Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
50 ngàn người tham gia Cuộc tuần hành vì Sự sống ở Slovakia
§ Ngọc Yến
Hôm Chúa nhật 22 tháng 9, tại Bratislava, thủ đô Slovakia, khoảng 50 ngàn người đã tham gia Cuộc tuần hành vì Sự sống. ĐTC Phanxicô khuyến khích và đã chúc lành cho Cuộc tuần hành.
Theo ông Marek Michalčík, điều phối viên chính của Cuộc tuần hành, cuộc chiến bảo vệ trẻ em chưa sinh vẫn đang tiếp diễn. Tại Slovakia, số ca phá thai đang giảm và mọi người tin rằng để có kết quả tích cực này, đó là nhờ vào Cuộc tuần hành Quốc gia vì Sự sống, và các tổ chức bảo vệ sự sống đang hoạt động không ngừng.
Cuộc tuần hành Quốc gia cho sự sống được ĐTC Phanxicô khuyến khích. Trong một bức thư gửi đến Đức Tổng Giám mục Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovakia, được ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký, ĐTC đánh giá cao việc tổ chức Cuộc tuần hành và chúc lành cho tất cả những người tổ chức và những người tham dự.
Trong số 50 ngàn người tham dự có rất nhiều nhân vật đại diện cho các tổ chức bảo vệ sự sống trên thế giới. Bà Obianuju Ekeocha, thuộc phong trào Văn hóa của Sự sống châu Phi, một người gốc Nigeria nhấn mạnh tính không thể phân chia của nhân quyền. Bà nói: “Đối với tôi là một phụ nữ da đen, điều quan trọng là phải thừa nhận quyền của những đứa trẻ chưa sinh ra vì nó nhắc nhớ tôi về chế độ nô lệ. Ngày xưa những người như tôi không được coi là con người. Hôm nay, tôi ở đây vì những con người còn đang trong bụng mẹ, những người có quyền sống ở Slovakia hoặc những nơi khác”.
Bà Sue Thayer đến từ Hoa Kỳ, người từng làm quản lý tại một phòng khám Kế hoạch hóa Gia đình. Bà kể về trải nghiệm của mình tại đây, bà và các đồng nghiệp bị yêu cầu phải có số lượng lớn phụ nữ phá thai. Thời gian trôi qua, bà phát hiện ra Chúa Giêsu Kytô là Cứu Chúa của bà. Bà nói: “Sự sống đang chiến thắng ở Bratislava. Đến gần với Chúa nghĩa là đến gần hơn với sự sống”.
Ông Tymoteusz Zych, người Ba Lan, làm việc trong lãnh vực pháp lý khuyến khích những người tham gia tiếp tục đấu tranh để bảo vệ quyền của những người chưa sinh. Ông lập luận rằng luật ủng hộ sự sống được đón nhận ở Ba Lan sau khi chế độ độc tài Cộng sản sụp đổ đã giúp cứu sống hàng triệu người chưa sinh ra, bất chấp sự hoài nghi ban đầu.
Jan Ledochowski đến từ Áo bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với phong trào ủng hộ sự sống của người Slovakia và gọi đó là nguồn cảm hứng cho tất cả châu Âu.
Cuộc tuần hành có sự tham dự của tất cả các Giám mục Công giáo Slovakia và Đức Tổng Giám mục Cyril Vasil, Bộ trưởng Bộ các Giáo Hội Đông Phương, và các đại diện của các Giáo hội Tin lành Slovakia .
Trong Cuộc tuần hành 2019, những người tham gia yêu cầu bảo vệ cuộc sống con người vô điều kiện ở mọi giai đoạn - từ thụ thai đến chết tự nhiên.Theo đó, phẩm giá vốn có của mỗi người phải được tôn trọng: Quyền sống và tôn trọng nhân phẩm thuộc về mỗi người, không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tình trạng sức khỏe hay tuổi tác.(Rei 22-09-2019)
Đọc nhiều nhất Bản in 25.09.2019. 16:22