Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

TGM Stanislaw Wielgus đã từ chức, khép lại một biến cố tai tiếng

§ Nguyễn Long Thao

TGM Stanislaw Wielgus đã từ chức, khép lại một biến cố tai tiếng cho Giáo Hội Công Giáo Ba Lan

(VietCatholicNews 07/01/2007)

WARSAW 07/01/07 - TGM Stanislaw Wielgus của Ba Lan đã chính thức tuyên bố từ nhiệm trong ngày Chúa Nhật là ngày Ngài nhận chức TGM cai quản tổng giáo phận thủ đô Warsaw. Việc từ chức của Ngài là do hậu quả Ngài đã hợp tác trong một số năm trước đây với cơ quan mật vụ cộng sản Ba Lan.

Tòa Thánh Vatican tuyên bố những hành động của Ngài trong quá khứ đã làm tổn hại nghiêm trọng đến thẩm quyền của Ngài tại Ba Lan.

BishopStanislawWielgus.jpg
TGM Stanislaw Wielgus

Đức TGM Stanislaw Wielgus đã loan báo quyết định từ chức tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan tại thủ đô Warsaw trong ngày lễ lẽ ra đó là ngày nhận chức của Ngài cai quản TGP Warsaw. Trong thánh đường đông đảo giáo dân đến tham dự, kể cả Tổng Thống Ba Lan là ông Lech Kaczynski.

Đức TGM Wielgus đã đọc lá thư của Đức Thánh Cha. Ngài nói “Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận và cứu xét hoàn cảnh cá nhân của tôi, Đức Thánh Cha đã để cho tôi từ chức”.

Tổng Thống Kaczynski và một số người trong nhà thờ đã vỗ tay. Tuy nhiên cũng có một số khác đứng ngoài nhà thờ dưới trời mưa hô to: “ Hoan Hô Đức TGM – Hãy ở lại với chúng tôi – Không, Không”

Việc khám phá ra TGM Wielgus hợp tác với mật vụ cộng sản Ba Lan đã làm rung động Giáo Hội Ba Lan vì Giáo Hội vẫn được coi là hình ảnh tiêu biểu cho thẩm quyền luân lý, chống lại chế độ cộng sản.

Vụ TGM Stanislaw Wielgus nổ ra từ giữa tháng 12 khi Tòa Thánh bổ nhiệm vị Giám Mục nay cai quản TGP Warsaw. Bắt đầu là các tờ báo địa phương phanh phui, sau đó, Ủy Ban của Giáo Hội bắt đầu điều tra sự dính dấp của TGM này với cộng sản Ba Lan. Trong thời gian điều tra, vị TGM nay vẫn chối không hợp tác với cộng sản. Đến ngày thứ Sáu vừa qua, với bằng chứng không thể chối cãi, TGM Stanislaw Wielgus đã thừa nhận có hợp tác với cộng sản, đồng thời nhận lỗi luôn là đã làm tổn hại cho danh dự của Giáo Hội. Trong Ngày thứ Bảy, TGM Wielgus, tuyên bố ngỏ ý muốn từ chức.

Sau ngày thứ Sáu, tại Ba Lan đã nổ ra những vụ biểu tình ôn hòa đòi TGM Stanislaw Wielgus từ chức. Ngay trong hàng giáo phẩm Ba Lan, nhiều vị Giám Mục đã phản đối, tẩy chay lễ nhận chức. Tại Tòa Thánh Vatican, các giới chức cao cấp cũng có ý kiến muốn TGM Stanislaw Wielgus từ chức. Trong khi đó, báo chí tại Ý viết những bài bình luận cho việc bổ nhiệm TGM Stanislaw Wielgus cai quản TGP Warsaw có thể làm tổn hại đến uy tín của ĐGH Bênêđictô XVI.

Hiện nay Tòa Thánh Vatican yêu cầu ĐHY Jozef Glemp, tiếp tục cai quản TGP Warsaw cho đến khi có người thay thế. Nhân vụ TGM Stanislaw Wielgus từ nhiệm, ĐHY Glemp đã tuyên bố: “Hôm nay ngày phán xét đã đến với Giám Mục Wielgus”

Linh Mục Federico Lombardi, Phát ngôn Viên của Tòa Thánh Vatican tuyên bố: “Trong những năm dưới chế độ cộng sản, TGM Stanislaw Wielgus đã có những hành vi làm tổn hại đến thẩm quyền của Ngài. Đồng thời khi trả lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Vatican, phát ngôn viên Tòa Thánh nói việc từ chức của TGM Stanislaw Wielgus trong ngày Chúa Nhật là đúng dù Ngài đã khiêm tốn xin tha thứ lỗi lầm”

Nguyễn Long Thao

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.01.2007. 12:15