Trích từ Dân Chúa

ĐTC động viên các giám chức Hồng Kông và Ma Cao, và hy vọng tiếp đón các giám mục đại lục

UCAN

Bài của Gerard O’Connell, Đặc Phái viên ở Rôma

THÀNH PHỐ VATICAN (UCAN 30-6-2008) -- Đức Thánh cha Bênêđictô XVI tuyên dương các giám mục Hồng Kông và Ma Cao đã chứng tỏ “một người có thể vừa là người Công giáo đích thực vừa là người Trung Quốc đích thực”, và ngài cầu mong “sẽ sớm có ngày” các giám mục đại lục cũng có thể sang thăm Tòa Thánh.

Hôm 27-6, Đức Thánh cha tiếp kiến riêng Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun của Hồng Kông trong thư viện riêng của ngài trước và mời Đức Giám mục phó John Tong Hon cùng hội kiến với các ngài sau. Kế đến ngài tiếp kiến riêng Đức Giám mục Jose Lai Hung-seng của Ma Cao, và cuối cùng cả ba vị chủ chăn cùng hội kiến với ngài trong gần một giờ.

Đức Thánh cha và đức hồng y chuyển cho nhau các bản văn được soạn trước và rồi tặng quà cho nhau. Đức Bênêđictô tặng mỗi vị giám chức một thánh giá đeo trước ngực, và các vị giám chức tặng ngài một món quà bằng pha lê có hình bông hoa nhô lên trên tuyết, tượng trưng cho sự hồi sinh của Giáo hội Trung Quốc.

“Đức Thánh cha rất niềm nở và ân cần với chúng tôi”, Đức Hồng y Zen phát biểu với UCA News ở Rôma sau đó.

Trong lời bình luận được ngài đại diện cho nhóm chuẩn bị trước viết bằng tiếng Ý, Đức Hồng y Zen nói đùa Hồng Kông và Ma Cao là “các giáo phận mồ côi”, vì cả hai không thuộc hội đồng giám mục nào cả. Hồng Kông có 300.000 người Công giáo trong số gần bảy triệu dân, và Ma Cao có khoảng 20.000 người Công giáo trong số 543.000 dân.

Người Công giáo địa phương chấp nhận việc trao trả Hồng Kông và Ma Cao cho Trung Quốc, lần lượt vào năm 1997 và 1999, “như là sự sắp đặt của Thiên Chúa Quan Phòng”, Đức Hồng y nói. Thiếu quan hệ Trung Quốc-Tòa Thánh làm giảm nhiệt huyết của họ, nhưng quyền tự trị hạn chế của lãnh thổ họ giúp họ “được quyền tự do tôn giáo mà anh em chúng ta ở đại lục chưa thể có đầy đủ”.

Ngài nói, nhờ các vị thừa sai mà cả hai cộng đồng có thể tác động đến xã hội nói chung, và công tác truyền giáo “luôn đồng hành với cam kết đẩy mạnh giáo dục và công bằng xã hội”.

Đức Hồng y Zen cho biết, các giám mục đến Rôma mang theo tình yêu và lòng biết ơn của người dân “dành cho món quà đức tin” và “hướng dẫn sáng suốt” của Đức Bênêđictô. Ngài trình bày một tin tốt và một tin “ít tốt hơn” từ hai giáo phận.

Về tin tốt, ngài nói: “Công tác truyền giáo và cam kết xã hội đang được tiếp tục”; “mỗi năm có một số khá đông người lớn nhập đạo”; ưu tiên coi sóc mục vụ cho giới trẻ và gia đình; và cộng đoàn “hết sức hòa thuận” và “tham gia công tác”.

Về tin ít tốt hơn, ngài nhắc đến “sự khan hiếm ơn gọi trong Giáo hội địa phương” và “tình hình gia đình đáng báo động”. Ngài nhận thấy “quan hệ bừa bãi”, thiếu cam kết, “phá thai tùy thích” và “sinh suất thấp nhất trên thế giới” là những đe dọa đối với các gia đình.

Bày tỏ “lòng biết ơn của toàn Giáo hội Trung Quốc” đối với “sự quan tâm và tình yêu đặc biệt” của Đức Bênêđictô dành cho người Công giáo đại lục, ngài nói họ cầu xin cho các giám mục Trung Quốc đại lục cũng sẽ sớm có thể hành hương ad limina đến Tòa Thánh và hoan nghênh Đức Thánh cha “viếng thăm lại”.

Đức Bênêđictô, trong bản văn được soạn trước, do Đài Phát thanh Vatican phát hành bằng tiếng Anh, nói với các lãnh đạo Giáo hội Hồng Kông và Ma Cao rằng mọi người đều có “quyền” nghe nói về Đức Kitô, ám chỉ “nhiệm vụ truyền giáo”.

Ngài thúc giục các giám mục tổ chức “thường huấn đầy đủ” cho giáo sĩ và “chú ý đặc biệt” đến các linh mục và tu sĩ trẻ.

Nhấn mạnh đến “sự đóng góp quan trọng” của các trường học Công giáo, ngài tuyên dương các trường học Công giáo ở Hồng Kông và Ma Cao đã tạo “động lực quan trọng” trong việc “phát triển xã hội và đẩy mạnh văn hóa”. Ngài thừa nhận họ “gặp những khó khăn mới”, nhưng kêu gọi các Giáo hội địa phương “bảo đảm dịch vụ quan trọng này sẽ không bao giờ vấp ngã”.

Ngài thúc giục các giám mục hoan nghênh và hỗ trợ “các phong trào Giáo hội” mới như “một trong những thực tại mới quan trọng nhất được Chúa Thánh Thần xúc tiến trong Giáo hội nhằm thực hiện Công đồng Vatican II”.

Trong khi đó, Đức Thánh cha động viện họ tiếp tục “đóng góp cho đời sống của Giáo hội ở Trung Quốc đại lục, bằng cách cung cấp nhân lực cho các mục đích đào tạo và hỗ trợ những sáng kiến trong lĩnh vực trợ giúp và thăng tiến con người”.

Đức Bênêđictô cam đoan cầu nguyện và đồng cảm với “cộng đoàn Công giáo” và “toàn thể nhân dân Trung Quốc”. Ngài kết thúc, giống như Đức Hồng y Zen, bằng cách cầu xin cho “sớm có ngày các giám mục anh em ở Trung Quốc đại lục sang Rôma hành hương viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, dấu hiệu hiệp thông với Người Kế vị Thánh Phêrô và Giáo hội hoàn vũ.

UCAN

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/dtc-dong-vien-cac-giam-chuc-hong-kong-va-ma-cao-va-hy-vong-tiep-don-cac-giam-muc-dai-luc/