Trích từ Dân Chúa

Bài 8: Sức Mạnh Tàn Phá Kinh Khủng Của Các Sách Báo/Hình Ảnh Khiêu Dâm

Anthony Lê

VietCatholic News (11/06/2006)

Trong Một Thế Giới Kết Liên, Các Trẻ Em và Các Cặp Hôn Nhân là Những Đối Tượng Gặp Phải Nhiều Sự Rủi Ro Nhất

NEW YORK (Zenit.org).- Những mối quan ngại dai dẳng và triền miên về những ảnh hưởng tàn phá và sức hủy hoại một cách kinh khủng của các sách báo và hình ảnh khiêu dâm, lại càng được khẳng định thêm qua những cuộc nghiên cứu mới đây. Trong những năm vừa qua, những giới hạn về các nội dung mang tính chất kích dục nơi các phương tiện truyền thông đại chúng đã bị những nhà quan sát trần tục từ chối. Thế nhưng, với hàng loạt các hình ảnh khiêu dâm ngày càng được đổ vào mạng Internet, đã khiến cho những nhà quan sát trần tục này cuối cùng cũng phải suy nghĩ lại.

Vào ngày thứ Ba vừa qua, tờ New York Times đã tường thuật rằng mối quan ngại ngày càng gia tăng về những ảnh hưởng của chúng trên các trẻ em. Bài báo tường trình về những khám phá, đã được xuất bản trong số Tháng 7/2005 của tập san Nhi Khoa (Pediatrics), trong một nghiên cứu có chủ đề “Ảnh Hưởng của Truyền Thông Đại Chúng về Những Thái Độ và Tư Cách Đạo Đức Tình Dục Của Các Thanh Thiếu Niên” (Impact of the Media on Adolescent Sexual Attitudes and Behaviors).

Porn GrowthCoi Các Hình Ảnh Khiêu Dâm = Xem Thường Phẩm Giá Của Người Phụ Nữ = Tội Trọng
Tập san nhìn nhận rằng các bậc làm cha/mẹ đã hiểu biết rất ít về những ảnh hưởng của truyền thông đại chúng lên trên đạo đức tính dục của các thanh thiếu niên, chủ yếu là vì có rất ít cuộc nghiên cứu về chủ đề này. Tuy nhiên, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, rằng những người trẻ giờ đây đang bị choáng ngợp và chìm sâu trong cái mà các bậc làm cha/mẹ không thường hay quan sát và giám thị tới, trong một nền văn hóa truyền thông đại chúng càng ngày càng đầy dẫy các nội dung dục tính bằng hình họa.

Có lẽ, mặc dầu đó không còn là một sự tình cờ nữa, vì rằng mỗi năm có gần đến 900,000 các em gái ở lứa tuổi vị thành niên tại Hoa Kỳ đã mang thai và tỉ lệ của những căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục trong số các trẻ em ở tuổi vị thành niên thì còn cao hơn rất nhiều so với người lớn..

Thế nhưng, những mối hiểm họa vẫn chưa dừng tại đó. Bản báo cáo của tờ Nhi Khoa (Pediatrics), tường thuật rằng: “Số liệu đó cho thấy rằng những thanh thiếu niên đang tích cực tham gia vào các hoạt động tính dục thì có nhiều nguy cơ gánh lấy căn bệnh suy nhược và tự tử cao hơn. Việc cảm nghiệm về tình dục quá sớm ở lứa tuổi hãy còn non nớt trong số những nam thanh nữ tú này cũng còn gắn kết với những thái độ có tiềm năng gây nguy hiểm cho sức khỏe, như là việc uống rượu, uống bia, dùng ma tuý, dùng cần sa, vân vân.”

Liên quan đến mạng Internet, bản báo cáo ghi nhận rằng trong một cuộc nghiên cứu quốc gia của các em có tuổi từ 10 đến 17 đã tìm thấy rằng, “cứ một trong năm em đã tình cờ bắt gặp phải những nội dung hoàn toàn mang tính kích dục, và cứ một trong năm em đã bị gạ gẫm để tham gia vào các hành động dục tính không mong muốn ngay khi các em có mặt trên mạng Internet.”

Những Mối Quan Ngại của Canada (Canadian Concerns)

Bản báo cáo của tờ Nhi Khoa khẳng định về những quan ngại được đưa ra trong một nghiên cứu được xuất bản vào Tháng 11/2004, đây là cuộc nghiên cứu được xuất bản bởi Học Viện Giáo Dục về Gia Đình của Canada. Tác giả Peter Stock, trong một văn kiện có nhan đề “Những Ảnh Hưởng Nguy Hại Lên Các Trẻ Em Trước Sự Phô Bày của Các Hình Ảnh Khiêu Dâm” (The Harmful Effects on Children of Exposure to Pornography) đã trích dẫn các bằng chứng đã được xuất bản bởi một bệnh viện tại thành phố Canberra của Úc Châu.

Bộ phận chuyên đánh giá về những trẻ em đang gặp sự nguy hiểm của bệnh viện đã ghi nhận có một sự gia tăng khủng khiếp về con số các trẻ em bị lôi cuốn vào “thái độ lạm dụng tình dục” (sexually abusive behavior). Trong giữa những năm của thập niên 1990, bộ phận này đã chứng kiến được hai đến ba vụ mỗi năm. Vào năm 2000, con số đó đã gia tăng lên 28 vụ; và vào cuối năm 2003, đã lên tới 70 vụ. Giám đốc của bộ phận đánh giá của bệnh viện là Annabel Wyndham đã phải thốt lên rằng: “Chúng tôi nghĩ đây là một điều mới mẽ trong thế giới hiện đại, vì rằng việc sử dụng và truy cập quá dễ dàng đến mạng Internet, và thành thật mà nói, cộng với việc giáo dục và giám sát con cái một cách quá lơi lõng và thiếu trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ chính là những nguyên nhân để gây ra những thực trạng đau lòng này.”

Tác giả Stock cũng còn cho biết thêm rằng vào Tháng 3/2004, cảnh sát đã khám phá ra sự hiếp dâm về tình dục được thực hiện bởi các trẻ em đối với những trẻ em khác tại khu vực Hamilton, thuộc vùng Ontario. Tất cả những nạn nhân đều dưới 12 tuổi và thủ phạm lớn tuổi nhất cũng chỉ mới có 13 tuổi. Trong tất cả các trường hợp, những kẻ xâm phạm ở lứa tuổi dưới vị thành niên này cho rằng các em đang bắt chước thái độ mà các em đã nhìn thấy được phát họa trên các kênh truyền hình cáp về khiêu dâm và trên mạng Internet.

Bản báo cáo cũng còn trích dẫn một số cuộc nghiên cứu đa dạng và những bài xã luận của các chuyên gia vốn cho thấy rằng việc phơi bày các hình ảnh khiêu dâm, đặc biệt là các hình ảnh có nội dung bạo lực về bản chất, thường có khuynh hướng làm tăng thêm thái độ hung hãn và khiến cho các trẻ em - những người quan sát - muốn bắt chước ngay những gì mà các em đã nhìn thấy.

Ông Stock nói, cuộc nghiên cứu cũng còn cho thấy rằng “có sự liên hệ chặt chẽ và mạnh mẽ giữa việc phơi bày các hình ảnh khiêu dâm với các hoạt động lầm đường lạc lối của từng cá nhân các em.”

Cũng còn có thêm một quan ngại khác đó là việc xem các hình ảnh / sách báo khiêu dâm sẽ làm bóp méo sự phát triển tình dục bình thường của các trẻ em và những thanh thiếu niên. Các hình ảnh khiêu dâm không những phô bày về dục tính của con người, mà còn làm giảm đi phẩm giá của những người phụ nữ.

Bản báo cáo cũng còn trích dẫn rằng, theo luật lệ của Canada, việc sản xuất, phân phối và sở hữu các hình ảnh / sách báo cực kỳ khiêu dâm nhất ngày nay đã không còn là một tội đại hình nữa. Hầu hết các luật lệ có liên quan đến “sự tục tĩu hay khiêu dâm” (obscenity) này đã bị dẹp bỏ đi vì Tòa Án Tối Cao của Canada cho rằng đó là vi hiến vào năm 1992.

Kể từ đó trở đi, các tòa án của Canada cứ tiếp tục loại bỏ đi những giới hạn, với quyết định vừa mới được đưa ra chỉ trước mùa Giáng Sinh vừa qua. Trong cái mà tờ báo Địa Cầu và Thư Tín (Globe and Mail) trong số ra ngày 22 tháng 12 năm 2005, gọi là “quyết định mang tính bước ngoặt” (landmark ruling), Tòa Án Tối Cao của Canada nói hai câu lạc bộ lúc lắc tại Montreal đã không vi phạm vào những luật lệ có liên quan “sự tục tĩu hay khiêu dâm” bởi vì việc làm tình theo nhóm, không gây ra bất kỳ sự nguy hiểm nào cho những người tham dự hay cho cả xã hội nói chung (?!).

Quyết định, theo nhận xét của tờ báo, “đã nghiễm nhiên chính thức hợp pháp hóa những câu lạc bộ chuyên làm tình theo nhóm miễn là các tham dự viên đều là những người lớn cùng đồng tình, đồng ý.” Một bài xã luận của tờ báo mạnh mẽ đả kích và phê phán về quyết định này, bằng cách nói rằng: “Việc thương mại hóa tình dục trong những nơi công cộng có thể xúc phạm đến những tiêu chuẩn của cộng đồng, và các tòa án đã tỏ ra quá sợ hãi để dám nói lên điều đó”.

Những Câu Lạc Bộ Lúc Lắc (Swingers Clubs)

Janet Epp Buckingham, giám đốc về luật lệ và chính sách công cộng của Nhóm Tin Lành Ái Hữu của Canada tại thủ đô Ottawa, đã bình luận về quyết định của tòa án trong một bài báo được xuất bản vào ngày 27 tháng 12 trong tờ Địa Cầu và Thư Tín. Bà ghi nhận rằng quyết định vào ngày 21 tháng 12 của Tòa Án Tối Cao cho rằng những câu lạc bộ này không phải là tội phạm bởi vì chúng đã không gây ra sự tổn hại nào cho “cách vận hành đúng đắn của xã hội Canada.” Thực tế mà nói, nó đã tạo ra một chướng ngại vật cho sự “tổn hại” kinh khủng ở một mức độ rất cao.

Thế nhưng, Bà Buckingham biện cải rằng: việc khiến cho các hoạt động tình dục được tự do, thực chất sẽ gây tổn hại, sẽ làm thương tổn đến các mối quan hệ gia đình, sẽ làm vỡ tan những cuộc hôn nhân, và đang gây ra những vấn nạn về mặt tâm lý học, vốn ngày càng gia tăng từ những người thiếu trung thành.

Những mối quan ngại này được đưa ra qua việc một đại diện của Tổ Chức Di Sản (Heritage Foundation) có trụ sở tại Washington, nộp lên cho Thượng Viện Hoa Kỳ. Vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, Jill Manning đã điều trần trước Tiểu Ủy Ban về Hiến Pháp, Dân Quyền và Ủy Ban về Các Tác Quyền.

Ông Manning nói: “Cuộc nghiên cứu tiết lộ ra nhiều ảnh hưởng có tính hệ thống của các hình ảnh khiêu dâm trên mạng Internet vốn đang ngấm ngầm phá hoại thêm nền văn hóa hôn nhân và gia đình, vốn đã bị lung lay và suy yếu rồi. Thêm vào đó, cuộc nghiên cứu để nêu ra vô số những ảnh hưởng rất tiêu cực đến độ quá phức tạp, nếu nói như là không thể, đối với từng công dân hay các gia đình trong việc chống lại chúng theo những phương cách riêng của họ.”

Những cuộc nghiên cứu được xuất bản trong các tập san nghiên cứu ám chỉ rằng việc chấp chứa các hình ảnh khiêu dâm có liên quan đến 7 khuynh hướng trong số các khuynh hướng khác như sau:

  1. Làm gia tăng sự đau đớn và hoàn cảnh túng quẫn của hôn nhân, dẫn đến nguy cơ về sự ly thân và ly dị rất cao;
  2. Làm giảm sự mật thiết và sự thỏa mãn về mặt tình dục trong hôn nhân;
  3. Sự thiếu thủy chung và lăng loàn;
  4. Làm gia tăng lên cái thị hiếu về nhiều loại khiêu dâm bằng hình họa và các hoạt động về tình dục, gắn liền với sự lạm dụng, hay việc thực hành những hành vi tình dục bất hợp pháp hay thiếu sự an toàn;
  5. Phá đổ chế độ một vợ-một chồng (monogamy), phá đổ hôn nhân và chuyện mang nặng đẻ đau;
  6. Càng ngày càng có nhiều người phải vật lộn với việc họ bị ép buộc và thái độ say nghiện về tình dục.
  7. Hủy diệt một cách tàn bạo đến hệ thống đạo đức luân lý của các trẻ em, đặc biệt là những trẻ em đang ở tuổi trưởng thành, và biến chúng sớm trở thành những người bị nô lệ tình dục khi tuổi đời hãy còn rất trẻ.
  8. Mặc dầu các hình ảnh khiêu dâm trên mạng Internet thường được hấp thụ bởi một thành viên trong gia đình trong một tình huống cá nhân, riêng lẽ nào đó, thế nhưng Ông Manning biện luận rằng, ảnh hưởng của các tài liệu hoàn toàn chứa đựng tính khiêu dâm và kích dục này, sẽ không chóng thì chày, gây ra thêm nhiều ảnh hưởng xấu xa khác nữa cho các gia đình, và rộng lớn hơn là cho cả cộng đồng.

Số liệu của cuộc nghiên cứu được thu thập vào Tháng 11/2002 tại cuộc họp của Học Viện Các Luật Sư Chuyên Về Hôn Nhân Hoa Kỳ tại Chicago, đã xem xét tới ảnh hưởng của việc sử dụng Internet nơi các trẻ em và các cặp hôn nhân. Tại cuộc họp này, 62% trong số 350 tham dự viên nói rằng mạng Internet đóng một yếu tố quan trọng trong những vụ ly dị mà họ đã hành xử trong năm vừa qua, khiến cho cảnh gia đình tan nát, và đẩy các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên vào những cạm bẫy hết sức nguy hiểm của xã hội, khiến chúng chối bỏ việc học hành, sống không còn có mục đích nữa, và trở thành những tội phạm nhí đáng kinh tởm nhất của xã hội.

Họ cũng còn quan sát rằng 68% trong những vụ ly dị, có dính liếu đến một bên thường hay bắt gặp một sự thích thú về một thứ tình yêu mới gặp trên mạng Internet. Và 56% của những vụ ly dị có liên quan đến một bên có sở thích về những hình ảnh khiêu dâm trên các trang web.

Kỷ thuật mới đang đưa ngành kỷ nghệ tình dục khiêu dâm có thêm nhiều cơ may phát triển mới. Tờ Bưu Điện Washington (Washington Post) vào ngày 15/11/2004 đã tường thuật rằng hãng máy tính Apple (Trái Táo) đã phải mất đến 20 ngày để đạt đến 1 triệu downloads (tải xuống) các tập tin thuộc dạng video từ các cửa hàng trên mạng của công ty. Thế nhưng, nếu đem so sánh hãng Apple với chỉ một trang web đưa ra các hình ảnh video miễn phí về những người mẫu không mặc quần áo, thì trang web này đã chiếm tới 1 triệu lần tải xuống chỉ trong vòng có 1 tuần lễ mà thôi.

Cũng theo tờ báo Bưu Điện Washington, việc buôn bán các hình ảnh giải trí cho người lớn, và đặc biệt là cho các trẻ ở tuổi vị thành niên, được tải xuống các điện thoại cầm tay, các điện thư khẩn cấp (instant messaging) đã và đang là một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la ngay chính tại Châu Âu. Mặc dầu nó chỉ mới có bắt đầu, thế nhưng doanh số thu vào của thị trường tại Hoa Kỳ có thể tăng gần 200 triệu Mỹ kim mỗi năm từ đây cho đến năm 2009, đó là dựa theo số liệu của công ty nghiên cứu Yankee Group có trụ sở tại thành phố Boston, thuộc bang MA.

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo cảnh cáo và chống lại việc xem, coi và tàn trữ các hình ảnh hay sách báo khiêu dâm. Mục Số 2354 trích dẫn rằng không chỉ nó xúc phạm đến tính trinh bạch (chastity), mà còn hoàn toàn làm thương tổn con người bằng cách biến con người thành đối tượng của sự thỏa mãn. Hơn thế nữa, “nó nhận chìm / chôn vùi tất cả những ai có dính dáng tới những ảo tưởng, tới thế giới suy tưởng mờ ảo kỳ quặc.” Liệu có suy tưởng mờ ảo kỳ quặc hay không, thì những ảnh hưởng của nó đã ngày càng gây ra những hủy hoại mang tính chất vô cùng trầm trọng rồi.

Mời các bậc phu huynh hãy dõi theo bài viết ngày mai có nhan đề “Business World Step Up Fight Against Child Porn.”

Anthony Lê

URL: http://danchuausa.net/luu/suc-manh-tan-pha-kinh-khung-cua-cac-sach-bao-hinh-anh-khieu-dam/