Trích từ Dân Chúa

Cảnh sát Essex công bố toàn bộ danh sách 39 nạn nhân

Văn Yên, SJ

Kính xin thắp lên một ngọn nến, cầu nguyện cho họ! Xin “Thiên Chúa lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mọi người”. (Is 25,8)

Hôm 8/11/2019, Cảnh sát Essex đã công bố toàn bộ danh sách 39 nạn nhân được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe tải đông lạnh ở Essex vào tháng trước.

Các điều tra viên đã hoàn thành việc xác định các thi thể được tìm thấy trong container và xác nhận rằng tất cả nạn nhân, gồm 31 nam và 8 nữ, đều là người Việt Nam. Trong số các nạn nhân có 10 thanh thiếu niên, trong đó, hai em nhỏ nhất là 15 tuổi, một em 17 tuổi, bốn em 18 tuổi và ba em 19 tuổi.

Một nhóm các quan chức Việt Nam đã đến Anh để giúp nhận dạng chính thức. Trợ lý cảnh sát trưởng, Tim Smith, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết:

“Đây là một quá trình cực kỳ quan trọng và đội của chúng tôi đã liên tục làm việc hết mình để đưa ra câu trả lời cho các gia đình đang lo lắng người thân của họ có thể nằm trong số những nạn nhân trong chuyến hành trình bi thảm trên bờ biển của chúng tôi.

“Ưu tiên của chúng tôi là xác định nạn nhân, giữ gìn phẩm giá của những người đã chết và hỗ trợ gia đình và bạn bè nạn nhân. Chúng tôi cũng hết sức lưu tâm trong việc đảm bảo rằng người thân của từng cá nhân đã được thông báo và họ có thời gian để đón nhận tin tức bi thảm này trước khi chúng tôi xác nhận công khai danh tính người thân của họ.”

Bà Caroline Beasley-Murray, nhân viên điều tra cấp cao bày tỏ sự chia buồn đến gia đình các nạn nhân. “Tôi nghĩ về họ trong thời khắc khó khăn không thể tưởng tượng nổi này”.

Cảnh sát xác nhận rằng Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, người đã gửi tin nhắn cho gia đình để báo mình sắp chết, nằm trong số các nạn nhân.

Nạn nhân lớn nhất là 44 tuổi. Hầu hết các nạn nhân đến từ ba tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình.

Tài xế xe tải, Maurice Robinson, 25 tuổi, đã bị buộc 39 tội ngộ sát, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Tám nghi phạm đã bị bắt tại Việt Nam trong tuần qua liên quan đến tội buôn lậu người.

Tại Việt Nam, đặc biệt Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiều giáo xứ đã tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân.

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh đã gởi một Thư mục tử đến các tín hữu trong giáo phận ngay sau khi biết tin có Việt trong số các nạn nhân. Chính ngài cũng đã đọc thư này trên Radio của Vatican News ngày hôm sau.

baCaoThiUyen.jpg
Bà Cao Thị Uyên mẹ của nạn nhân Cao Huy Thành - 33 tuổi đau khổ tột cùng khi nhận được tin con. (ANSA)

Danh sách toàn bộ 39 nạn nhân

  1. Đinh Đình Bình; 15 tuổi; quê quán: Hải Phòng
  2. Võ Nhân Du; 19 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  3. Cao Tiến Dũng; 37 tuổi; quê quán: Nghệ An
  4. Nguyễn Tiến Dũng; 33 tuổi; quê quán: Quảng Bình
  5. Lê Văn Hà; 30 tuổi; quê quán: Nghệ An
  6. Nguyễn Ngọc Hà; 32 tuổi; quê quán: Quảng Bình
  7. Nguyễn Văn Hiệp; 24 tuổi; quê quán: Nghệ An
  8. Trần Ngọc Hiếu; 17 tuổi; quê quán: Hải Dương
  9. Hoàng Văn Hợi; 24 tuổi; quê quán: Nghệ An
  10. Nguyễn Bá Vũ Hùng; 34 tuổi; quê quán: Thừa Thiên - Huế
  11. Trần Mạnh Hùng; 37 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  12. Nguyễn Huy Hùng; 15 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  13. Nguyễn Văn Hùng; 33 tuổi; quê quán: Nghệ An
  14. Võ Văn Linh; 25 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  15. Trần Hải Lộc; 35 tuổi; quê quán: Nghệ An
  16. Nguyễn Đình Lượng; 20 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  17. Phạm Thị Trà My; 26 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  18. Võ Ngọc Nam; 28 tuổi; quê quán: Nghệ An
  19. Trần Thị Ngọc; 19 tuổi; quê quán: Nghệ An
  20. Nguyễn Văn Nhân; 33 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  21. Bùi Thị Nhung; 19 tuổi; quê quán: Nghệ An
  22. Trần Thị Mai Nhung; 18 tuổi; quê quán: Nghệ An
  23. Phạm Thị Ngọc Oanh; 28 tuổi; quê quán: Nghệ An
  24. Nguyễn Huy Phong; 35 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  25. Nguyễn Minh Quang; 20 tuổi; quê quán: Nghệ An
  26. Đinh Đình Thái Quyền; 18 tuổi; quê quán: Hải Phòng
  27. Nguyễn Trọng Thái; 26 tuổi; quê quán: Nghệ An
  28. Bùi Phan Thắng; 37 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  29. Phan Thị Thanh; 41 tuổi; quê quán: Hải Phòng
  30. Cao Huy Thành; 33 tuổi; quê quán: Nghệ An
  31. Lê Ngọc Thành; 44 tuổi; quê quán: Nghệ An
  32. Trần Thị Thơ; 21 tuổi; quê quán: Nghệ An
  33. Trần Khánh Thọ; 18 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh
  34. Hoàng Văn Tiếp; 18 tuổi; quê quán: Nghệ An
  35. Nguyễn Đình Tứ; 26 tuổi; quê quán: Nghệ An
  36. Nguyễn Thọ Tuân; 25 tuổi; quê quán: Nghệ An
  37. Dương Minh Tuấn; 27 tuổi; quê quán: Quảng Bình
  38. Đặng Hữu Tuyên; 22 tuổi; quê quán: Nghệ An
  39. Nguyễn Thị Vân; 35 tuổi; quê quán: Nghệ An.

(Theo The Guardian và BBC)

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/canh-sat-essex-cong-bo-toan-bo-danh-sach-39-nan-nhan/