Trích từ Dân Chúa

Tòa Thánh bầy tỏ sự ngạc nhiên và bất bình về vụ bố ráp Toà Tổng Giám Mục Bỉ

Bùi Hữu Thư

VATICAN CITY (CNS) – Trong một lời tuyên bố cứng rắn, Vatican đã bầy tỏ sự ngạc nhiên và bất bình về vụ Cảnh Sát Bỉ bố ráp Toà Tổng Giám Mục Bỉ trong việc điều tra lạm dụng tính dục của linh mục.

Lời tuyên bố ngày 25 tháng Sáu của Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh bầy tỏ “sự ngạc nhiên hết sức” về vụ bố ráp dài 9 tiếng đồng hồ và “sự bất bình” về sự kiện hai nấm mộ của hai cố hồng y đã bị xâm phạm trong vụ bố ráp ngày 24 tháng 6.

Các bản tin báo chí cho hay trong vụ bố ráp, cảnh sát đã rào kín tất cả khu vực của toà Tổng Giám Mục Mechelen-Brussels, kể cả tư dinh của Đức Giám Mục Andre-Joseph Leonard. Họ cũng lục xoát tư gia của Đức Hồng Y Godfried Danneels, vị tổng giám mục đã về hưu của tổng giáo phận.

Lời tuyên bố của Vatican đính kèm bài mô tả vụ bố ráp của phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Bỉ trình bầy chi tiết là các giám mục tụ họp tại đây trong một buổi họp đã ấn định, bị cảnh sát xung vào tịch thu nhiều tài liệu và máy điện thoại cầm tay của tất cả mọi người hiện diện.

Bản tin này cũng cho hay tất cả mọi người đều bị thẩm vấn, và trong khi việc điều tra diễn ra “một cách đúng đắn”, nhưng vẫn làm cho họ khó chịu.

Theo bản tin, không có giám mục hay nhân viên nào được rời khỏi tòa tổng giám mục từ 10:30 sáng cho đến 7:30 chiều.

Bản tin cũng nói Vatican “tái xác định việc lên án mọi hành đội tội lỗi và phạm pháp của những nhân viên giáo hội lạm dụng trẻ em, cũng như nhu cầu phải cải tổ và đối phó với các hành động này bằng cách nào phù hợp với nhu cầu của công lý và giáo huấn của Phúc Âm."

Bản tin tiếp, "Vì những nhu cầu này mà Tổng Trưởng Ngoại Giao Toà Thánh đã bầy tỏ sự ngạc nhiên về cách thức cuộc ruồng bố được giới chức tư pháp Bỉ thi hành hôm qua, và sự bất bình về sự kiện hai ngôi mộ của các Đức Hồng Y Jozef-Ernest van Roey và Leo Jozef Suenens, cố tổng giám mục của Tổng Giáo Phận Mechelen-Brussels bị xâm phạm.

Bản tin cho hay các giới chức công quyền đã vi phạm việc giữ bí mật cho các nạn nhân vì đã tịch thu các tài liệu đang được duyệt xét tỉ mỉ bởi một ủy ban đặc biệt được toà tổng giám mục thành lập để xem xét các trường hợp linh mục lạm dụng trả em.

Theo một phát ngôn viên của Đức Hồng Y, nhân viên điều tra đã tịch thu các tài liệu và một máy vi tính từ tư gia của Đức Hồng Y Danneels mà không tham vấn ngài. Vị này nói Đức Hồng Y Danneels đã cộng tác với các giới chức công quyền.

Cảnh sát Bỉ đã điều tra các vụ lạm dụng tính dục bởi các giáo sĩ từ nhiều năm. Đức Giám Mục Roger Vangheluwe, 73, ở Brugge, Bỉ, đã từ chức ngày 13 tháng 4 sau khi chấp nhận đã lạm dụng tính dục một đứa con trai. Ngài đã trông coi giáo Brugge trên 25 năm.

Vatican tuyên bố ngày 25 tháng 6 là ngài đã được thay thế bởi Đức Giám Mục Jozef De Kesel, trước đây là giám mục phụ tá Mechelen-Brussels.

Theo hãng thông tấn AFP, Tổng Giám Mục Leonard cho các phóng viên hay ngày 25 tháng 6 “hệ thống tư pháp đã làm việc của họ và có quyền được lục xoát. Tuy nhiên, ngài rất ngạc nhiên vị họ đã lục xoát cả các ngôi mộ của các hồng y và tất cả các giám mục đều bị lưu giữ cho tới tối."

Hãng thông tấn AFP cho hay: Ngài nói, việc “lưu giữ” các giám mục cho thấy có lẽ có một sự “hăng hái quá đáng.”

Bùi Hữu Thư

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/toa-thanh-bay-to-su-ngac-nhien-va-bat-binh-ve-vu-bo-rap-toa-tong-giam-muc-bi/