Trích từ Dân Chúa

Đại hội linh mục giáo phận Ấn Độ lần thứ hai

Hồng Thủy

Gần 700 linh mục Ấn Độ đến từ 91 trong số 132 giáo phận thuộc nghi lễ Latinh đã tham dự Đại hội lần thứ hai của Hội đồng linh mục giáo phận Ấn Độ, được tổ chức tại Đền thánh Đức Mẹ Sức khỏe ở Vailankanni thuộc bang Tamil Nadu, từ ngày 28-31/01 vừa qua.

- Audio Đại hội linh mục giáo phận Ấn Độ lần thứ hai

Đại hội có chủ đề “Niềm vui của chức linh mục” và có mục đích hỗ trợ sự năng động mục vụ và hiệp nhất của linh mục đoàn Ấn Độ. Bên cạnh chủ đề chính, Đại hội cũng đề cập đến các chủ đề khác như xây dựng Nước Thiên Chúa và sứ mạng của linh mục như các sứ giả của niềm vui.

8 mối phúc của các linh mục

Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, đã chủ tế Thánh lễ khai mạc Đại hội. Mở đầu Thánh lễ , Đức Hồng y đã nói đến 8 mối phúc của các linh mục mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: “Phúc cho linh mục có tương quan vững chắc, cá nhân và thật sự với Chúa Giêsu; phúc cho linh mục có mùi chiên; phúc cho linh mục sống cách đơn giản; phúc cho linh mục đi đến các vùng ngoại biên; phúc cho linh mục có lòng thương xót; phúc cho linh mục nuôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng người khác bằng Lời Chúa; phúc cho linh mục tránh chủ nghĩa giáo sĩ; phúc cho linh mục tín thác vào Chúa.”

Hội đồng linh mục giáo phận Ấn Độ

Được thành lập vào năm 2001, Hội đồng linh mục giáo phận Ấn Độ được nhìn nhận như hiệp hội vào năm 2008 và được phê chuẩn quy chế vào năm 2014. Tổ chức này thuộc Hội đồng Giám mục nghi lễ Latinh, có trách nhiệm phụ trách Ủy ban về ơn gọi, chủng sinh, linh mục và tu sĩ. Trong số các mục đích của tổ chức, có mục tiêu củng cố tình huynh đệ giữa các linh mục và giám mục, thăng tiến việc đào tạo linh mục, phát triển các tương quan mục vụ liên giáo phận giữa các linh mục và kiến tạo một mạng lưới trợ giúp hỗ tương ở cấp độ địa phương và hoàn vũ. (REI 05/02/2020)

Hồng Thủy - Vatican

URL: http://danchuausa.net//dai-hoi-linh-muc-giao-phan-an-do-lan-thu-hai/