Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

So sánh những quy định về lễ Latinh của hai vị Giáo Hoàng

§ Lm Hoàng Tam Biên

Trích từ “Hai mươi câu hỏi về tự sắc Summorum Pontificum” của Ủy Ban Phụng Tự thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Những câu hỏi sau đây được đánh số 16, 17, 18 và 19 trong danh sách 20 câu hỏi nói trên.

1. Trước khi Tự Sắc này được phổ biến, đã có những khoản luật nào từng có hiệu lực?

Qua văn thư tựa đề “Quattuor abhinc annos” vào năm 1984 của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, ĐGH Gioan Phaolô II đã cho các giám mục quyền ban cho các linh mục và tín hữu phép chuẩn để họ cử hành lễ theo Sách Lễ Rôma ấn bản 1962, miễn là họ (1) chấp nhận tính hợp pháp và sự chính xác về giáo thuyết của Sách Lễ Rôma thời hậu công đồng Vaticanô II; (2) cử hành nghi thức trong một nhà thờ được đức giám mục chỉ định; (3) và cử hành nghi thức theo Sách Lễ Rôma 1962 mà thôi, chứ không được pha trộn với nghi thức thời hậu công đồng. Trong tự sắc Ecclesia Dei Afflicta vào năm 1988, ĐGH Gioan Phaolô II khuyến khích các giám mục “cho áp dụng một cách rộng rãi và rộng lượng” phép chuẩn này.

2. Tự sắc mới này khác với những khoản luật trước đây như thế nào?

Tự sắc “Summorum Pontificum” của ĐGH Bênêđictô XVI khác với những khoản luật trước đây như sau:

SỬ DỤNG Quattuor Abhinc Annos & Ecclesia Dei Adflicta Summorum Pontificum
CÓ THỂ DÙNG SÁCH NGHI THỨC NÀO? Sách Lễ Rôma 1962. Sách Lễ Rôma 1962 và tất cả những nghi thức phụng vụ Rôma có hiệu lực vào năm 1962.
AI CÓ THỂ CHO PHÉP DÙNG CÁC SÁCH NÀY? Giám mục giáo phận có thể cân nhắc khi cho phép, nhưng nên cho áp dụng nghi thức cũ một cách rộng rãi và rộng lượng. Bất cứ linh mục nào thuộc Giáo Hội theo nghi lễ Latinh có thể dùng nghi thức Latinh ngoại thường một cách riêng tư. Các cha sở nên vui lòng chấp nhận khi giáo dân xin được cử hành lễ và các bí tích theo nghi thức ngoại thường.
AI GIÁM SÁT VIỆC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ Giám mục giáo phận giám sát việc cử hành một cách đúng đắn tất cả những nghi thức phụng vụ. Giám mục phải tường trình cho Tòa Thánh về diễn biến của phép chuẩn mà mình ban. Giám mục giáo phận phải cảnh giác để cả hai nghi thức phụng vụ, thông thường và ngoại thường, được cử hành một cách đúng đắn. Nếu cha sở không thể đáp lại thỉnh nguyện của tín hữu, đức giám mục sẽ đáp ứng. Nếu đức giám mục không thể đáp ứng, vấn đề có thể được đưa lên Ủy Ban Ecclesia Dei của Tòa Thánh, là cơ quan có thẩm quyền về nghi thức ngoại thường.
CỬ HÀNH NGHI THỨC LATINH CŨ Ở ĐÂU? Chỉ được cử hành nghi thức ngoại thường ở nơi được đức giám mục giáo phận chỉ định, nhưng thường thì không ở một nhà thờ giáo xứ. Không có giới hạn về nơi chốn cử hành nghi thức.
NHỮNG AI CỬ HÀNH NGHI THỨC CŨ CÓ PHẢI NHÌN NHẬN NGHI THỨC HIỆN NAY? Một điều kiện để được phép chuẩn là phải nhìn nhận tính hợp pháp và sự chính xác về giáo thuyết của nghi thức trong Sách Lễ Rôma hiện nay. Không được phép pha trộn nghi thức cũ và nghi thức hiện nay. Không đòi hỏi phải cam kết chấp nhận nghi thức trong Sách Lễ Rôma hiện nay. Có thể dùng Sách Bài Đọc hiện nay trong Thánh Lễ theo nghi thức cũ, trong khi theo lịch phụng vụ cũ năm 1962. Ủy Ban Ecclesia Dei sẽ nghiên cứu và cho vào nghi thức cũ một số lễ kính các vị thánh mới và một số kinh tiền tụng mới.


3. Tại sao những quy tắc hiện nay không đủ để đáp ứng những nhu cầu về phụng vụ?

Trong văn thư kèm theo tự sắc “Summorum Pontificum,” ĐGH Bênêđictô XVI nhận xét rằng những quy tắc hiện nay đã được áp dụng với những kết quả tốt đẹp về mục vụ trong nhiều hoàn cảnh, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn “vì thiếu những quy tắc pháp luật chính xác, nhất là khi các giám mục, ở vào những trường hợp như vậy, thường e ngại rằng thẩm quyền của công đồng bị xét lại.” Những quy tắc mới có ý “giải thoát các vị giám mục khỏi sự thường xuyên đánh giá lại cách thế đáp ứng với những tình huống khác nhau.”

4. Phải chăng canh tân về phụng vụ thời công đồng Vaticanô II bị xét lại?

Không. Đức Thánh Cha minh định rằng nghi thức trong Sách Lễ Rôma hiện nay là hình thức thông thường của phụng vụ Thánh Thể. Còn nghi thức trong Sách Lễ 1962 thời Chân Phước Gioan XXIII là hình thức ngoại thường.

Lm Hoàng Tam Biên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.04.2008. 22:18