Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
JFK và cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm
§ Hoàng Mai
VietCatholic News (Thứ Năm 13/11/2003 08:16)
Đánh dấu 40 năm ngày diễn ra cuộc đảo chính tổng thống Ngô Đình Diệm, tuần qua trung tâm lưu trữ an ninh quốc gia Mỹ công bố cuốn băng cassette tư liệu mới.
Cuốn băng ghi lại cuộc họp của nội các tổng thống Kennedy ngày 29-10-1963, hai ngày trước khi diễn ra cuộc đảo chính ở Sài Gòn.
Nó cho thấy các quan chức Mỹ, bao gồm tổng thống Kennedy, đã đánh giá sai khả năng của họ có thể kiềm chế các tướng lính miền Nam thực hiện đảo chính.
Tư liệu mới
Từ đầu thập niên 1990, người ta đã được đọc nội dung tóm tắt cuộc họp của nội các tổng thống Kennedy.
Tuy vậy, đây là lần đầu tiên công chúng rộng rãi được tiếp cận cuộn băng cassette thu giọng các quan chức và tổng thống Mỹ có mặt trong buổi họp ngày 29-10-1963, hai ngày trước khi xảy ra cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm.
Cuốn băng là một phần trong các tư liệu vừa được giải mật, do Trung tâm Lưu trữ an ninh quốc gia Mỹ công bố.
Trung tâm lưu trữ an ninh quốc gia (National Security Archive) là thư viện phi chính phủ lớn nhất thế giới, lưu trữ các tài liệu được giải mật.
Tiến sĩ John Prados, thuộc trung tâm này, là người phụ trách việc sưu tập tư liệu.
"Cuộn băng mới này giúp người ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ liên quan của Mỹ. Tại cuộc họp, các quan chức Mỹ không chỉ bàn việc liệu có nên ủng hộ một chính phủ kế tiếp hay không, mà thảo luận cả việc ở miền nam, lực lượng nào sẽ ủng hộ, phe nào sẽ chống lại đảo chính."
"Cuộn băng cho thấy Hoa Kỳ đánh giá sai lầm về ảnh hưởng của họ lên các tướng lĩnh tại Sài Gòn, Washington cho rằng họ có thể ngăn cuộc đảo chính nếu thôi không muốn nó xảy ra. Đây cũng là bằng chứng trả lời cho câu hỏi Hoa Kỳ dính líu tới mức độ nào vào cuộc đảo chính, bởi vì nếu họ tin mình có thể tạm hoãn đảo chính trong bất kì hoàn cảnh nào thì họ hẳn phải tin là mình hoàn toàn kiểm soát tình hình."
BBC: Cuộn băng có nói gì về vấn đề liệu Washington có quan tâm đến tính mạng của ông Ngô Đình Diệm hay không?
John Prados: Cuộn băng cassette ghi lại cuộc họp cho thấy các quan chức Nhà Trắng hoàn toàn không đề cập đến số phận của Ngô Đình Diệm, họ không nhắc liệu họ muốn hai anh em Diệm-Nhu sống hay chết. Người ta vẫn còn nhớ tổng thống Kennedy đã bày tỏ ông bị sốc khi nghe tin hai anh em Diệm-Nhu bị hạ sát. Theo tôi, sự bày tỏ cú sốc này không phải giả tạo, nó cho thấy tổng thống Kennedy không muốn để ông Diệm chết. Cái vấn đề nằm ở chỗ mặc dù quan tâm đến tính mạng của họ, tổng thống đã không làm gì để bảo đảm điều này khi ông còn có cơ hội để làm.
BBC: Điều này được xác nhận trong cuộc mạn đàm điện thoại cuối cùng giữa ông Diệm và đại sứ Mỹ tại Việt Nam lúc đó, Henry Cabot Lodge?
John Prados: Vâng, kèm theo cuộn băng lần này là biên bản ghi lại cú điện thoại cuối cùng ông Diệm gọi cho Henry Cabot Lodge. Tổng thống Kennedy lẽ ra có thể bảo vị đại sứ của mình là ông ta có nhiệm vụ bảo vệ Diệm và Nhu và ông ta cần sắp xếp để đưa hai anh em ra khỏi miền Nam Việt Nam. Trong cuộc điện đàm, khi ông Diệm hỏi đại sứ Mỹ là thái độ của Mỹ trước cuộc đảo chính đang diễn ra là thế nào, thì Henry Cabot Lodge nói “vào thời điểm này, tôi không đủ thông tin để có thể nói.”
Hai sự kiện
Tập tư liệu do Trung tâm lưu trữ an ninh quốc gia Mỹ công bố lần này bao gồm biên bản các cuộc họp và điện đàm của các quan chức Mỹ trong thời gian trước khi xảy ra đảo chính.
Nó tập trung vào hai giai đoạn, thứ nhất là tháng Tám-1963.
Giai đoạn này xảy ra chi tiết mà sau này trở nên nổi tiếng trong nội bộ chính phủ Mỹ, khi một viên chức bộ ngoại giao gửi bức điện, bật đèn xanh cho các tướng miền Nam. Tuy vậy, cuộc đảo chính lúc này chưa diễn ra.
Một giai đoạn khác mà tập tư liệu lần này tập trung vào là những buổi họp của Tòa Bạch Ốc trong tháng Mười, khi diễn ra những chuẩn bị cuối cùng trước khi thật sự có đảo chính.
Một trong những chi tiết rõ ràng thấy được từ những tư liệu người ta có về những ngày trước khi diễn ra đảo chính, đó là Washington không biết gì nhiều về những người trực tiếp làm đảo chính, không biết kế hoạch của họ.
Thái độ của các quan chức chống Diệm ở Washington lúc đó là chỉ cần có thay đổi thì đã tốt đẹp hơn. Có vẻ họ không cân nhắc gì nhiều đến việc ai sẽ lên nắm quyền sau đảo chính.
40 năm nhìn lại, sự hậu thuẫn của Washington trong cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm có một hiệu ứng lớn nhất, đó là nó khiến Washington dấn sâu hơn vào cuộc chiến tại Việt Nam.
Nói như lời tiến sĩ John Prados, khi đã nhúng tay vào đảo chính, Mỹ lại có thêm trách nhiệm với các chính thể nối tiếp tại miền Nam Việt Nam. (BBC)
Tags · Ngô Đình Diệm
Đọc nhiều nhất Bản in 01.04.2006. 05:30