Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hướng đến việc mở hồ sơ phong thánh cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận

§ Tiến Nhân

(VietCatholicNews 14/09/2007)

VATICAN (Zenit) -- Theo thông cáo của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình thì một thánh lễ sẽ được cử hành vào ngày Chúa Nhật (16/9) và một buổi tiếp kiến chung của ĐTC Biển Đức XVI sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai 17/9, 5 năm sau cái chết của vị Hồng Y anh hùng, người Việt Nam, Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, người đã từng là chủ tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng này.

Thông cáo cũng nói rõ rằng một luật sư sẽ lo tiến trình phong chân phước và phong thánh cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận sau khi thời hạn 5 năm sau cái chết, chiếu theo giáo luật, đã qua.

Sáng kiến thánh lễ là do Hội Đồng Giáo Hoàng, tổ chức San Matteo, Quan Sát Viên quốc tế Hồng Y Nguyễn Văn Thuận về giáo huấn xã hội của Giáo Hội, gia đình và bạn bè của ĐHY và cả cộng đồng người Việt ở Rôma. Thánh lễ sẽ được chủ tế bởi ĐHY Martino vào sáng Chúa Nhật, lúc 11 giờ, ở thánh đường Santa Maria della Scala, ở Transtévère.

ĐHY Nguyễn Van Thuận qua đời ngày 16/9/2002. Thông cáo của Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình nhắc nhớ rằng « vị chứng nhân hòa bình và hy vọng này đã bị giam tù cách bất công trong suốt 13 năm tại quê hương của mình ».

Một buổi tiép kiến chung của ĐTC cũng được dự trù vào dịp kỷ niệm này, vào ngày thứ Hai 17/9/2007, tại Castel Gandolfo, đang khi mà tờ Quan Sát Viên Rôma sẽ cho xuất bản một bài viết của vị thư ký Hội Đồng Công Lý và Hòa Bình, Đức Cha Giampaolo Crepaldi, để tưởng nhớ Đức cố Hồng Y. Vị thư ký này cũng là người đã gần gũi Đức cố HY trong thời gian « bênh tật lâu dài và đau đớn dẫn đến cái chết của ngài ».

Tiến Nhân

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 14.09.2007. 17:11