Trích từ Dân Chúa

Rất Nhiều Em Gái Ở Tuổi Mới Lớn Cảm Thấy Bị Áp Lực Để...

Anthony Lê

VietCatholic News (08/06/2006)

Rất Nhiều Em Gái Ở Tuổi Mới Lớn Cảm Thấy Bị Áp Lực Để Dính Vào Chuyện Tình Dục

Cuộc Nghiên Cứu Tìm Thấy Rằng Các Em Gái Trẻ Phải Chấp Nhận Hành Động Tình Dục Này Vì Sợ Làm Người Bạn Trai Giận

NEW YORK (Reuters).- Theo cuộc nghiên cứu vừa mới đây cho thấy thì: các em gái ở lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn thường phải quan hệ tình dục không phải là vì các em muốn, nhưng là vì các em cảm thấy bị áp lực để dính vào chuyện đó – và kết quả là, các em đã trở thành những đối tượng có nguy cơ cao nhất để lây nhiễm vào các thứ bệnh lây lan qua đường tình dục (STDs), vào việc mang thai chưa được chuẩn bị kỹ càng trước.

Doctors.jpg
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trong số 279 em gái thuộc lứa tuổi vị thành niên mà họ đã phỏng vấn, rất nhiều em nói rằng các em phải dính dáng vào chuyện tình ái vào một thời điểm nào đó mặc dầu các em không hề muốn, vì các em sợ làm phật lòng đến những người bạn trai của các em.

Kết quả của cuộc nghiên cứu, được xuất bản trong Văn Khố của Ngành Y Học Nhi Khoa và Người Lớn (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine), nêu ra rằng rất nhiều em ở tuổi mới lớn – bao gồm cả nam lẫn nữ - cần đến sự giúp đỡ trong việc cố giải hòa những mối quan hệ của các em với nhau.

Bác Sĩ Margaret J. Blythe, một bác sĩ khoa nhi tại Trung Tâm Y Tế của Trường Đại Học Indiana tại thành phố Indianapolis nói rằng: “Chúng ta cần phải hướng dẫn cho các em mới lớn cách thức liên lạc và truyền thông với nhau.”

Theo Bác Sĩ Blythe thì điều đó có nghĩa là các bậc làm cha-mẹ và các thầy/cô giáo phải giúp đỡ cho những em gái biết tự kiểm soát lấy chính bản thân của các em trong vấn đề có liên quan đến chuyện ái ân dục tình, và các em trai cần phải hiểu được điều gì cấu tạo nên sự áp lực.

Liệu Anh Ta Có Từ Bỏ Tôi Không?

Cuộc nghiên cứu gồm có những cô gái ở độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi, tức những em được khám tại các phòng y tế ở thành phố Indianapolis. Khoảng trên hai năm trước đây, các cô gái trẻ này được phỏng vấn một cách định kỳ về các mối liên hệ hiện tại của các em, bao gồm cả những trường hợp diễn ra việc cấu giao tình dục không mong muốn trong vòng ba tháng vừa qua. Những câu hỏi cụ thể bao gồm những câu hỏi như: “Liệu bạn trai có từ bỏ em không trừ phi em không muốn quan hệ tình dục?” và “Liệu bạn trai có nổi khùng lên không nếu như em không muốn có chuyện quan hệ ân ái dục tình?”

Tổng cộng, 41% nói rằng, vào một thời điểm nào đó, các em đã có những quan hệ ân ái mà chính các em không hề muốn. Lý do phổ biến nhất cho hành động này là vì các em sợ làm phật lòng những người bạn trai của các em. Tuy nhiên, 10% cho biết rằng các bạn trai của các em đã buộc các em phải có chuyện quan hệ tình dục khi các em không muốn. Và khoảng 5% nói rằng, các em đã đồng ý quan hệ tình dục sau khi các em nhận được quà hay tiền từ chính các bạn trai của các em.

Cuộc nghiên cứu cũng tìm thấy rằng: những em gái nào báo cáo cho biết về việc dính vào chuyện ái ân không mong muốn, cũng cho biết thêm rằng những người bạn trai của các em, trong những trường hợp này, rất ít khi sử dụng bao cao su, và sau đó mối quan hệ lại trở nên ngày càng tồi tệ hơn; cũng như các em chính là những đối tượng có mức tỉ lệ mang thai cao hơn là những người bạn gái khác đồng lứa với các em.

Còn những cuộc nghiên cứu khác đã cho thấy rằng những vụ quan hệ ân ái không mong muốn, cụ thể là trong những trường hợp bị hiếp dâm, có thể khiến cho các em gái bị bệnh trầm cảm, bị chứng rối loạn về sự căng thẳng thần kinh, và về chứng bệnh lo âu thái quá. Qua những kết quả tìm kiếm từ cuộc nghiên cứu mới đây, Bác Sĩ Blythe và các cộng sự của Bà đã nêu và chỉ ra rằng: những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và việc mang thai không được trù định trước được xem như là những hâu quả tai hại nhất.

Hầu hết các em gái trong cuộc nghiên cứu đều là những em gái da đen và thuộc loại gia đình có thu nhập thấp, và kết quả vẫn không mấy rõ rằng cho lắm so với những tìm kiếm của đại bộ phận dân chúng. Thế nhưng, theo Bác Sĩ Blythe và các cộng sự của Bà, những kết quả của cuộc nghiên cứu này lại hoàn toàn giống với những kết quả của những cuộc nghiên cứu khác trong quá khứ.

Sự Liên Hệ Giữa Ma Túy và Chất Kích Thích Của Rượu và Bia

Điển hình như, các em gái nào báo cáo cho biết phải dính vào chuyện ái ân không mong muốn, thường là những em gái có bạn trai của các em đã từng hút thuốc phiện, sử dụng ma túy, uống rượu bia liên tục, vân vân, so với những em gái đồng trang lứa khác. Vì rằng theo những cuộc nghiên cứu khác, chính việc sử dụng ma túy, rượu bia buộc người sử dụng phải thúc ép hay làm áp lực những người bạn gái của họ để có được chuyên ân ái dục tình.

Theo những nhà nghiên cứu, việc sử dụng các chất độc hại này có thể làm lu mờ đi ranh giới giữa việc liên ứng hay bất liên ứng tình dục (consensual or non-consensual sex); còn đối với những người bạn trai nào sử dụng ma túy, thuốc phiện, cần sa, rượu, bia, vân vân, thì chính các em có thể trở nên “ít nhạy cảm hơn” với việc các bạn gái của các em có muốn hay không muốn chuyện quan hệ ân ái.

Đứng trước hiện trạng này, thiết nghĩ các bậc làm cha-mẹ nên giáo dục cho các con cái của chúng ta:

  1. Hãy biết cách hãm mình, điều chế tiết dục; tránh xa sự khiêu khích hay những hình ảnh hoặc các chương trình khiêu dâm độc hại nơi học đường, nơi công cộng, và nơi gia đình;
  2. Tập trung vào việc học hành để mau chóng thành tài và có sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện yêu đương; vì rằng, kiến thức bao giờ cũng là vô giá cả, và “giàu nhân, giàu nghĩa mới ham; giàu tiền, giàu bạc chẳng cho là giàu” hay “nghèo nhân, nghèo chữ mới lo; nghèo tiền, nghèo bạc chẳng cho là nghèo;”
  3. Năng nổ tham gia vào các hoạt động thể thao để giúp điều tiết sức khỏe, và giúp duy trì một lối sống lành mạnh;
  4. Nếu còn thời giờ nhàn rỗi, năng tham gia vào các hoạt động bác ái, các hoạt động bảo vệ sự sống, và các hoạt động tình nguyện hữu ích khác; hoặc đến nhà thờ Chầu Mình Thánh Chúa; hoặc đi xưng tội để cho tâm hồn luôn được trong sáng và lành mạnh;
  5. Hiểu rõ được những nguy hại của việc “ăn cơm trước kẻng” vốn trái với đạo đức, luân lý của Giáo Hội và truyền thống của người Việt; hoặc sẽ bị lây vào các thứ bệnh nhiễm trùng khác chỉ vì một giây phút vui sướng êm ái quá đỗi một cách thiếu suy nghĩ, để rồi phải mang hận ngàn thu vĩnh biệt;
  6. Giảm việc giao tiếp với các bè bạn không lành mạnh, nhiều chuyện, ham muốn nhục dục, theo thói theo thời, thích bỏ thật nhiều thời gian để đi mua sắm, hoặc đi lang thang tại những nơi đông người, thích ăn uống và tiêu tiền; và đặc biệt nhất là lười biếng học hành;
  7. Không nên kết bè, kết bạn, hoặc kết nhóm vì những mục tiêu không trong sáng và không lành mạnh, ngoài việc cùng giúp đỡ nhau phát triển về mặt tri thức lẫn tâm linh.
  8. Can đảm bỏ ngoài tai và không hề chú ý đến những lời đàm tiếu, kích thích, gây hấn hay chọc tức của các bạn xấu, hay đám bạn xấu trong lớp hay trong cộng đồng; thà chấp nhận những tiếng “gán ghép” hay “chụp mũ,” hay lên án và cười chê của chúng bạn như: “quá lạc hậu, quá quê mùa, quá lổi thời, quá tẻ nhạt, thật là khùng điên, vân vân” để sau này trở thành một người Nữ Tu Công Giáo đạo đức gương mẫu, một vị nữ Giáo Sư, Luật Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Dược Sĩ, vân vân hay một Nữ CEO đích thực, còn hơn là được chúng bạn giờ đây “tâng bốc,” “nâng cấp,” và tôn sùng như là một “Thần Nữ” giả tạo, hời hợt, rỗng tuếch, tạm bợ, ….., để rồi sau này phải đếm ngày qua tháng lại trong sự tủi nhục, đớn đau, nuối tiếc, buồn phiền, giận dỗi, và uất ức….. chỉ vì “một bước lỡ chân, đã phải đánh mất đi trọn cuộc đời thanh xuân và có ý nghĩa trước mắt;”
  9. Biết luôn để cho tâm hồn được yên tỉnh, sâu lắng để cùng chuyện trò với Thiên Chúa và sẽ chia với Ngài những ưu tư, những băng khoăn và những khắc khoải của tuổi mới lớn – để cho phép Ngài cùng đồng hành, cùng làm và cùng hướng tới mọi hành động và mục đích của hiện tại lẫn tương lai; biết hướng về Mẹ và các Thánh Nữ để học được cách trở thành những người con hiền thục, gương mẫu, và đạo đức;
  10. Nên ăn mặc kín đáo, và đừng phô trương thân thể, tạo cớ cho người khác phạm tội, và gánh vào sự phiền phức thêm cho bản thân mình;
  11. Đừng để bị dụ dỗ để xâm mình, với những hình ảnh ghê rợn, đau đớn, và suy đồi chẳng khác gì những kẻ thất học, hoặc như những dân chơi thứ thiệt, dẫu rằng, mốt xâm mình hiện đang là mốt rất hiện hành nơi các thanh thiếu niên Mỹ thời nay;
  12. Luôn nhớ giữ gìn sĩ diện, tư cách đạo đức, sự nết na thùy mị, và tiếng thơm cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng mình, và ngay cả cho dân tộc mình;
  13. Đừng để bị cuốn hút quá dễ dàng vào sức hút và mãnh lực của đồng tiền ở tuổi mới lớn, bằng việc làm thêm những loại công việc dơ bẩn, suy đồi, dưới làn khói mờ ảo của những kẻ đâm thuê giết mướn, làm đồ lậu hay buôn bán đồ lậu như ma tuý, xì ke, rượu chè, vân vân;
  14. Khi đi dự tiệc sinh nhật hay những cuộc vui nào đó của bạn bè, phải nhớ báo trước cho gia đình, phải ý tứ, tỉnh táo, đề phòng trước mọi bất trắc, hoặc bẩy giăng được đưa ra. Đừng bao giờ uống nước từ ly nước do ai đó đã pha sẳn, nếu như người đó là người lạ, và chưa từng bao giờ quen biết cả, vì rằng kẻ có tâm địa xấu xa có thể bỏ vào viên thuốc mê vốn được chế tạo ra dưới dạng không màu, không mùi, thế nhưng khi uống vào là mất đi đời con gái. Cũng đừng bao giờ uống ly nước giữa chừng, rồi bỏ đi, và quay trở lại, lại dùng tiếp ly nước đó;
  15. Đừng bỏ quá nhiều thời gian để xem truyền hình hay lướt Internet, vì những kẻ dâm tặc có rất nhiều trên mạng, và nếu không khéo, sẽ bị chúng khống chế và uy hiếp;
  16. Tỏ bày cho mẹ-cha những gì bất thường, để các ngài có thể ra tay cứu giúp kịp thời, thà trể còn hơn không. Hoặc tìm đến các Cha để nhờ các Ngài tìm cách cứu giúp và gở rối tơ lòng;
  17. Hay tìm đến sự cố vấn và giúp đỡ của các Chuyên Gia Tâm Lý đúng đắn và chánh trực nơi học đường hoặc tại các cơ sở y tế công cộng hoặc các tổ chức cố vấn thiện nguyện Công Giáo nơi địa phương;
  18. Và sau cùng, biết giữ cho tâm hồn được trong sạch; cho tâm tư đựơc thanh thoát; cho con tim được rộng mở; cho trí óc được mở mang với những điều hay, lẽ phải, với những tri thức tinh tuý mới của nhân loại; cho thân thể được lành mạnh; và cho lời ăn, tiếng nói mang âm hưởng chân chất của con nhà gia phong lể giáo, để trở thành những người có ích cho Giáo Hội lẫn cho cả xã hội.

Nguyện Chúc Cho Các Em Gái Được Bình Yên và Được Thật Nhiều Ơn Bình An Của Thiên Chúa và Mẹ Maria!

Anthony Lê


Chú thích:

- Nguyên bản tiếng Anh được trích từ bản tin của Hãng Reuters trên MSNBC ngày hôm qua (ngày 07 tháng 06 năm 2006) dưới nhan đề: “Many Teenage Girls Feel Pressured Into (Submitted To Unwanted) Sex” có thể được tìm thấy tại link: http://msnbc.msn.com/id/13167804/?GT1=8211.

- 18 Lời Khuyên, Dặn Dò là những tâm ý riêng của dịch giả.

URL: http://danchuausa.net/luu/rat-nhieu-em-gai-o-tuoi-moi-lon-cam-thay-bi-ap-luc-de-dinh-vao-chuyen-tinh-duc/