Trích từ Dân Chúa

Lệnh truyền làm tiên tri của giới trẻ thách thức toàn thể cộng đoàn Giáo hội

UCAN

Bài của Hector Welgampola

SYDNEY, Úc (UCAN 24-7-2008) -- Sydney từ trước đến giờ mới chứng kiến một biển người đông như thế khi 400.000 người tập trung về Trường đua Randwick tham dự Thánh lễ do Đức Thánh cha cử hành bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới hôm 20-7.

Những người không ưa mạo hiểm có thể không thích Thánh lễ ở một nơi như thế, nhưng nhiều người địa phương háo hức muốn được nhìn thấy Đức Thánh cha vui tính đã tranh nhau giành chỗ ngồi.

Một số nhà quan sát Giáo hội trên khắp thế giới theo dõi các sắc thái phụng vụ của Thánh lễ để xem ảnh hưởng của nó trong tương lai, trong khi một số phương tiện truyền thông lại chú ý đến vấn đề phụ, tập trung vào chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha. Tuy nhiên, có lý do chính đáng để cám ơn những thay đổi bất thường đó trong đời sống thường ngày của một Giáo hội chưa hoàn hảo, cần sự hiệp thông của các thánh.

Khi 120.000 khách hành hương trẻ cùng giới trẻ địa phương cầu nguyện, linh mục Joel Skhosana, một người Nam Phi trẻ tuổi, nói WYD mang lại hy vọng lớn lao cho Giáo hội. Ngài còn khen ngợi tài tổ chức của nước chủ nhà.

Theo tiến sĩ Yin Chea, một người Trung Quốc ở đây, WYD vượt trội hơn Thế vận hội Mùa hè Sydney cách đây tám năm. Ông đặc biệt ngạc nhiên khi thấy giáo dân hỗ trợ và tiếp đón khách hành hương, một lý do nữa để hy vọng trong một môi trường thế tục hoá.

Cyrilio đến từ Đông Timor và Kenzi đến từ Nhật Bản cho biết, họ sẽ đem về quê những giáo huấn phong phú về sự hiệp thông nơi giới trẻ. Đức Thánh cha Bênêđictô XVI làm tăng thêm ơn hiệp thông của họ bằng cách thúc giục giới trẻ trở thành các nhà tiên tri tương lai. Ngày 20-7, một ngày sau khi ngài kêu gọi họ “xây dựng Giáo hội để phục vụ thế giới”, Đức Thánh cha nói: “Thiên Chúa đang mời gọi các con làm tiên tri trong thời đại mới này” và khuyến khích họ “xây dựng một tương lai đầy hy vọng cho toàn nhân loại”.

Cuộc gặp gỡ của họ tại Sydney làm chứng cho ơn gọi đó. Sự hiện diện của một số người thường xuyên tham dự WYD, chẳng hạn, làm nòng cốt cho các buổi chia sẻ. Giáo hội Úc cũng đã làm tốt trong việc chỉ đạo giới trẻ địa phương tổ chức tốt và kết nối các hoạt động kỷ niệm sự kiện này.

Kinh nghiệm tổ chức WYD của hai nhóm này có thể là nền tảng vững chắc giúp người trẻ tổ chức các WYD sau này như đại hội giới trẻ thế giới do chính họ tổ chức hiệu quả, chứ không phải kết nối từ trên xuống để tổ chức. Lực lượng nòng cốt giới trẻ đó cũng cần có năng lực cần thiết để làm xúc tác cho đời sống và sinh hoạt của người trẻ trong thời gian ba năm giữa hai WYD.

Các thành viên của các phong trào giới trẻ Công giáo quốc tế có thể trở thành một thành phần cốt lõi trong nghị trình WYD hiện nay. Họ gặp nhau tại Sydney ngày 16-7 và thảo luận cách tạo tình liên đới nơi giới trẻ vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Để thúc đẩy mục đích này, các thành viên của IYCS, IYCW, IMCS, MIJARC và các phong trào giới trẻ liên minh khác đã cam kết thực hiện sáu mục tiêu:

1. Tích cực đấu tranh chống nghèo đói, phân biệt đối xử và loại trừ, và làm việc hướng tới một thế giới công bằng và hoà bình.

2. Suy nghĩ và hành động có trách nhiệm trong đời sống cá nhân và trong cộng đồng, ủng hộ các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc.

3. Kêu gọi người trẻ chia sẻ kinh nghiệm và sức lực trong các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị.

4. Kêu gọi các lãnh đạo Giáo hội và xã hội dân sự ủng hộ và cổ vũ giới trẻ trong hành động xoá bỏ nghèo đói.

5. Kêu gọi các lãnh đạo Giáo hội làm nhân chứng cho người trẻ về đức tin được thể hiện qua các hành động công lý và bình đẳng.

6. Kêu gọi xã hội dân sự buộc các chính phủ phải có trách nhiệm hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Được đưa ra chỉ bốn ngày trước khi Đức Thánh cha kêu gọi các phong trào giới trẻ chính thức của Giáo hội lãnh đạo “xây dựng một tương lai đầy hy vọng cho toàn nhân loại”, những cam kết này của họ giống như tiên đoán đúng lúc lệnh truyền của Đức Thánh cha là hãy làm tiên tri cho thời đại mới này.

Sau gần 25 năm kỷ niệm Ngày Giới trẻ Thế giới, lời kêu gọi làm nhiệm vụ tiên tri này có thể tạo ra một nghị trình cho tương lai. Cũng nên nhớ rằng để mỗi khách hành hương tham dự WYD có thể đến Sydney, thì có hàng ngàn người Công giáo trẻ khác phải ở nhà. Khách hành hương khi trở về nên phối hợp với các bạn cùng trang lứa xây dựng Giáo hội tương lai phục vụ thế giới, như lời Đức Thánh cha kêu gọi.

Rõ ràng là các phong trào giới trẻ tiên phong trong đó người châu Á giữ vai trò lãnh đạo đặc biệt xem bối cảnh Á châu hiện nay là cánh đồng thích hợp cho vai trò tiên tri như thế.

Ngoài ra, trong thời đại chúng ta tiếng nói và làm chứng nhân như thế hết sức cần thiết trong những vấn đề xã hội và chính trị đang nổi lên ở phần lớn châu lục này. Giới trẻ Á châu có nhận thức và cam kết về xã hội, nhưng họ cần được cổ vũ và nuôi dưỡng tâm linh. Hàng ngàn người châu Á trẻ trở về quê nhà sau khi có kinh nghiệm cầu nguyện tại WYD có tham gia nuôi dưỡng tinh thần đó không?

Hướng họ tham gia chia sẻ như thế cũng có thể giúp xác định các tham dự viên của mỗi Giáo hội địa phương tiếp thu được những kinh nghiệm quí báu nào từ sự kiện lớn này.

Chắc hẳn các cộng đoàn Giáo hội địa phương phải làm nhiều việc tiếp theo sau đó, vì thế hiện nay họ được khuyến khích để người trẻ làm tiên tri trong thiên niên kỷ mới này.

----- Hector Welgampola, nhà báo người Sri Lanka, làm trưởng ban biên tập của UCA News từ năm 1987 đến khi nghỉ hưu tháng 12-2001.

UCAN

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/lenh-truyen-lam-tien-tri-cua-gioi-tre-thach-thuc-toan-the-cong-doan-giao-hoi/