Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thử cầu nguyện với tràng hạt Mân côi

§ xuanha.net

Thử cầu nguyện với tràng hạt Mân côi

BlTitoBrandsma.jpg
Chân phước Tito Brandsma

Cha Tito Brandsma, dòng Camêlô, người đã được ĐTC Gioan Phaolô 2 tôn phong chân phước ngày 3-11-1986. Cha bị Đức quốc xã giết trong trại tập trung Dachau, gần Muenchen, Tây Đức.

Ngày 26-7-42, trước khi bị hành quyết, cha đã trao cho nữ y tá trẻ tuổi người Hòa lan một xâu chuỗi Mân côi thô sơ mà ngài đã làm trong tù. Người y tá này có nhiệm vụ chích thuốc độc cho cha chết. Cha nói với cô ta:

- Cô hãy dùng xâu chuỗi này để cầu nguyện.

- Cô ta đáp: Tôi không cần, vì tôi không biết cầu nguyện.

- Cô cứ thử xem, ít là cô hãy lập lại câu: "cầu cho chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ chết. Amen."

Đó là những lời cuối cùng của cha Brandsma trước khi chết.

Người nữ y tá đó vẫn còn sống, dưới một tên giả, vì cảnh sát vẫn còn lùng bắt cô khắp Âu châu, bởi lẽ cô đã góp phần sát hại hàng ngàn tù nhân. Chính nhờ xâu chuỗi Mân côi của cha Brandsma mà cô đã tìm lại được đức tin, và năm 1955, cô đã tự ý trình diện để cung khai bổ túc hồ sơ phong chân phước cho cha Brandsma. Cô đã thuật lại 10 ngày cuối cùng của cha Brandsma.

xuanha.net

Đọc nhiều nhất Bản in 20.10.2006. 07:24