Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

§ Lm Trần Xuân Lãm

Immaculate_Conception1.jpg
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lễ trọng này được mừng hằng năm vào ngày 8 tháng 12, để tôn kính Đức Maria dưới tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đầu tiên, lễ này xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ VIII bên Giáo hội Đông phương. Đến thế kỷ XIII, những thần học gia lừng danh như thánh Bê-na-đô, thánh Toma Aquina còn bàn cãi tranh luận. Vì có những người phản bác đã trưng dẫn lời thánh Phao-lô: “Bởi vì mọi người đã phạm tội.” (Rm 3: 23; Rm 5:12). Cuộc tranh luận dù gay go cũng đã đi tới điểm phù hợp chiếu theo văn bản Kinh thánh. Theo sách Sáng thế (St 3:15): “dòng giống người phụ nữ sẽ đạp dập đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân người”. Chỉ có một người nữ đầy đủ uy quyền, không bị đè bẹp bởi tội là Đức Maria, và Người con của Ngài là Đức Giê-Su, là đối thủ đạp dập đầu ma quỷ.

Câu nói trên kia của Thánh Phao-lô “mọi người đã phạm tội”, phải hiểu cá nhân mỗi người phạm tội. Tội đây tức là tội cá nhân, khác với tội nguyên tổ mà mỗi người chúng ta mắc phải. Hơn nữa, thánh Phao-lô không nói chữ “tất cả” theo nghĩa tuyệt đối từng mỗi cá thể. Rõ ràng đã có những nố trừ: đó là A-Dong, E-Và trước khi sa ngã, và Chúa Giê-Su. Vậy dẫu Thánh Phao-lô muốn dạy rằng mọi người đã phạm tội tổ tông, thì chúng ta vẫn chấp nhận trừ ra A-Dong, E-Và, và Chúa Giê-Su, A-Dong mới. Như thế còn một luật trừ mà người Công giáo vẫn tin: Đức Maria, E-Và mới, không hề mắc tội tổ tông.

“Kính chào Bà đầy ơn phúc” (Luc: 1: 28), là mệnh đề Kinh thánh đã được các Giáo phụ giải thích ám chỉ việc Đức Mẹ đầu thai Vô Nhiễm và sự không vướng mắc vết tích tội lỗi của Đức Mẹ. Điều này rất phù hợp tương đắc với những hiểu biết và truyền thống các tín hữu đều chấp nhận tuân theo.

Đầu thế kỷ XIX, cuộc tranh luận thần học đến hồi kết thúc. Vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX đã công bố Học thuyết Đức Mẹ đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội là Tín điều Đức Tin, và Lễ mừng trọng thể hằng năm vào ngày 8-12 trên toàn thế giới Công giáo. Công Giáo Hoa Kỳ đã chọn lễ này làm Bổn mạng.

Maria, Mẹ Vô Nhiễm của con! Xin giúp con chừa bớt tội lỗi, để mỗi ngày con càng được nên giống Chúa Giê-Su, Con của Mẹ, và đáng hưởng phúc Thiên Đàng cùng Mẹ. A-men.

Lm Trần Xuân Lãm

• Reference: Immaculate Conception

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.12.2006. 14:59