Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tháng Thánh Tâm Chúa Kitô: Chiêm Ngắm Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa

§ Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu

VietCatholic News (02/06/2005)

Roma, ngày 1/6/2005 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã kêu mời tín hữu, đặc biệt là giới trẻ có mặt tại quảng trường thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ tư đầu tháng 6, tháng dâng kính Thánh Tâm Chúa Kitô, hãy hướng về Lễ Thánh Tâm Chúa : « Chúng ta hãy năng dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm thẳm sâu của tình yêu Thiên Chúa ».

Trong lời chào mừng bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Bênêđictô XVI nói: « Vào thứ sáu tới, chính là ngày lễ Thánh Tâm Chúa. Chúng ta hãy kêu xin Ngài giúp chúng ta biết yêu mến các anh em của chúng ta như Ngài đã yêu thương chúng ta ».

Trong lời chào mừng bằng tiếng Croate, Đức Giáo Hoàng đã cầu chúc : « Nguyện xin Chúa Giêsu khấng ban cho anh em tình yêu và sự thánh thiện tuôn trào từ Trái Tim cực thánh của Ngài».

Tiếp đến là lời chào mừng bằng tiếng Tiệp, Đức Giáo Hòang mời gọi các tín hữu kêu xin với Chúa Giêsu « là Đấng dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, để Ngài biến đổi trái tim của chúng ta nên giống Trái Tim Chúa ».

Hơn một ngàn tín hữu Ba Lan đã có mặt tham dự buổi tiếp kiến chung này, nên trong lời chào mừng bằng tiếng Ba Lan, Đức Giáo Hoàng nói : « Cha thân ái chào mừng các người Balan đang hiện diện nơi đây. Chúng ta bắt đầu tháng kính dâng cho việc cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chớ gì lời cầu nguyện này làm tăng cường đức tin, đức cậy và đức mến trong gia đình chúng con. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu chúc phúc lành cho tất cả chúng con ».

Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Bênêđictô chào mừng và nhắn nhủ các bạn trẻ, các cặp vợ chồng mới cưới và các bệnh nhân : « Hôm nay chúng ta bắt đầu tháng sáu, tháng dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta hãy năng dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm thẳm sâu của Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng con, các bạn trẻ thân yêu, chúng con hãy học hỏi trong trường học của Thánh Tâm Chúa Kitô để biết chu toàn một cách đúng đắn những trách nhiệm đang chờ đợi chúng con. Chúng con, các bệnh nhân thân yêu, chúng con hãy kiếm tìm trong nguồn thương xót vô biên này sự can đảm và lòng kiên trì để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và hỡi chúng con, những bạn trẻ vừa mới thành hôn, chúng con hãy trung tín với tình yêu của Thiên Chúa và hãy trở thành những chứng nhân của Thiên Chúa qua tình yêu vợ chồng của chúng con ».

Nên biết, ở nước Pháp, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được chuẩn bị bằng Tuần Cửu Nhật, ngay tại thánh địa Paray-le-Monila, thành phố có tu viện Dòng Thăm Viếng, nơi mà Thánh Nữ Marguerite Maria, đã được chọn làm tông đồ của Thánh Tâm Chúa và đã được Chúa hiện ra nhiều lần (xin xem : ).

Tại Fatima, Lễ Thánh Tâm năm nay sẽ được cử hành trọng thể từ ngày thứ sáu mùng 3/6 đến Chúa nhật mùng 5/6 do Đức Hồng Y José de Cruz Policarpo, giáo chủ Lisbonne, Bồ Đào Nha, chủ tế cùng với sự tham dự của Đức Cha Luciano-P. Guerram, giám đốc của Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima. Vào ngày thứ bẩy đầu tháng sáu năm nay, sau Lễ Thánh Tâm Chúa, giáo hội cũng mừng Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria, thể theo lời xin của Đức Mẹ với ba trẻ chăn chiên Fatima.

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2006. 22:55