Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Những nhận định của một vị GM Ba Lan về hiện tình Giáo Hội Công Giáo Ba Lan

§ Lm Nguyễn Hữu Thy

(VietCatholicNews 16/01/2007)

Berlin -- Hôm thứ sáu tuần qua, khi có mặt tại Berlin, thủ đô Ðức Quốc, Ðức TGM Henryk Muszynski, giáo phận Gnesen, đã đánh giá tình hình hiện hiện nay của Giáo Hội Công Giáo tại Ba-lan là rất khó khăn.

Qua cuộc phỏng vấn với phóng viên Gregor Krumpholz của Hảng Thông Tín Báo Chí Công Giáo Ðức (KNA), Ðức Tổng Giám Mục cho hay rằng Giáo Hội Ba-lan đã phải gánh chịu một sự thiệt hại rất nặng nề về luân lý, và quyết định của Ðức GH Bênêđíctô XVI dẫn tới sự từ chức của Ðức Tân TGM Stanislaw Wielgus là hợp lý và cần thiết. Riêng Ðức TGM Henryk Muszynski, 73 tuổi, được coi là một trong những cột trụ của Giáo Hội Ba-lan. Sau đây là cuộc phỏng vấn :

Thưa Ðức Tổng Giám Mục, tình hình Giáo Hội ở Ba-lan như thế nào sau việc từ chức kể là ngoạn mục của Ðức TGM Wielgus ?

- Rất khó khăn. Nhưng đồng thời cũng đầy hy vọng, vì nhờ có sự quyết định của Ðức Thánh Cha, nên thay đổi được cục diện và chấm dứt được tình trạng bấp bênh. Tôi nghĩ rằng đó là một sự thử thách và tinh luyện cho Giáo Hội, cho chính các Giám Mục chúng tôi, cũng như cho tất cả các tín hữu; tuy nhiên, đó là một kinh nghiệm rất đau thương.

Còn ngài, ngài đánh giá ra sao về vụ TGM Wielgus ?

- Tôi không muốn bênh vực cho điều không thể bênh vực được. Nhưng điều không tốt mà Ðức TGM Wielgus đã làm thì ngài đã hành động đúng với tinh thần Kitô giáo là nhận lỗi và xin được tha thứ. Nếu một người đã nhận tội mình, thì theo tinh thần Phúc Âm, người ta phải tha thứ, vì Thiên Chúa cũng đã tha thứ cho chúng ta.

Những sai lầm nào Giáo Hội ở Ba-lan đã vấp phải khi đưa ra ánh sáng những dan díu của các giáo sĩ với mật vụ của chế độ cộng sản ?

- Những ai đã sống dước chế độ Ðông Ðức cũ đều biết rõ là áp lực của mật vụ cộng sản nặng nề như thế nào, các nhân viên sở mật vụ xảo quyết ra sao và bằng hình thức nào họ đã cố lôi cuốn các linh mục theo họ - vâng, Giáo Hội là một cơ cấu duy độc lập và tự do duy nhất còn lại. Và họ đã thành công một phần. Nhưng cũng đã có những vị tử đạo. Sự giết hại một số linh mục mãi tới nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Theo các tin tức cho biết thì có tới 12 vị Giám Mục đã dan díu với sở mật vụ. Vậy, con số này có thự tế không ?

- Theo tôi, thì các tin tức đó là thiếu bằng chứng. Ðã có biết bao nhiêu phỏng đoán lại rất thiếu thực tiễn.

Một tin đồn khác cũng đang được nói đến, là hiện nay tại Ba-lan đang có việc « truy lùng các phù thủy » nơi hàng ngũ các Giáo sĩ. Ðức Cha nghĩ gì về tin này ?

- Ở đây, người ta không thể gọi là « truy lùng các phù thủy » được. Nhưng tôi mong rằng người ta phải tôn trọng những nguyên tắc sau đây : Mọi người có quyền được coi các hồ sơ của sở mật vụ viết về mình, quyền được tự bàu chữa về sự vô tội của mình, bao lâu chưa có bằng cứ qui tội rõ ràng.

Giáo Hội ở Ba-lan có đứng ra nhận lấy sự thiệt hại như một cơ quan hữu trách về luân lý ?

- Chắc chắn như thế. Người ta phải biết rằng Giáo Hội là Hội Thánh của những người có tội, như Ðức GH Bênêđíctô đã nói. Khi một vài thành viên yếu đuối sa ngã, thì đó không phải là sự yếu đuối và sa ngã của cả Giáo Hội và của Ðức Giêsu Kitô !

(Trích trong tờ Tagespost, cơ quan thông tin Công Giáo Ðức, số 7, ra ngày 16.01.2007)

Lm Nguyễn Hữu Thy

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.01.2007. 15:49