Trích từ Dân Chúa

Các linh mục quyết tâm đọc kinh nhật tụng và tham khảo ý kiến giáo dân trước khi soạn giảng

UCAN

KOLKATA, Ấn Độ (UCAN30-4-2008) -- Các linh mục tại miền đông Ấn Độ quyết tâm nâng cao hiệu quả vai trò chủ chăn của mình bằng cách đọc kinh hàng ngày và tham khảo ý kiến giáo dân trong việc chuẩn bị các bài giảng lễ.

Quyết tâm này xuất phát từ cuộc họp của các linh mục làm việc trong các bang Tây Bengal và Sikkim. Tám giáo phận có tất cả khoảng 560 linh mục triều trông coi khu vực này.

Hai giám mục và 30 linh mục đã tham dự cuộc họp khu vực này diễn ra từ ngày 24-26/4 tại Barasat, cách Kolkata 20 km về phía bắc. Đơn vị khu vực của Hội đồng Linh mục Triều Ấn Độ đã tổ chức cuộc họp tại thủ phủ của Tây Bengal, trước đây gọi là Calcutta, cách New Delhi 1.460 km về phía đông nam.

Các tham dự viên thừa nhận có nhiều linh mục đã bỏ đọc kinh nhật tụng, và không soạn bài giảng kỹ lưỡng. Đức Giám mục Cyprian Monis của Asansol cảnh báo rằng những linh mục bỏ đọc kinh hàng ngày sẽ dần dần đánh mất đức tin và ơn gọi.

Đức Giám mục Salvadore Lobo của Baruipur, giám mục thứ hai tại cuộc họp, lấy làm tiếc là nhiều linh mục đã trở thành “người vô thần”, chỉ làm bổn phận của mình như là những nhà chuyên môn. Ngài nói: “Điều này cần thay đổi bằng cách đọc kinh hàng ngày trước Thánh Thể, suy niệm, xét mình, lần hạt và đọc sách thánh”. Ngài muốn các linh mục hiệp nhất với Đức Kitô, giáo phận, giáo huấn của Giáo hội và cộng đoàn.

Linh mục Soosai Manickam, đứng đầu hội linh mục triều khu vực và là người tổ chức chương trình, cho biết các thành viên trong hội quyết tâm “làm gương” bằng cách thường xuyên đọc kinh nhật tụng. Ngài phát biểu với UCA News rằng các ngài còn quyết định phục hồi đời sống cầu nguyện nói chung giữa các thành viên trong hội.

Linh mục John Kulandai, thư ký hội đồng quốc gia, phát biểu với cuộc họp rằng nhiều người Công giáo hiện đang theo các nhóm Pentecostal bởi họ không thấy các linh mục cầu nguyện hay dùng Kinh thánh. Linh mục cần đọc, suy niệm và sống Lời Chúa trước khi giảng, linh mục thần học gia khẳng định.

Linh mục Francis Pinto thuộc dòng Chúa Cứu Thế, điều hành cuộc họp, thúc giục các tham dự viên tham khảo ý kiến của giáo dân trước khi soạn giảng. Ngài nói tại cuộc họp rằng một số linh mục tránh không giảng Tin Mừng vì cảm thấy “quá khô khan”. Trái lại, hiện nay có nhiều giáo dân rất chăm học Kinh thánh. Ngài nói: “Vì thế chúng ta cần đầu tư soạn giảng nếu chúng ta thực sự muốn phục vụ Lời Chúa”.

Cha Pinto mong muốn các cha xứ bắt đầu soạn bài giảng cho mỗi lễ Chúa nhật từ thứ hai. Linh mục nên nghiên cứu các bài đọc ngày Chúa nhật với tu sĩ và giáo dân, và kết hợp ý kiến của họ với suy nghĩ của mình, cha Pinto, chuyên gia giáo huấn, nói thêm.

Ngài giải thích rằng đọc kinh nhật tụng sẽ giúp các linh mục hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ và những nhân vật trong Kinh thánh.

Các tham dự viên quyết tâm tiến hành đọc kinh nhật tụng trong cộng đoàn của mình và hỗ trợ các linh mục gặp khó khăn. Một số tham dự viên nói với UCA News rằng các ngài đồng ý với đề nghị của cha Pinto tham khảo ý kiến giáo dân trước khi soạn bài giảng.

Những bài giảng như thế sẽ có ý nghĩa hơn với giáo dân, theo ý kiến của linh mục Stephen Singh thuộc giáo phận Darjeeling. Giáo phận này đặt trụ sở ở miền bắc Tây Bengal, và còn trông coi cận bang Sikkim. Linh mục Himanshu Poti của giáo phận Baruipur đồng ý rằng giáo dân của ngài thường thấy những bài giảng như thế thích hợp hơn.

Một linh mục khác là cha Peter nói rằng cuộc họp giúp ngài nhận ra rằng đọc kinh hàng ngày sẽ giúp ngài vượt qua những khó khăn trong đời linh mục.

Linh mục S. Santhappan, tổng đại diện của giáo phận Raiganj, mô tả linh mục như những thầy thuốc bị thương cần khiêm tốn hơn trong phục vụ Lời Chúa.

UCAN

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/cac-linh-muc-quyet-tam-doc-kinh-nhat-tung-va-tham-khao-y-kien-giao-dan-truoc-khi-soan-giang/