Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Phản ứng của Công Giáo Quốc Doanh Trung Hoa đối với thư của ĐGH
§ Hoàng Tam Biên
(VietCatholicNews 03/07/2007)
Bắc Kinh – Theo tin thông tấn xã Pháp AFP ngày 2-7-2007, Hiệp Hội Công Giáo Ái Quốc tại Hoa Lục do nhà nước kiểm soát đã ca ngợi lá thư của ĐGH Bênêđictô XVI gởi dân Công Giáo Trung Quốc và nói lên niềm hy vọng rằng Vatican và Bắc Kinh sẽ sớm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.
Ông Liu Bainian, phó chủ tịch hiệp hội nói trên đã nói với AFP như sau: “Qua lá thư của mình, vị giáo hoàng đã bày tỏ lòng yêu mến và quan tâm đối với các tín hữu Trung Quốc… Thư này khác với những thư trước…. Những thư trước đây của các vị giáo hoàng đã chống lại chủ nghĩa cộng sản và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Họ muốn (trừng phạt) những thành viên của Giáo Hội Ái Quốc Trung Hoa. Bây giờ tình hình không như trước. Vị giáo hoàng nay muốn hiểu Giáo Hội Trung Hoa hơn.”
Đoạn ông ta nói rằng lá thư được phổ biến hôm thứ bảy vừa qua bày tỏ “những ý tốt,” và ông hy vọng rằng Bắc Kinh và Vatican có thể cải tiến những liên hệ và sớm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thông tấn xã AFP nhận xét là lời bình luận nói trên của Hiệp Hội Công Giáo Ái Quốc xem ra nồng hậu hơn phản ứng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, là một phản ứng còn cứng rắn với lời lẽ thúc giục Vatican đừng tạo thêm những hàng rào mới gây trở ngại cho việc cải tiến bang giao.
Tuyên bố của Bắc Kinh tái xác định những điều kiện có từ lâu đời của mình để có thể đi đến việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đó là Vatican phải cắt đứt liên hệ với Đài Loan, mà Trung Hoa vẫn coi như thuộc lãnh thổ của mình, và phải từ bỏ quyền bổ nhiệm các giám mục.
Trong thư gởi người Công Giáo tại Trung Hoa, ĐGH Bênêđictô XVI nói rằng Giáo Hội Công Giáo La Mã “không có sứ mạng thay đổi cơ cấu hoặc việc điều hành nhà nước.” Ngài kêu gọi người Công Giáo tại Trung Quốc trở thành những người công dân tốt, “đóng góp tích cực cho lợi ích chung của xứ sở” của họ.
Tuy nhiên ngài cũng thúc giục Trung Hoa tôn trọng tự do tôn giáo và quyền bổ nhiệm giám mục của Tòa Thánh, coi các ứng viên do Bắc Kinh chỉ định là bất hợp pháp. Bên cạnh đó ngài cảnh cáo rằng nhóm Công Giáo Ái Quốc không phù hợp với giáo thuyết Công Giáo.
Tags · Thư ĐGH gửi GHCG Trung Hoa
Đọc nhiều nhất Bản in 12.07.2007. 16:21