Trích từ Dân Chúa

Tâm tình tháng hoa

Kỳ Phong

Tháng Năm về. Cây đại hoa nở trắng cành, toả ngát hương thơm. Phượng vĩ thắp đèn đỏ thấp thoáng trong vòm lá xanh. Những đám mây trắng mỏng trôi dạt về một góc trời để lộ khoảng xanh bao la vút cao. Dường như đó là tặng ân Thiên Chúa dành riêng cho những người Công Giáo đất Việt để chuẩn bị tấm lòng cùng Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ bước vào tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa. Tháng Hoa, tháng vui, tháng của những đoàn kiệu hoa, của những khúc ca vãn thiết tha, của những điệu múa rộn ràng dâng lên Mẹ. Tháng Hoa, còn là tháng ghi dấu ấn của hồng ân Thiên Chúa dành cho Giáo phận Thanh Hoá.

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 07/5/1932, Đức thánh cha Pio XI đã công bố sắc lệnh: Tách phần đất nằm trên hai tỉnh Thanh Hoá và Sầm Nưa ( Vương quốc Lào) ra khỏi Địa phận Phát Diệm, thành lập giáo phận mới mang tên Địa phận Thanh Hoá. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Giám mục phó Giáo phận Phát Diệm - Đức Cha Louis de Cooman Hành, người Bỉ thuộc hội M.E.P, về làm Giám mục Thanh Hoá. Lúc mới thành lập địa phận, Thanh Hoá có khoảng 44.000 giáo dân, 16 thừa sai, 48 linh mục người Việt, 82 thầy giảng, 18 giáo xứ, một trại phong cùi với 130 bệnh nhân, Dòng Mến Thánh Giá, Dòng Kín Carmelo, Dòng Đức Bà Truyền Giáo.

Để tạ ơn tình thương của Thiên Chúa, tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước và để tiếp tục phát huy truyền thống yêu mến, xây dựng giáo phận trong thời đại mới, thư mục vụ gửi cộng đoàn Dân Chúa Thanh Hoá nhân dịp mừng Lễ Phục Sinh năm 2007, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận viết : “Kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận là mốc thời gian thuận tiện để chúng ta tưởng niệm những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta và trong lịch sử giáo phận chúng ta. Trong tâm tình tri ân đó, xin tất cả các cha mang giáo tịch Thanh Hoá, tất cả các giáo xứ và các cơ sở của Giáo phận Thanh Hoá, đồng loạt cử hành thánh lễ tạ ơn vào ngày 06/5/2007 (Phụng vụ Chúa Nhật V Phục Sinh)”. Đồng thời, Đức Giám mục giáo phận cũng quyết định thành lập ban tổ chức kỷ niệm 75 năm giáo phận và chọn thứ Bảy ngày 04/8/2007 là ngày đại lễ mừng kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận. Thánh lễ sẽ được tổ chức tại nhà thờ Chính toà Thanh hoá.

Với niềm tin tưởng chắc chắn những gì Giáo phận Thanh Hoá đạt được như hôm nay là nhờ bàn tay nâng đỡ, chở che của Mẹ Maria, người chủng sinh Thanh Hoá xin được cùng mọi thành phần Dân Chúa của giáo phận tạ ơn Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ Giáo phận Thanh Hoá thân yêu và gìn giữ chúng con.

Ngày 07/05/2007

Kỳ Phong

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/tam-tinh-thang-hoa/