Trích từ Dân Chúa

Sau Ngày Giới trẻ Thế giới là các khâu chuẩn bị cho đại hội giới trẻ khu vực Á Châu

UCAN

MANILA (UCAN 30-7-2008) -- Sau khi Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) năm nay kết thúc, Ban Đặc trách Giới trẻ của các giám mục Á châu đang chuẩn bị cho đại hội Á châu do Giáo hội Philippines đăng cai tổ chức tại Manila vào năm tới.

Jessica Joy Candelario, đứng đầu ban đặc trách giới trẻ trực thuộc Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), đã nói chuyện với UCA News sau khi tham dự các sự kiện WYD được tổ chức từ ngày 15-20/7 tại Sydney, Úc, trở về. Bà cho biết bà dự định gặp các đại diện Uỷ ban Giới trẻ của các giám mục Philippines để bàn về Ngày Giới trẻ Á châu (AYD) lần thứ 5, do uỷ ban đăng cai tổ chức vào năm 2009.

Các đại hội AYD, được tổ chức trong những năm không tổ chức WYD quốc tế, nhằm truyền cảm cho người Công giáo Á châu tiếp tục sống đức tin “mạnh mẽ, tận tâm hơn”, theo bà Candelario.

Đây là một phần trong động lực thúc đẩy thừa tác vụ mục vụ giới trẻ bắt đầu bằng cuộc họp giữa một nhóm khách hành hương châu Á tham dự đại hội WYD năm 1991 tại Czestochowa, Ba Lan. Bà Candelario kể, tại cuộc họp đó khách hành hương quyết tâm “thúc giục các giám mục Á châu ưu tiên hơn cho các nhu cầu của người trẻ” và đề nghị các giám mục “lập một văn phòng giới trẻ lên tiếng cụ thể hơn cho giới trẻ châu Á”.

Ba năm sau, FABC thành lập Ban Đặc trách Giới trẻ thuộc văn phòng giáo dân. Ban này tổ chức đại hội AYD đầu tiên tại Thái Lan năm 1999.

Theo ý bà Candelario, các đại hội giới trẻ quốc tế tạo cho người trẻ một nơi gặp gỡ các nền văn hoá khác nhau và đáp ứng nguyện vọng hiệp nhất trong một “cộng đoàn Công giáo lớn hơn” của họ. Bà hy vọng ít nhất 2.000 bạn trẻ từ châu Á hoặc có nguồn gốc châu Á nhưng sống ngoài châu Á sẽ tham dự đại hội Manila.

Bà nói thêm, nếu các bạn trẻ gốc châu Á sinh sống bên ngoài khu vực tham dự, thì đây sẽ là “sự đột phá” liên kết Ban Đặc trách Giới trẻ với các cộng đồng Á châu bên ngoài khu vực và giúp các uỷ ban giới trẻ “tìm ra những cách hữu hiệu hơn trong việc tạo căn tính cho người Công giáo châu Á trẻ” trên khắp thế giới.

Một số bạn trẻ tham dự WYD Sydney đã tập trung tham dự một đêm giao lưu văn hoá và cầu nguyện hôm 16-7. Ban Đặc trách Giới trẻ mời họ tham dự đại hội AYD sắp tới và họ đã thảo luận về khả năng truyền cảm cho giới trẻ hành động theo niềm tin của đại hội quốc tế.

Cuộc thảo luận này được tiếp tục ngay cả sau cuộc gặp gỡ châu Á. Trong bữa cơm trưa chia tay ở Sydney do cộng đồng Philippines ở Úc tổ chức, Sharon Cruz, 19 tuổi nói với UCA News rằng đại hội WYD đã giúp các bạn trẻ Công giáo ở Úc “tái gắn bó với đức tin của họ”. Cô gái gốc Philippines này lớn lên ở Úc.

Trong buổi chia sẻ tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Bossley Park, em dẫn chứng một người bạn đã bỏ đi lễ trước đó nhưng “lại trở nên siêng năng, đạo đức” sau khi tham dự các sự kiện WYD.

Paco Razon, 19 tuổi, người cũng tham dự bữa cơm trưa đó, miêu tả đại hội WYD như một “kinh nghiệm rất lớn” về “tính phổ quát của Giáo hội”. Sinh viên đại học này lưu ý đức tin Công giáo là nhân tố hiệp nhất các dân tộc”.

Ladrick Malulan chia sẻ, thấy các bạn trẻ “đi, vui cười và reo hò” theo đức tin làm anh cảm thấy mình “không đơn độc trong sứ mạng”. Anh nói kinh nghiệm này dạy anh đứng lên và nói: “Tôi là người Công giáo, đây là đức tin của tôi, và đây là nơi tôi thuộc về”.

Có 400.000 khách hành hương trên khắp thế giới đến tham dự các sinh hoạt tại Sydney với chủ để của WYD năm nay là: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em; và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8).

Tại Manila, bà Candelario cho biết ban tổ chức AYD chưa quyết định chọn chủ đề cho đại hội, nhưng các sinh hoạt sẽ tập trung vào chủ đề hướng tới Thánh Thể trong bối cảnh của người trẻ của FABC. Bà nói ban tổ chức hy vọng tổ chức đại hội này vào tuần cuối tháng 11 hay tuần đầu tháng 12 năm 2009.

UCAN

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/sau-ngay-gioi-tre-the-gioi-la-cac-khau-chuan-bi-cho-dai-hoi-gioi-tre-khu-vuc-a-chau/