Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

HĐGM Ba Lan triệu tập khóa họp khoáng đại bất thường

§ Lm Joseph Trương

HĐGM Ba Lan triệu tập khóa họp khoáng đại bất thường để thảo luận về cuộc khủng hoảng khi Tổng Giám Mục Wielgus bị buộc phải từ chức.

Tin Ba Lan (Vat. 11/01/2007) - Phòng Thông Tin của Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan thông báo sẽ triệu tập khóa họp khoáng đại bất thường của Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan vào ngày thứ Sáu, 12 tháng Giêng năm 2007, để thảo luận về những cuộc khủng hoảng xảy ra gần đây trong Giáo Hội Ba Lan và về sự việc Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus bị buộc phải từ chức.

Khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan lần này được triệu tập bởi Ðức Cha Jozef Michalik, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan, và được diễn ra tại Thủ Ðô Warsaw của Balan. Trong thông báo triệu tập khóa họp, Ðức Cha Jozef Michalik, nói rằng, "Nhìn thấy những sự việc xảy ra gần đây trong Giáo Hội Balan, chúng ta cần phải khiêm nhượng và tạ ơn Thiên Chúa, vì cuối cùng Chân Lý đã chiến thắng. Chúng ta cũng phải cám ơn Thiên Chúa vì Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã nhanh chóng giải quyết sự việc từ chức của Tổng Giám Mục Wielgus, để nhờ đó Giáo Hội Balan cũng có hy vọng hồi phục trở lại những sinh hoạt bình thường. Là một tín hữu kitô, hoặc là một giáo sĩ hay giám mục, có một nguyên tắc cần phải được tuân giữ là sống chân thật. Những điều dối trá là những hành động của tội lỗi, là nô lệ của ác quỷ. Ðối với một người thiếu chân thành và hợp tác với một lý do thiếu chân thành cũng là những hành động nô lệ của tội lỗi.

Sau những khủng hoảng xảy ra tại Balan, Giáo Hội Công Giáo khắp nơi đều quan tâm đến Giáo Hội Ba Lan. Qua Ðài Phát Thanh Vatican, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhận định rằng Giáo Hội tại Ba Lan đã thể hiện sự can đảm và lòng trung tín cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng trong biến cố vừa qua. Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng nhắc nhở mọi người rằng Giáo Hội Công Giáo Ba Lan đã trung tín và can đảm ngay cả khi đứng trước một tương lai bất định và thường xuyên là nạn nhân của những cuộc bách hại tàn bạo. Người Công Giáo Ba Lan ngày nay "đang trải qua những giờ phút đau thương và vật vã khi suy tư về lịch sử cận đại". Ngài chỉ ra rằng những khó khăn này không phải là mới vì "Ba Lan là một đất nước chịu nhiều đau khổ trong suốt lịch sử của dân tộc này".

Thủ tướng Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski, qua chương trình phát thanh trên đài Jedynka Radio nhận định rằng nếu Tổng Giám Mục Wielgus nhậm chức như dự liệu, "thảm kịch mà Giáo Hội giờ đây phải trải qua còn tồi tệ hơn nữa". Ông nhận định rằng vấn nạn Giáo Hội đang phải đối phó là một vấn nạn lớn cho cả dân tộc vì Giáo Hội Công Giáo là cơ chế quan trọng của đất nước. Chính phủ của thủ tướng Jaroslaw Kaczynski chủ trương loại bỏ tất cả các biểu tượng và tàn tích cộng sản tại đất nước này.

Nhà sử học Ian Zaryn, người nghiên cứu các tài liệu do cộng sản để lại đang được giữ tại Viện Hồi Ức Quốc Gia Balan cho biết đã có những lẫn lộn trong những hồ sơ liên quan đến Ðức Cha Wielgus. Nhiều hồ sơ đã được dán nhãn "Welgus" thay vì "Wielgus".

Tờ báo Rzeczpospolita cho biết cộng đồng Công Giáo Ba Lan tại Hoa Kỳ đã tỏ ra rất quan tâm về vụ này. Ông Thomas Melady --- cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican, ông George Weigel, người viết tiểu sử Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II --- và nhà sử học Marek Chodakiewicz, đã có cuộc họp khẩn cấp với sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ là Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi để nói lên quan điểm của họ trước cuộc khủng hoảng của Giáo Hội Balan.

Ðặc biệt, để khích lệ và củng cố Giáo Hội Balan, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã bày tỏ lòng hiệp thông với Giáo Hội Balan. Ngài nói: "Mong cho các tín hữu Balan có thể sớm có được một cuộc sống kiên vững trong niềm tin vào tình yêu của Ðức Giêsu Kitô. Ước mong sao, Ðức Tin, Tình Yêu và sự khôn ngoan sẽ hiệp nhất tất cả các tín hữu Balan lại với nhau làm một trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta". Trong buổi tiếp kiến các tín hữu và du khách hàng hương tại đại thính đường Phaolô VI sáng thứ Tư mùng 10 tháng Giêng năm 2007, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã mời gọi mọi người "noi theo gương sống của thánh Stephano tử đạo, gắn liền hoạt động bác ái với việc loan báo Tin Mừng và đừng sợ hãi các bách hại, vì sự bắt bớ khiến cho lòng tin được phổ biến rộng rãi hơn".

Joseph Trương

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.01.2007. 23:17