Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư mục vụ tháng 8 của ĐGM Phú Cường

§ +GM Phêrô Trần Đình Tứ

Thư mục vụ tháng 8 của ĐGM Phú Cường: Chức năng đa dạng và phong phú của Lời Chúa

Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh
và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến,

Để việc đọc, suy gẫm và sống Lời Chúa có sức hấp dẫn hơn, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu về chức năng của Lời Chúa trong tất cả mọi lãnh vực của đời sống Giáo Hội cũng như mỗi người chúng ta.

Trong các bản văn Kinh Thánh, có lẽ Thánh vịnh 118 là bản tóm lược khá đầy đủ về những chức năng của Lời Chúa. Đọc Thánh vịnh này, chúng ta cảm nghiệm ngay được rằng, Lời Chúa có rất nhiều chức năng, vì thế, một cách tổng quát chúng ta có thể khẳng định rằng: chức năng của Lời Chúa thật là đa dạng và phong phú. Ở đây, chúng ta chỉ nói tới những chức năng thông dụng nhất, đó là: soi sáng trí khôn, sưởi ấm cõi lòng, biến đổi cuộc sống.

1. Soi sáng trí khôn

Đọc Lời Chúa, chúng ta sẽ biết được chương trình và ý định của Thiên Chúa. Không phải chỉ là chương trình và ý định chung chung cho vũ trụ vạn vật, nhưng cả những chương trình ý định cho riêng mỗi người, theo hoàn cảnh đặc biệt của mỗi cá nhân. Vì thế tác giả Thánh Vịnh đã hân hoan tung hô: “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 118, 105).

Như tác giả Thánh vịnh, nhiều lúc chúng ta cũng phải tự hỏi: “Làm thế nào bạn trẻ giữ được tuổi xuân trong trắng”, nhưng đọc tiếp, chúng ta sẽ tìm được ngay câu trả lời: “Thưa nhờ tuân giữ Lời Chúa dạy” (Tv 118, 9).

Bao nhiêu vị Thánh, nhờ đọc Sách Thánh đã tìm ra được Thánh ý Chúa, biết được đường lối Chúa muốn đưa dẫn các Ngài, nhờ đó các ngài đã trở thành những vị thánh. Thánh Têrêsa Hài Đồng đã thuật lại cho chúng ta trường hợp của ngài. Nhờ đọc chương 12, 13 thư thứ nhất gởi giáo dân Côrintô, thánh nhân đã tìm được cho mình một con dường, “con đường Tình yêu”. Vì mặc dầu Thánh nhân cảm thấy mình không phải là Tông đồ, là Tiên tri, là thầy dạy, cũng không được ơn làm phép lạ để chữa lành bệnh tật, nhưng ngài đã cảm thấy ngài là Tình yêu để sưởi ấm, để kích thích các bộ phận trong Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nhờ con đường tình yêu này, ngài đã nên thánh và là thánh lớn có nhiều ảnh hưởng trong thời đại chúng ta.

2. Sưởi ấm cõi lòng

Có kinh nghiệm về việc tuân hành mệnh lệnh của Thiên Chúa, tác giả Thánh vịnh 118, 14.16 đã viết lên những lời đầy xác tín và cảm động sau đây: “Trong đường lối huấn lệnh Chúa con vui thỏa dường bao, như giữa những cảnh giầu sang phú quí … Thánh Chỉ của Chúa làm con sảng khoái, không bao giờ con quên được Lời Chúa bảo ban”.

Lời Chúa không chỉ soi sáng để ta nhận ra việc phải làm, điều phải tránh, nhưng còn sưởi ấm con tim, thêm nghị lực cho tâm hồn, khiến chúng ta hân hoan bước theo Chúa, dấn thân làm những điều Chúa chỉ dạy. Nhờ xác tín vào tình thương và quyền năng của Chúa, các vị truyền giáo đã hết lòng tin tưởng vào những lời Chúa hứa, can đảm từ bỏ gia đình, quê hương xứ sở, lên đường đến những nơi xa lạ để rao truyền Lời Chúa, mang ơn cứu dộ đến cho mọi người. Thật đúng là: “Trong cơn quẫn bách Lời Chúa an ủi lòng con và đem lại cho con sức sống”; “Dầu khốn khổ có ập xuống thân con, mệnh lệnh Chúa vẫn làm con vui thỏa”

(Tv 118, 50.143). Đó là lý do tại sao khi các Thánh Tử đạo bị điệu đi xử án, các ngài vẫn hớn hở vui tươi, và những người công chính dù có lâm cảnh khốn khó, tâm hồn các ngài vẫn bình an thư thái.

3. Biến đổi cuộc sống

Lời Chúa không những chỉ soi sáng trí khôn, suởi ấm cõi lòng, nhưng còn có sức thay đổi cuộc sống. Saulô đã đổi thành Phaolô sau khi được nghe tiếng Chúa: “Saulô, Saulô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” (Cv 9,4); Thánh Antôn ẩn tu đã về bán hết gia tài chia cho người nghèo khó sau khi nghe đoạn Tin Mừng về người thanh niên giầu có muốn nên trọn lành được Chúa dạy phải “đi bán hết tài sản lấy tiền cho người nghèo” (Mt 19,21; Mc 10,21; Lc 18,22).

Còn bao nhiêu vị Thánh khác, sau khi đọc hoặc nghe Lời Chúa đã thay đổi hẳn cuộc sống và đã làm nên những sự việc vĩ đại. Thánh Phanxicô Xavier vì suy gẫm lời Chúa nói: “Lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích chi” (Mt 16, 26) đã bỏ ghế giáo sư Paris đi rao giảng Tin Mừng tại Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Hoa. Ngày nay, bao nhiêu vị truyền giáo vẫn hăng say lên đường đến những nơi xa lạ để rao giảng Chúa Kitô và đem ơn cứu độ đến cho muôn người trong muôn dân, chỉ vì ý thức được mệnh lệnh của Chúa: “Hãy đi rao giảng cho muôn dân” (Mt 28,19).

Anh chị em thân mến,

Nếu đọc hết 176 câu Thánh vịnh 118 rồi suy đi nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy Lời Chúa thật là đa năng và mang lại những hiệu quả rất là phong phú. Các Thánh và những người nhân đức đã cảm nghiệm rất rõ ràng về những hiệu năng đó, nên luôn nhấn mạnh tới việc đọc và suy gẫm Lời Chúa. Hơn thế các ngài còn khuyên chúng ta dùng Lời Chúa để cầu nguyện, để ngợi khen, để tạ ơn và xin Chúa ban muôn ơn lành. Đó chính là lối cầu nguyện của kinh Phụng vụ của Hội Thánh, đặc biệt là Phụng vụ các giờ kinh mà ngày nay không chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ, nhưng đã được nới rộng ra cho mọi thành dân Chúa và khuyên tất cả những ai có hoàn cảnh, có thì giờ nên tham dự.

Chúng ta đang sống trong Năm Lời Chúa. Hãy dồn hết nỗ lực của chúng ta vào việc đọc, suy gẫm, cầu nguyện và thực thi Lời Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm nghiệm được hiệu năng phong phú và lạ lùng của Lời Chúa, để rồi dần dần chúng ta sẽ được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, và được kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa đang thương ngự trong lòng chúng ta.

Xin Mẹ Maria, người nữ lắng nghe và thực hành Lời Chúa giúp chúng ta biết noi gương Mẹ hằng biết ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng những Lời chúng ta đã được đọc, được nghe, ngõ hầu chúng sẽ trở nên của ăn nuôi sống và làm cho chúng ta mỗi ngày thêm lớn mạnh trong ơn nghĩa của Chúa.

Thân ái chào toàn thể anh chị em.

+GM Phêrô Trần Đình Tứ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.08.2006. 11:23