Trích từ Dân Chúa

Tòa Thánh chính thức công bố các Chuẩn Tắc về các tội phạm nghiêm trọng nhất

John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

VATICAN CITY, 15 JUL 2010 (VIS) – Hôm 15/07/2010, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin chính thức công bố "Các chuẩn tắc liên quan đến các tội nghiêm trọng nhất". Dưới đây là nội dung của thông cáo giải thích về các đánh giá mới, được Cha Federico Lombardi S.J., Giám Đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican công bố.

Vào năm 2001, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành một tài liệu rất quan trọng, Tự Sắc "Sacramentorum sanctitatis tutela" (Bảo vệ sự thánh thiện của các Bí tích), trao trách nhiệm cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin xử lý và đánh giá một loạt các tội đặc biệt nghiêm trọng trong phạm vi Giáo Luật. Trách nhiệm này trước đây đã quy cho các cơ quan khác, hoặc không hoàn toàn rõ ràng.

Tự Sắc (theo đúng nghĩa "luật") cùng với một loạt các chuẩn tắc thuộc về thực tiễn và thủ tục được gọi là "Normae de gravioribus delictis". Trong chín năm qua, kinh nghiệm đã đương nhiên gợi lên rằng những chuẩn tắc cần phải được tích hợp và cập nhật, để tinh giản và đơn giản hóa các thủ tục, làm cho chúng hiệu quả hơn, và tính đến các vấn đề mới. Điều này đã đạt được phần lớn do bởi Đức Thánh Cha quy những "khả năng" mới cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin; những khả năng đã không tích hợp hữu cơ vào những Chuẩn Tắc ban đầu. Điều này giờ đã xoay chuyển, trong bối cảnh của một duyệt xét có hệ thống các Chuẩn Tắc.

Các tội trọng được các quy định quy vào các khía cạnh sống còn của đời sống Giáo Hội: Bí tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải, nhưng còn cả lạm dụng tính dục bởi một linh mục đối với một trẻ vị thành niên tuổi dưới mười tám.

Công chúng rộng lớn lặp lại loại tội mới này, trong những năm gần đây đã thu hút sự chú ý lớn và tạo ra cuộc tranh luận dữ dội về các chuẩn tắc, thủ tục áp dụng bởi Giáo Hội để phán xử và trừng phạt các hành vi đó.

Kế đến, thật đúng đắng để làm rõ hoàn toàn liên quan đến các quy định hiện hành về lĩnh vực này, và những quy định này được trình bày một cách hữu cơ để tạo thuận lợi cho công việc của những người giải quyết các vấn đề này.

Việc làm rõ ban đầu – nhất là sử dụng bởi truyền thông – mới đây đã được cung cấp bằng việc công bố trên trang web của Tòa Thánh phần tóm tắt "Bản Hướng Dẫn đối với Những Hiểu Biết Cơ Bản Thủ Tục của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin liên quan đến những cáo buộc lạm dụng tính dục". Tuy nhiên, việc công bố những Chuẩn Tắc mới lại là một điều hoàn toàn khác, mang đến cho chúng ta một văn bản quy phạm pháp luật chính thức và cập nhật, có giá trị cho toàn thể Giáo Hội.

Để tạo thuận lợi cho việc đọc các Chuẩn Tắc của công chúng không chuyên môn, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề lạm dụng tính dục, chúng ta sẽ tìm cách nêu bật một số khía cạnh quan trọng:

Trong số những điểm mới được giới thiệu so với các Chuẩn Tắc trước đây, trên hết đề cập đến việc phải thực hiện các biện pháp nhằm tăng tốc các thủ tục, chẳng hạn như khả năng không theo "tiến trình tư pháp", nhưng tiến hành bằng "quyết định ngoài pháp lý", hoặc trình bày (trong các trường hợp cụ thể) các trường hợp nghiêm trọng nhất lên Đức Thánh Cha nhằm miễn nhiệm người phạm lỗi khỏi tình trạng giáo sĩ.

Một chuẩn tắc khác nhằm đơn giản hóa vấn đề trước đó và tính đến sự tiến triển của tình hình trong Giáo Hội quan tâm đến khả năng không chỉ có các linh mục mà còn có giáo dân là thành viên thuộc nhân viên tòa án, hoặc luật sư hay công tố viên. Tương tự như vậy, để thực hiện các chức năng này, không còn thực sự cần thiết có học vị tiến sĩ Giáo Luật, nhưng năng lực đòi hỏi cũng có thể được chứng minh bằng cách khác, chẳng hạn, với một người có bằng cử nhân.

Một khía cạnh khác đáng lưu ý là sự gia tăng thời hiệu từ năm mười lên hai mươi năm, với khả năng mở rộng, thậm chí vượt quá thời gian đó.

Một khía cạnh quan trọng là thiết lập sự tương tự giữa lạm dụng tính dục người không đủ năng lực về tinh thần và lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và giới thiệu của một phạm trù mới: sách báo khiêu dâm trẻ em. Điều này được định nghĩa là: "việc mua lại, sở hữu hoặc phô bày" bởi một thành viên hàng giáo sĩ, "bằng bất kỳ cách nào và bằng bất cứ phương tiện nào các hình ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi ".

Các quy định liên quan đến bí mật của các vụ xét xử được duy trì, để bảo vệ phẩm giá của tất cả những người liên quan.

Một trong những điểm vẫn giữ nguyên, dù nó thường là chủ đề của cuộc thảo luận trong thời gian gần đây, liên quan đến việc hợp tác với các chính quyền dân sự. Cần phải lưu tâm rằng các Chuẩn Tắc đang được công bố hôm nay là một phần thuộc Hình Luật của Giáo Luật, vốn được hoàn thiện trong chính nó và hoàn toàn khác biệt với luật của các nước".

Tuy nhiên, về chủ đề này, thật quan trọng để lưu ý đến "Bản Hướng Dẫn đối với Những Hiểu Biết Cơ Bản Thủ Tục của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin liên quan đến những cáo buộc lạm dụng tính dục", được công bố trên trang web của Tòa Thánh. Trong Hướng Dẫn, cụm từ "Luật Dân Sự liên quan đến báo tội ác cho các cơ quan hữu trách thích hợp luôn luôn phải được theo" được chứa trong phần dành riêng cho "Các Thủ tục Sơ bộ". Điều này có nghĩa là đề nghị thực tế của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin là cần thiết thực hiện theo các yêu cầu của pháp luật trong các quốc gia khác nhau, và như thế để thực hiện trong thời gian tốt nhất, không phải trong hoặc sau phiên xử theo giáo luật.

Việc công bố các Chuẩn Tắc hôm nay tạo nên đóng góp to lớn cho sự rõ ràng và chắc chắn của luật trong lĩnh vực này; một lĩnh vực mà Giáo Hội ngày nay tiếp tục dấn thân mạnh mẽ bằng sự chặt chẽ, minh bạch nhằm đáp ứng đầy đủ các kỳ vọng xác đáng về gắn kết đạo đức và tính thánh thiêng thuộc về Tin Mừng được nuôi dưỡng bởi các tín hữu và công luận, và Đức Thánh Cha đã hằng luôn lặp đi lặp lại.

Tất nhiên, nhiều biện pháp khác và các sáng kiến đã được yêu cầu từ các cơ quan Giáo Hội khác nhau. Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin hiện đang thẩm tra để làm thế nào để giúp các giám mục trên thế giới xây dựng và phát triển, mạch lạc và hiệu quả, các chỉ dẫn và hướng dẫn cần thiết để đối mặt với vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, hoặc bởi các thành viên hàng giáo sĩ, hoặc trong môi trường của các hoạt động và tổ chức kết nối với Giáo Hội, mang trong tâm trí tình trạng và các vấn đề của xã hội mà họ hoạt động.

Đây sẽ là một bước quan trọng khác trong hành trình của Giáo Hội khi Giáo Hội chuyển sang thực hiện thường xuyên và nhận thức liên tục thành quả của những giáo huấn và những ý tưởng vốn đã trưởng thành qua tiến trình của các sự kiện đau đớn của "cuộc khủng hoảng" nảy sinh từ nạn lạm dụng tính dục bởi các thành viên hàng giáo sĩ.

John Bosco Nguyễn Hoàng Thương

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-chinh-thuc-cong-bo-cac-chuan-tac-ve-cac-toi-pham-nghiem-trong-nhat/