Trích từ Dân Chúa

Giáo hội Hàn Quốc khởi động chiến dịch mỗi ngày một Thánh lễ vì hòa bình

Hồng Thủy

Trước tình hình căng thẳng tiếp tục kéo dài trên bán đảo Triều Tiên, các Giám mục Hàn Quốc đã quyết định phát động chiến dịch cầu nguyện một năm, đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

- Audio Giáo hội Hàn Quốc khởi động chiến dịch mỗi ngày một Thánh lễ vì hòa bình

Trong đại hội thường niên được tiến hành từ ngày 14 - 17/10/2019, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã yêu cầu mọi giáo xứ của mọi giáo phận tham gia chiến dịch.

Mỗi ngày một Thánh lễ

Mỗi ngày một Thánh lễ, mỗi sáng vào lúc 9 giờ, bắt đầu từ ngày 01/12 năm nay cho đến ngày 28/11/2020 với ý chỉ cầu nguyện cho hoà bình của quốc gia. Sẽ có một tuần lễ đặc biệt vào tháng 6 năm tới nhân kỷ niệm 70 năm bùng nổ chiến tranh phân chia bán đảo Triều Tiên.

70 năm chiến tranh Triều Tiên bùng nổ

Sáng kiến nảy sinh nhân kỷ niệm 70 năm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên: ngày 25/06/1950, quân đội miền Bắc, được Trung Quốc ủng hộ, đã xâm chiếm miền Nam, được Hoa Kỳ trợ giúp. Đây là một trong những cuộc xung đột dữ dội nhất trong lịch sử hiện đại: ước tính ít nhất 3 triệu người chết trong 3 năm chiến tranh.

Cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc: các cuộc xung đột ngưng lại sau cuộc đình chiến năm 1953, và phân chia Triều Tiên thành hai miền quốc gia. Từ đó, Seoul và Bình Nhưỡng vẫn trong tình trạng chiến tranh. (Asia News 29/10/2019)

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//giao-hoi-han-quoc-khoi-dong-chien-dich-moi-ngay-mot-thanh-le-vi-hoa-binh/