Trích từ Dân Chúa

Điểm Tin Thứ Ba 05/05/2020

Hồng Thủy

Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những nạn nhân của Covid-19; cầu nguyện cho các phó tế; các quốc gia bước vào giai đoạn 2 chống virus corona; hành hương Fatima ngày 13/5 năm nay sẽ không có tín hữu; 250.000 người đã qua đời vì virus corona. Vatican News điểm một số tin tức nổi bật về Đức Thánh Cha, Giáo hội và thế giới trong ngày.

ĐỨC THÁNH CHA:

- Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta lúc 7 giờ sáng: Hôm nay Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người qua đời, các nạn nhân của đại dịch, những người chết đơn độc, không được người thân an ủi và không được cử hành nghi lễ an táng.

- Ý cầu nguyện tháng 5 của Đức Thánh Cha: Cầu nguyện cho các phó tế trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo và trở nên một dấu chỉ sống động cho toàn Giáo hội.

- Kỷ niệm một năm Đức Thánh Cha viếng thăm Bulgaria và Bắc Macedonia (05-07/05/2019)

VATICAN:

- 11:30: Họp báo trực tuyến giới thiệu tài liệu “Định hướng mục vụ về người di tản nội địa” do Phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Bộ Phục vụ và phát triển con người toàn diện biên tập.

- Vượt trên khủng hoảng/2 của cha Federico Lombardi: “Cơ hội để sắp xếp trật tự cuộc sống của chúng ta”.

GIÁO HỘI:

- Hy Lạp: Chủ tịch Caritas Hy Lạp kêu gọi Liên minh châu Âu hiệp nhất và liên đới để giúp nước này đối phó với khủng hoảng kinh tế do đại dịch.

- Slô-vắc: #virus corona. Mở cửa lại các nhà thờ. Các giám mục kêu gọi: quan tâm đặc biệt đến người cao niên.

- Nhật Bản: Caritas phát động quỹ đặc biệt cho đại dịch virus corona, trong khi Giáo hội chờ đợi chấm dứt tình trạng cách ly quốc gia để cử hành lại các Thánh lễ có giáo dân tham dự.

- Peru: #virus corona. Các giám mục: sự sống được chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ từ giây phút thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.

- Brazil: #virus corona. Các Giám mục vùng Amazon kêu gọi đưa ra các biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa đại dịch.

- Brazil: Thông cáo của các giám mục vùng Amazon của Brazil về tình cảnh của con người và rừng trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Bồ Đào Nha: #virus corona. Từ từ và thận trọng: Giáo hội thích nghi với các hướng dẫn của chính quyền trong Giai đoạn 2. Xác nhận việc hành hương Fatima không có tín hữu.

- Canada: #virus corona. Các Giám mục bang Quebec: xây dựng một tình liên đới xã hội rộng lớn hơn.

- Áo: Caritas, các cuộc lạc quyên cho các quỹ để cải thiện điều kiện sống tại các trại tị nạn trên các đảo ở Hy Lạp.

- Hoa Kỳ: Các giám mục yêu cầu xem xét lý do đại dịch ảnh hưởng nặng nề đối với người Mỹ gốc châu Phi.

- Đài Loan: sau 45 ngày cách ly, Đài Bắc cử hành lại Thánh lễ với không quá 100 tín hữu được tham dự mỗi lần và các biện pháp phòng ngừa.

- Các trường Công giáo trên thế giới gặp khó khăn về kinh tế: Một bài báo đăng trên National Catholic Reporter cho thấy tình hình tại Hoa Kỳ. Rất nhiều trường phải đóng cửa vì đại dịch và hoàn tiền học lại cho các gia đình. Song song với việc này, họ đã đầu tư để tổ chức các lớp học online. Đối với một số trường khác, câu hỏi mà họ đặt ra là vấn đề “sống còn”.

THẾ GIỚI

- Covid-19: Liên minh châu Âu quyên góp được 7,4 tỷ euro trong hội nghị các nhà tài trợ cho việc nghiên cứu vắc-xin. Tại Ý, giai đoạn 2 bắt đầu hôm qua và không gặp khó khăn nào; vẫn còn nhiều người làm việc từ xa và ngành công nghiệp thích ứng với các quy định an toàn. Những điều tương tự cũng xảy ra ở các nước trong giai đoạn 2: Tại Bỉ, các tổ chức không đón tiếp dân chúng đã hoạt động lại. Tây Ban Nha đã mở lại các tiệm cắt tóc. Cả Nigeria và Ruanda đã hoạt động lại. Hôm nay đến lượt Burkina Faso. Pháp và Luxembourg sẽ bắt đầu giai đoạn 2 vào ngày 11/05. Nhật Bản vẫn phong tỏa cho đến 31/05. Trên thế giới có 250.000 người chết vì virus corona. Số người chết tại Hoa Kỳ hôm nay đã lên đến 68.000 và theo ước tính dựa trên các mô hình dịch tễ học, số nạn nhân có thể vượt trên 100.000 vào tháng 6. Đáp lại việc Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc là nguồn gốc của virus, Tổ chức Sức khỏe thế giới khẳng định rằng những lời buộc tội không có “bằng chứng”. Tại Hà Lan, một loại kháng thể đầy hứa hẹn có khả năng vô hiệu hóa virus đã được xác định.

- Syria: Theo các nguồn tin chính thức của Syria, các tên lửa của Israel đã bị chặn lại trên bầu trời Syria, ở phía bắc và phía đông của đất nước. Thực tế là quân đội Israel đã phát động một số cuộc tấn công chống lại các vị trí của quân đội Syria và các nhóm liên quan đến Hezbollah thân Iran.

- Afghanistan: một chiếc xe mang bom đã giết chết ít nhất 5 thành viên của lực lượng an ninh ở Kandahar. Taliban tuyên bố tác giả vụ tấn công.

- Argentina: nước này cố gắng đàm phán lại khoản nợ, nhưng đề nghị đã bị 3 trong số các nước chủ nợ lớn từ chối. Câu trả lời cuối cùng được dự kiến vào thứ Sáu.

- Venezuela: 15 người, trong đó có 2 người Mỹ, đã bị bắt vì định “xâm nhập” Venezuela. Tổng thống Maduro cáo buộc 2 người Mỹ là thành viên an ninh của Donald Trump. Tòa án Venezuela cáo buộc Juan Guaido đã tuyển mộ lính đánh thuê.

Hồng Thủy - Vatican News

URL: http://danchuausa.net//diem-tin-thu-ba-05-05-2020/