Trích từ Dân Chúa

Một Giáo phận mới cho Malawi, Phi Châu

Chu Văn

Malawi [CNA 21/7/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cho thành lập một Giáo phận mới tại Malawi, Phi châu.

Hôm thứ Tư 21 tháng 7 năm 2010, Ðức thánh cha loan báo cho thành lập một Giáo phận mới tại Karonga, miền Bắc Malawi, tách khỏi Giáo phận Mzuzu. Giáo phận Mzuzu có khoảng 400 ngàn tín hữu Công giáo. Với sự chia cắt này, Giáo phận mới có khoảng 40 ngàn tín hữu rãi rác trong 5 giáo xứ.

Ðức cha Joseph Mukasa Zuza, Giám mục Mzuzu, nói với hãng thông tấn Công giáo CNA rằng với việc thành lập Giáo phận mới này, các Ðức giám mục và linh mục trong giáo phận không còn phải vất vả nhiều trong việc di chuyển để làm mục vụ. Phần lớn các phương tiện giao thông trong giáo phận Mzuzu đều là đường đất; có giáo xứ cách Tòa giám mục đến cả 400 cây số.

Cha Martin Anwell Mtumbuka, chưởng ấn về học vụ tại đại học Công giáo Malawi đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận mới.

Chu Văn

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/mot-giao-phan-moi-cho-malawi-phi-chau/