Trích từ Dân Chúa

Lễ đặt đá xây dựng Trung tâm Hành hương Tàpao giáo phận Phan Thiết

Jos Việt Quốc

PHAN THIẾT 13/8/2006 -- Đúng 9 giờ 30 ngày 13-8-2006, tại chân núi Tà Pao – xã Đồng Kho - huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận, Đức cha Phao lô Nguyễn Thanh Hoan cùng hơn 50 linh mục trong và ngoài giáo phận Phan Thiết đã cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng công trình Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Ước tính có trên 1 triệu người cả giáo dân lẫn lương dân đã đến tham dự thánh lễ trọng đại này.


Trong chiều hôm trước, hằng trăm đoàn hành hương từ nhiều giáo phận đã có mặt đông đúc tại Tà Pao trước lúc mặt trời lặn. Buổi tối các nhóm lũ lượt tiến lên tượng Mẹ đọc kinh, khấn nguyện, xin ơn.

Đến 7 giờ sáng ngày 13-8, đoạn đường từ thị trấn Lạc Tánh đến xã Đồng Kho (huyện Tánh Linh) chật cứng các phương tiện lưu thông. Các đoàn hành hương vội vả nối đuôi nhau đi về phía núi Tà Pao. Hơn một giờ đồng hồ sau, Giáo xứ Đồng Kho cùng Hội các Bà Mẹ Công giáo Giáo phận Phan Thiết tổ chức đoàn kiệu rước thánh tượng Đức Mẹ từ nhà thờ đến lễ đài với quãng đường hơn 1,5km. Đoàn rước kiệu càng lúc càng đông bởi các đoàn hành hương mới đến cũng nhập vào đoàn kiệu đang tiến vào lễ đài. Hàng trăm ngàn giáo dân đã đứng ở chân núi đợi sẵn. Họ cùng nhau lần chuỗi Mân côi và cùng hát lên những bài nhạc thánh ca ngợi Đức Mẹ.

Trước khi Đức Giám mục Giáo phận cử hành thánh lễ, Cha An-rê Lương Vĩnh Phú (Linh mục Quản lý Toà Giám mục) đã đọc quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận do ông Hồ Dũng Nhật (Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh) ký về việc cho phép Toà Giám mục Phan Thiết làm chủ đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Theo đó, Sở tài nguyên và môi trường cùng huyện Tánh Linh có nhiệm vụ hỗ trợ Toà Giám mục trong việc giao đất trên diện tích mà tỉnh đã cho phép. Công trình Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao bao gồm 2 hạng mục chính: trùng tu xây dựng lễ đài và xây dựng đường tam cấp. Lễ đài sẽ được xây dựng trên nền cũ với diện tích 200 mét vuông; còn đường tam cấp sẽ được xây mới dài 250 mét, rộng 2 mét nhằm mục đích phục vụ khách hành hương thuận tiện khi lên núi viếng Mẹ.

Tiếp đó, cha GB. Hoàng Văn Khanh giới thiệu đôi nét về nguồn gốc thánh tượng Đức Mẹ Tà Pao.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phao-lô Nguyễn Thanh Hoan chia sẻ với cộng đoàn về đời sống đức tin của Mẹ. Đồng thời ngài nhắn nhủ: “Anh chị em hãy tìm kiếm những giá trị cao cả, đừng chạy theo những giá trị trần thế chóng qua. Chúng ta hãy học cùng Đức Mẹ, vì chỉ có đức tin mới giúp chúng ta sống phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa.”

Có thể nói, việc xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Tà Pao có ý nghĩa rất lớn đối với người Công giáo Việt Nam. Bên cạnh các trung tâm hành hương LaVang (Quảng Trị), Trà Kiệu (Quảng Ngãi), Bãi Dâu (Vũng Tàu)…, trung tâm hành hương mới này là nơi cộng đoàn dân Chúa trong cả nước có dịp viếng thăm và làm thăng hoa đời sống thiêng liêng của mình qua hình thức hành hương tĩnh nguyện.

Theo tài liệu chính thức của giáo phận Phan Thiết, năm 1959 Đức cha Marcello (Giám mục Nha Trang) đã cung hiến và khánh thành đài Đức Mẹ Tà Pao. Cũng vào thời điểm đó, thánh tượng Đức Mẹ Tà Pao là một trong năm thánh tượng Đức Mẹ được đặt rải rác từ miền Trung vào miền Nam và Trung phần. Do chiến tranh tàn khốc, thánh tượng hầu như bị lãng quên. Phục sinh năm 1989, giáo dân xứ Nghị Đức và Huy Khiêm đã âm thầm thăm viếng Đức Mẹ. Cho đến cuối năm 1991, nhờ sự quan tâm và cổ vũ của Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi (Giám mục tiền nhiệm) công trình đắp và sửa sang thánh tượng được hoàn tất. Nhưng so với nhu cầu hành hương ngày càng gia tăng tại đây, đài Đức Mẹ hiện tại không đáp ứng đủ chỗ dừng chân cầu nguyện cho giáo dân và khách hành hương. Do đó, lễ đặt đá hôm nay là một tín hiệu vui cho giáo phận Phan Thiết.

Jos Việt Quốc


- Hình ảnh Đại Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung Tâm Mẹ Tà Pao, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (14-08-2006)

URL: http://danchuausa.net/tapao/le-dat-da-xay-dung-trung-tam-hanh-huong-tapao-giao-phan-phan-thiet/