Trích từ Dân Chúa

RFI: Hà Nội phá hàng rào tòa Khâm Sứ cũ để xây công viên

Tú Anh

RFI 19/09/2008 -- Chính quyền đưa công an và cơ giới phá hàng rào toà Khâm Sứ cũ để xây công viên. Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt kêu gọi công lý. Theo AFP, cuộc đọ sức giữa nhà nước và giáo hội công giáo tiếp diễn.

Nghe (4:43) | Download (1.0 Mb) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trả lời phỏng vấn của RFI

Bấm vào hình để xem toàn tập
80919TKS12H06.jpg

Máy cơ động, công an và ... cả chó nghiệp vụ tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội

Chính quyền Hà nội đưa công an và cơ giới phá hàng rào toà Khâm Sứ cũ để xây công viên. Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt kêu gọi công lý.

Theo AFP, cuộc đọ sức giữa chính quyền Việt Nam và giáo hội công giáo tiếp diễn. Sáng ngày 19/09/08 chính quyền bắt đầu xây công viên trong khuôn viên của toà Khâm Sứ cũ ở số 42 phố Nhà Chung -Hà nội.

Công an ngăn chận hai đầu con đường trước mặt địa điểm tranh chấp, phá cổng và hàng rào.Trong lúc đó hàng trăm linh mục, tu sĩ và giaó dân tập hợp nhìn công nhân thi công đào xới. Bản tin công giáo ViêtCatholic cho biết thêm là công an võ trang dùi cui súng ống cấm người dân quay phim chụp ảnh "công trường đang thi công".

Các linh mục cho biết là "đang sống trong không khí cực kỳ căng thẳng".

Báo đảng Nhân Dân, số ra ngày 19/09/08 xác nhận "kế hoạch làm công viên". Tổng Giám mục Hà Nội, đức cha Ngô Quang Kiệt nói với AFP là Giáo Hội tiếp tục phản đối với 3 lãnh đạo Việt Nam : Chủ tịch nước, Thủ tướng và Tổng bí thư Đảng.

Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt kêu gọi nhà nước phải tôn trọng công lý và cho biết những gì đang xảy ra tại phố Nhà Chung.

Tú Anh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/rfi-ha-noi-pha-hang-rao-toa-kham-su-cu-de-xay-cong-vien/