Trích từ Dân Chúa

Hơi cay "giải tán biểu tình" trong đêm cầu nguyện 31/8/2008

Tiều Phu

THÁI HÀ -- Lúc 20h30 ngày 31 tháng 08, sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ, đông đảo giáo dân ra linh địa Đức Bà cầu nguyện, thì tai họa lại ấp đến với họ.

Một số công an chìm mặc thường phục và một số tên côn đồ được bảo kê núp trong đám công an mặc quân phục đã dùng hơi cay xịt vào giáo dân đang đi cầu nguyện.

Hiện nay, rất nhiều người bất tỉnh, một số đã được đưa đi bệnh viện gấp, một số được một bác sĩ hỏa tốc tới tu viện cứu chữa kịp thời.

Các linh mục lúc này đang có mặt tại hiện trường cùng đông đảo giáo dân để đề nghị lập biên bản về vụ việc. Tuy nhiên, công an phủi trách nhiệm. Giáo dân dứt khoát không chịu ra về. Họ yêu cầu công an phải cho xem mặt những công an chìm không mặc quân phục để họ nhận dạng những kẻ đã dùng hơi cay ám hại bà con giáo dân.

Tình hình đang hết sức căng thẳng, xin tín hữu toàn cầu tiếp tục khẩn cầu ơn Chúa cho những người giáo dân Thái Hà thấp cổ bé họng đang bị dồn ép tư bề.












Tiều Phu

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/hoi-cay-giai-tan-bieu-tinh-trong-dem-cau-nguyen-3182008/