Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày Thế giới Chuỗi Mân Côi được hình thành như thế nào?

§ Tiến Nhân

(VietCatholicNews 05/10/2007)

ROMA -- Ngày Thế Giới Chuỗi Mân Côi sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng Mười và cũng là ngày sẽ nối kết hằng trăm ngàn người trên khắp thế giới trong lời cầu nguyện. Ngày này được hình thành từ kinh nghiệm thiêng liêng của một nhà kinh doanh, ông là nạn nhân của một vụ lừa gạt.

Trong cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Zenit, Ông Guillermo Estévez Alverde, người Mêxico, kể lại ngày thế giới chuỗi Mân Côi đầu tiên, vào năm 1996, đã hình thành như thế nào.

Ông kể : "Ở tuổi 40, tôi chưa bao giờ lần hạt. Tôi dành thời gian cho công việc đang tiến triển tốt đẹp của tôi. Rồi tôi đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa gạt và tôi đã phải rời bỏ thành phố nơi tôi đang sống, để lại các con tôi trong vòng 9 tháng, khoảng thời gian mà những vấn đề pháp lý của tôi được giải quyết."

Ông thú nhận : "Tôi đã trở lại với Giáo Hội và đã thay thế ông chúa tiền bạc của tôi bằng vị Thiên Chúa thật. Tôi bắt đầu lần hạt và cảm thấy rằng Đức Trinh Nữ Maria lắng nghe những gì chúng tôi đọc và cầu xin."

"Tôi bắt đàu lần hạt mọi ngày, cầu nguyện cho người bạn đã lừa gạt tôi, cầu cho vị luật sư đã phản bội tôi".

Ông Guillermo Alverde kể rằng cuối cùng ông đã tìm được sự bình an trong tâm hồn. Ông đã đến gặp người lừa gạt ông để tha thứ, và ông cũng đến gặp và tha thứ cho vị luật sư đã phản bội ông.

Ông cho biết ông đã thành lập các nhóm cầu nguyện tại nhà ông vào mỗi chiều thứ Ba. Vợ con và những ai muốn tham dự đều được mời đến, chứ không phải bó buộc. Ông cho biết có đến 60 hay 80 người bạn đến nhà ông.

Rồi ông bắt đầu khuyến khích đến cầu nguyện tại nhà mình, thành lập những nhóm cầu nguyện của riêng họ. Và ông cho biết "vào năm đó, ĐTC Gioan Phaolô II sắp mừng kỷ niệm kim khánh Linh mục của ngài và một người bạn Linh mục đã nói với tôi rằng ngài phải tặng cho ĐTC một món quà".

Từ đó nảy sinh ý tưởng thực hiện lần chuỗi Mân Côi lớn nhất trên thế giới, được ấn định vào ngày 20 tháng Mười 1996.

Ông Estévez Alverde giải thích rằng việc lần chuỗi Mân Côi không phải là một thực hành "lỗi thời" như một số người nghĩ, nhưng đối với ông, "nó là thời sự hơn bao giờ hết. Nó cho tôi sự bình an, làm cho tôi xích lại gần Thiên Chúa và sống hạnh phúc."

Các kênh truyền hình như EWTN và nhiều kênh truyền tiếng vô tuyến khác, truyền phát trực tiếp biến cố.

Ông kể rằng theo sau sáng kiến này, ông nhận được những chứng tá trên khắp thé giới về hoa trái của kinh nguyên Mân Côi. Ông xác tín rằng gia đình nào cầu nguyện sẽ hiệp nhất, một dân tộc cầu nguyện sẽ đoàn kết

Tiến Nhân

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.10.2007. 11:58