tuyên bố viết rằng: “Đây là một ngày bi thảm đối với các trẻ chưa sinh. Giờ đây chúng không còn là lời chúc lành cho thế giới. Đây cũng là một ngày buồn cho nền dân chủ của địa phương chúng tôi.”

Các giám mục đã lên tiếng một cách mạnh mẽ: “Phá thai là một sự vi phạm tàn bạo đối với món quà quý giá của cuộc sống. Quyền sống không phải được cho bởi luật pháp hay chính phủ. Bất kỳ luật nào của con người loại bỏ quyền sống đều là một luật bất công và phải được mọi người, mọi cử tri, mọi đại diện chính trị chống lại. Đối với các chính trị gia Công giáo, đây không chỉ là vấn đề bảo vệ quyền sống của con người mà còn là vấn đề cơ bản của đức tin Công giáo.”

Các giám mục cũng nêu ra vấn đề luật liên quan đến việc xác định lại hôn nhân khi xem sự kết hợp giữa hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ có hiệu quả ngang hàng với mối quan hệ hôn nhân giữa một người chồng và người vợ mở ra với việc sinh con.

Cuối cùng, các giám mục kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho một xã hội tôn trọng quyền sống cũng như chăm sóc người mẹ và đứa con chưa sinh với lòng cảm thương chào đón mọi đứa trẻ như một món quà độc đáo và tuyệt vời. (CSR_6216_2019)

Văn Yên, SJ

Đọc nhiều nhất Bản in 22.10.2019 16:55