Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thái độ cần phải có của những giáo sĩ đã từng cộng tác với cộng sản

§ Nguyễn Việt Nam

(VietCatholicNews 08/01/2007)

Vatican - Với việc từ chức của Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus, giám đốc phòng Báo Chí Tòa Thánh cảnh cáo rằng các giáo sĩ Ba Lan khác cũng có thể sẽ là đề tài của những cáo buộc về sự hợp tác của họ với chế độ cộng sản trước đây.

BishopStanislawWielgus.jpg
TGM Stanislaw Wielgus

Trong buổi họp báo sáng thứ Hai 8/1/2007, cha Federico Lombardi, S.J, nói với các ký giả rằng việc từ chức của Đức Cha Wielgus là “một đường lối thích hợp trước sự rối loạn” sau khi các nhà điều tra đã khẳng định vị tân tổng giám mục có một thời gian lâu dài cộng tác với các cơ quan an ninh của cộng sản Ba Lan. Cha Lombardi nói: “Hành động của Đức Tổng Giám Mục Wielgus trong những năm quá khứ dưới chế độ cộng sản Ba Lan đã làm phương hại nghiêm trọng thẩm quyền của ngài, ngay cả với các tín hữu”.

Cha Lombardi cảnh cáo rằng “Vụ Đức Tổng Giám Mục Wielgus không phải là trường hợp đầu tiên và có lẽ cũng không phải là trường hợp sau cùng mà các nhân vật của Giáo Hội bị tấn công trên căn bản các tài liệu của những cơ quan an ninh chế độ cũ”. Ngài ghi nhận “vô số các tài liệu” đang được giữ trong văn khố quốc gia và nhắc nhở các ký giả rằng chế độ cộng sản là một chế độ “áp bức và khủng bố”.

Cha Lombardi nhấn mạnh đến sự kiện là các vụ tấn công vào các nhà lãnh đạo Giáo Hội không phải luôn luôn “phản ánh một sự tìm kiếm chân thành cho sự minh bạch và sự thật”. Vụ Tổng Giám Mục Wielgus cho thấy “một sự trả thù bởi những kẻ đã từng bách hại Giáo Hội”.

Cha Lombardi khẳng định rằng “Giáo Hội không sợ sự thật”. Ngài hy vọng rằng “Giáo Hội tại Ba Lan sẽ có thể sống và vượt qua giai đoạn khó khăn này cách can đảm và rõ ràng”.

RevGrzegorzKalwarczyk.jpg
Cha Grzegorz Kalwarczyk trong ủy ban điều tra

Phát ngôn viên Tòa Thánh mong mỏi người Công Giáo trên toàn thế giới “hiệp thông trong tinh thần với Giáo Hội tại Ba Lan” trong cuộc khủng hoảng này và nhớ rằng Giáo Hội tại Ba Lan “đã cho chúng ta những mục tử danh tiếng như Đức Hồng Y Stefan Wyszynski và trên hết là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”.

Trong một diễn biến khác, cha Grzegorz Kalwarczyk trong ủy ban điều tra của Hội Đồng Giám Mục Ba Lan nhận định rằng khi xét đoán về các vị giáo sĩ đã từng cộng tác với chế độ cộng sản, người ta có nguy cơ quên mất cái bối cảnh xã hội trong giai đoạn đó: “Chế độ cộng sản là một chế độ tàn bạo và không chút lòng thương xót”. Do đó, việc một số giáo sĩ Công Giáo hợp tác với cộng sản là một điều đáng chê trách nhưng có thể hiểu được xét vì tính chất tàn bạo và nham hiểm của chế độ.

Tuy nhiên, Để giúp Giáo Hội vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, “những giáo sĩ nào đã từng cộng tác với cộng sản nên tự động công khai hóa hành vi làm tôi hai chủ, Giuđa bán Chúa của mình” trong quá khứ trước khi bị báo chí phanh phui. Sự can đảm và thành thật của họ sẽ được người Ba Lan, mà đa số đã phải sống qua chế độ cộng sản đánh giá cao.

Các giáo sĩ này “cũng đừng sợ Giáo Hội sẽ thiếu đi những giáo sĩ tài ba đức độ như mình. Chính hành vi phản bội và yếu đuối của họ là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy chính họ mới là những kẻ không có đủ bản lĩnh, yếu kém đức tin, thiếu lòng can đảm mục tử. Thánh Thần Chúa sẽ lo liệu để Giáo Hội có những mục tử tài đức hơn họ để chăn dắt đoàn chiên Chúa”.

Nguyễn Việt Nam

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.01.2007. 12:17